Hoàng Thông - thí sinh tại TPHCM - cho biết, em định đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật môi trường nhưng em thấy điểm chuẩn của ngành này khá thấp. Vậy nếu em trúng tuyển thì cơ hội việc làm sau khi ra trường như thế nào và phải chăng đào tạo không tốt nên mới điểm chuẩn thấp vậy?
Câu hỏi này được Hoàng Thông đặt ra tại chương trình tư vấn tuyển sinh tổ chức ở Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM mới đây.
PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - nguyên quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - cho biết, hiện nay, nhóm ngành về môi trường được nhiều trường đào tạo, do đó học sinh có nhiều lựa chọn.
"Trước đây, ngành môi trường từng rất hot, điểm chuẩn luôn rất cao và ngược lại, ngành hot bây giờ là Thú y lại từng tuyển sinh khó khăn. Việc người học chạy theo ngành học hot làm điểm chuẩn thay đổi", PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng phân tích.
Theo PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, môi trường là vấn đề luôn nóng ở nước ta, do đó, cơ hội việc làm vẫn rất cao. Quan trọng là thí sinh thích, đam mê với nghề thì theo học.
"Không phải điểm chuẩn thấp là cơ hội việc làm ít. Như ngành Lâm nghiệp hiện rất khó tuyển sinh nhưng cơ hội việc làm rất lớn, được nhiều tỉnh thành đặt hàng, mời học nhưng vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu", ông Hùng lấy ví dụ.
Trước đó, ngày 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Theo kế hoạch, các thí sinh sẽ thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống chung của Bộ GDĐT đến 17h ngày 30.7.
Điểm chuẩn đại học, cao đẳng được công bố trước 17h ngày 19.8.