Học luật để hoàn thiện bản thân

Thiều Trang |

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh gửi đến tân sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Ngày 2.12, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ khai giảng trực tiếp kết hợp trực tuyến chào đón tân sinh viên.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã gửi lời chúc mừng đến 1.833 tân sinh viên Khóa 46 cùng 517 tân học viên hệ liên thông trình độ đại học cấp bằng đại học chính quy cho người đã có bằng đại học với nhiều nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của bản thân, đã vinh dự trở thành các tân sinh viên, học viên của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Dành lời khuyên cho các tân sinh viên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh - học luật để hoàn thiện bản thân, để gây dựng sự nghiệp và thiêng liêng hơn cả là để góp phần xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát triển quốc gia, dân tộc. Tình yêu và trách nhiệm phụng sự cho đất nước và nhân dân sẽ là điều kiện để ươm mầm phát triển cho những luật gia và những người làm công tác pháp luật tài năng trong tương lai.

"Với tinh thần đó tôi rất mong mỗi cá nhân các bạn tân sinh viên, học viên hãy bắt tay ngay vào việc học và phát triển bản thân, học tập không ngừng, học từ thầy cô giáo, học từ bạn bè, từ xã hội; đề cao tinh thần tự học để phát triển bản thân, để cống hiến và phụng sự cho xã hội và đất nước" - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh gửi lời đến tân sinh viên.

tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Luật Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cũng tại buổi lễ, TS Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang 42 năm qua, với triết lý đào tạo “Tạo nên những con người ham học hỏi, biết làm việc, sẵn sàng bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân và phụng sự Tổ quốc” Trường Đại học Luật Hà Nội luôn xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo, bên cạnh việc truyền đạt tri thức chuyên môn. Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc rèn luyện tư cách đạo đức cho người học.

 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội tặng quà và trao giấy khen cho những sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

"Trở thành sinh viên đại học là khởi đầu của hành trình đầy thú vị"

Bích Hà |

"Các em hãy luôn trau dồi bản lĩnh, kiến thức để vững bước trong thời đại công nghiệp 4.0 và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu" - là những lời nhắn nhủ của PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, gửi đến tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

"Giáo dục không phải đổ đầy một cái bình rỗng, mà sẽ thắp lên một ngọn lửa"

Thiều Trang |

"...Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức, mà phải tạo nên một ngọn lửa đam mê cho mỗi người học" - đó là lời của GS. Jean - Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) gửi đến sinh viên, giảng viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Sau 46 năm thống nhất đất nước: Chuyển đổi số thay đổi diện mạo ngành Giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Thay vì những lớp học truyền thống với bảng đen phấn trắng, giáo án viết tay, tài liệu in, thời gian biểu cố định và những trang báo cáo dày cộp phải chuyển bằng đường công văn… thì nay cả thầy và trò không còn xa lạ với những lớp học ảo, tương tác với nhau trên không gian mạng. Đó không chỉ là sự xuất hiện của phương thức dạy học mới, với các giáo cụ mới, mà còn là việc ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học. Điều này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo, kiến tạo một hệ sinh thái số trong giáo dục, để giúp học sinh, sinh viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Trở thành sinh viên đại học là khởi đầu của hành trình đầy thú vị"

Bích Hà |

"Các em hãy luôn trau dồi bản lĩnh, kiến thức để vững bước trong thời đại công nghiệp 4.0 và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu" - là những lời nhắn nhủ của PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, gửi đến tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

"Giáo dục không phải đổ đầy một cái bình rỗng, mà sẽ thắp lên một ngọn lửa"

Thiều Trang |

"...Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức, mà phải tạo nên một ngọn lửa đam mê cho mỗi người học" - đó là lời của GS. Jean - Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) gửi đến sinh viên, giảng viên trong lễ khai giảng năm học 2021-2022.

Sau 46 năm thống nhất đất nước: Chuyển đổi số thay đổi diện mạo ngành Giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Thay vì những lớp học truyền thống với bảng đen phấn trắng, giáo án viết tay, tài liệu in, thời gian biểu cố định và những trang báo cáo dày cộp phải chuyển bằng đường công văn… thì nay cả thầy và trò không còn xa lạ với những lớp học ảo, tương tác với nhau trên không gian mạng. Đó không chỉ là sự xuất hiện của phương thức dạy học mới, với các giáo cụ mới, mà còn là việc ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học. Điều này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo, kiến tạo một hệ sinh thái số trong giáo dục, để giúp học sinh, sinh viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.