Hoàn thiện Nghị quyết về học phí, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn

PHẠM ĐÔNG |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 327/TB-VPCP ngày 13.10.2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí và sách giáo khoa.

Ngày 12.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về học phí và sách giáo khoa.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 và thống nhất phương án mua sách giáo khoa trang bị cho các thư viện trường học để học sinh mượn sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20.10.2022.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí đến 5 lần, học sinh tại TPHCM được hỗ trợ như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Dù đã quyết định tăng học phí cao nhất lên đến 5 lần, nhưng phụ huynh tại TPHCM sẽ vẫn đóng học phí cho con như mức cũ. TPHCM sẽ hỗ trợ 1.541 tỉ đồng cấp bù vào phần chênh lệch trên.

TPHCM chính thức tăng học phí cao nhất 5 lần

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ năm học 2022-2023, học phí bậc THCS tại TPHCM tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng tùy khu vực.

Khẩn trương có đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường học để học sinh mượn dùng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng học phí đến 5 lần, học sinh tại TPHCM được hỗ trợ như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Dù đã quyết định tăng học phí cao nhất lên đến 5 lần, nhưng phụ huynh tại TPHCM sẽ vẫn đóng học phí cho con như mức cũ. TPHCM sẽ hỗ trợ 1.541 tỉ đồng cấp bù vào phần chênh lệch trên.

TPHCM chính thức tăng học phí cao nhất 5 lần

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ năm học 2022-2023, học phí bậc THCS tại TPHCM tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng tùy khu vực.

Khẩn trương có đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về lộ trình học phí, đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở và mua sách giáo khoa trang bị cho thư viện trường học để học sinh mượn dùng.