Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

V.T |

Ngày 23.5, thông tin từ Văn phòng tỉnh ủy Hòa Bình cho hay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1155 xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Theo đó, Quyết định này yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình thành lập Đoàn Kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, số cán bộ đảng viên bị xem xét kỷ luật là 26 người.

Quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình cũng yêu cầu tỉnh Hòa Bình thành lập Đoàn Kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, thành phần đoàn kiểm tra gồm 9 người, là trưởng, phó trưởng các đầu ngành trong tỉnh hòa Bình.

Thời gian kiểm tra theo quyết định là 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định. Sau khi kiểm tra, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định kỷ luật theo thẩm quyền hoặc giúp tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm và tổ chức đảng có liên quan.

Trước đó, theo kết luận điều tra của cơ quan Công an đã phát hiện, 64 thí sinh ở Hòa Bình (gồm 63 em của năm 2018 và một em của năm 2017) có sự thay đổi điểm thi. Điểm chấm thẩm định thấp hơn so với công bố trước đó.

Ngay sau đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) và các trường đại học, cao đẳng để chủ động liên hệ tới Sở GD-ĐT Hòa Bình để cập nhật kết quả chấm thẩm định của các thí sinh trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Tới nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 bị can là cán bộ, giáo viên của tỉnh này.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Khởi tố, bắt tạm giam phó phòng khảo thí tại Hòa Bình do nâng điểm thi

Cường Ngô - Vương Trần |

Bà Diệp Thị Hồng Liên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình chấm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24h: Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh vụ gian lận thi cử

Thế Anh |

Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo; Thầy luyện thi TOEFL “cấp tốc” cho HS lớp 10 Đà Nẵng dạy trái phép; Ý kiến xung quanh vụ buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh ở Hải Phòng...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Khởi tố, bắt tạm giam phó phòng khảo thí tại Hòa Bình do nâng điểm thi

Cường Ngô - Vương Trần |

Bà Diệp Thị Hồng Liên bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình chấm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.