Học ngoại ngữ theo phong trào chỉ làm hại con trẻ

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Quốc Hạnh – nguyên Trưởng phòng Đào tạo Đại học Hà Nội cảnh báo việc nhiều phụ huynh cho con đi học ngoại ngữ quá sớm theo hiệu ứng đám đông. “Đừng thấy con hàng xóm đi học ngoại ngữ sớm thì con mình cũng phải đi học bằng được”, ông Hạnh nói.

Đừng “lấy đi” tuổi thơ của con!

Hiện nay, nhiều phụ huynh cho con đi học ngoại ngữ từ rất sớm và không đúng phương pháp dẫn đến trẻ bị rối loạn ngôn ngữ hoặc chi nhiều tiền nhưng học không hiệu quả. Theo ông, thời điểm nào là thích hợp để cho trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai?

- Gần đây, phụ huynh đua nhau cho trẻ đi học ngoại ngữ từ rất nhỏ, tôi chưa bao giờ ủng hộ việc này. Theo tôi, cho con đi học ngoại ngữ khi tiếng Việt chưa thuần thục là điều không hợp lí, trừ trường hợp bất đắc dĩ như gia đình sẽ đi định cư bên nước ngoài, bố hoặc mẹ là người nước ngoài…

Tôi thường nhận được các cuộc gọi để xin cho con tầm 2-3 tuổi bắt đầu đi học tiếng Anh và tôi không nhận dạy trẻ ở lứa tuổi này.

Đối với trẻ em ở bậc mầm non, phụ huynh nên để các em có tuổi thơ đúng nghĩa của mình. Mục tiêu chính của giáo dục ở lứa tuổi này vẫn là chăm ngoan, lễ phép, vui khoẻ, giỏi tiếng Việt. Các gia đình có thể cho con làm quen với tiếng Anh nhưng đừng bắt con phải học quá sớm.

Nhiều gia đình cho rằng học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh sớm giúp con sớm hội nhập, giỏi giang. Ý kiến của ông như thế nào về quan niệm này?

Chưa bàn đến vấn đề về khả năng tiếp cận hay có thể dẫn đến các chứng bệnh như rối loạn ngôn ngữ… cứ cho là các em có thể giỏi ngoại ngữ nhưng mục đích là gì, để trở thành thần đồng hay mục đích nào nữa? Đó là câu hỏi các bậc phụ huynh cần có câu trả lời cho chính mình.

Tôi quan niệm điều gì giỏi cũng tốt nhưng liệu có đáng giá để đánh đổi cả tuổi thơ và sức khoẻ của trẻ em để lấy ngoại ngữ không? Theo tôi là không đáng. Khi các em đã lớn, đã thuần thục tiếng mẹ đẻ, khi đó khả năng học ngoại ngữ của các em vẫn rất tốt.

Phụ huynh hiện nay đang bị hội chứng đám đông mà đánh mất tuổi thơ của con. Đừng thấy con hàng xóm đi học ngoại ngữ sớm thì con mình cũng phải đi học bằng được.

Cần chọn trung tâm theo tiêu chí nhân văn

Ông vừa nhắc đế hiệu ứng đám đông, thậm chí, điều này còn diễn ra cả ở việc chọn trung tâm. Nhiều phụ huynh chọn trung tâm theo quảng cáo mà chưa rõ các tiêu chí để lựa chọn. Theo ông, những tiêu chí nào để chọn một trung tâm ngoại ngữ phù hợp cho trẻ?

- Tôi cho rằng điều kiện quan trọng nhất là trung tâm ngoại ngữ phải có nhân văn trong giáo dục. Dù trung tâm có giỏi đến mấy nhưng chỉ đặt mục tiêu, định hướng dịch vụ giáo dục để kinh doanh thì phụ huynh đừng tin vào quảng cáo mà cho con theo học.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện tình trạng các trung tâm thuê “Tây balo” về giảng dạy. Theo ông, việc này có ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của trẻ hay không?

Tôi cũng nghe nói có hiện tượng này xuất hiện khá nhiều. Điều này là bình thường và mở ra bức tranh sống động về thị trường lao động, giao lưu quốc tế, không hẳn đã tiêu cực. Tuy nhiên, “Tây balo” chỉ có ngôn ngữ mà không có phương pháp cũng là điều phụ huynh cân nhắc.

Bên cạnh đó, trên báo chí có nêu tình trạng một số người ngoại quốc giả danh dạy học tiếng Anh để tiếp cận quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em. Vì thế, vấn đề về giáo viên phụ huynh cũng cần hết sức quan tâm.

Vấn đề về giáo trình giảng dạy ngoại ngữ cũng đang khá “nhức nhối” với việc sao chép, gian lận, vi phạm bản quyền, thậm chí là mạo danh chuyên gia. Việc này có ảnh hưởng đến trẻ hay không, thưa ông?

Giáo viên có thể lấy 1 bài báo để dạy, 1 phần trong giáo trình nào đó hay, phù hợp cho các con học nếu đó là tải liệu mở, là tư liệu giáo dục chung. Tuy nhiên, việc này cũng phải nêu rõ tên tác giả, bản quyền của tác phẩm. Những hành vi vi phạm bản quyền hay giả mạo, mạo danh là hành vi không chấp nhận được.

Chúng ta không chỉ dạy cho trẻ biết kiến thức mà còn cả nhân cách con người. Đặc biệt là những người làm trong môi trường giáo dục, rao giảng về chuẩn mực đạo đức thì không thể dạy cho trẻ ngay từ bé sự gian dối.

Xin cám ơn ông!

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email ducduyx@xxx hỏi: Tôi có ý định mở một trung tâm giảng dạy tiếng Anh thì phải chuẩn bị những gì và làm thủ tục ở đâu? Tôi có thể mở trung tâm với tư cách cá nhân không hay bắt buộc phải thành lập công ty?

Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Cần phải thêm môn Ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những tranh luận về 3 phương án được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đưa ra cho tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, ông Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã có những phân tích liên quan tới 3 phương án này.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần hồ sơ gì?

MINH NGỌC |

Bạn đọc có email myhanhx@xxx hỏi: Hiện tại tôi đang có nhu cầu thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Xin hỏi, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và nộp hồ sơ ở đâu?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email ducduyx@xxx hỏi: Tôi có ý định mở một trung tâm giảng dạy tiếng Anh thì phải chuẩn bị những gì và làm thủ tục ở đâu? Tôi có thể mở trung tâm với tư cách cá nhân không hay bắt buộc phải thành lập công ty?

Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Cần phải thêm môn Ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những tranh luận về 3 phương án được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đưa ra cho tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, ông Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã có những phân tích liên quan tới 3 phương án này.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần hồ sơ gì?

MINH NGỌC |

Bạn đọc có email myhanhx@xxx hỏi: Hiện tại tôi đang có nhu cầu thành lập một trung tâm ngoại ngữ. Xin hỏi, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và nộp hồ sơ ở đâu?