Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn có thí sinh đạt điểm cao nhất trường công an

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê, các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La có điểm xét tuyển cao nhất vào Trường Học viện An ninh nhân dân năm 2018.

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018, Trường Học viện An ninh Nhân dân cũng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường.

Theo đó, các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2018 ở tất cả các tổ hợp đều là thí sinh thuộc tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La.

Theo thống kê, 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân, có tới 4 thí sinh của Hòa Bình, 2 thí sinh của Lạng Sơn, 1 thí sinh của Sơn La, 2 thí sinh của Bắc Kạn và 1 thí sinh của Lai Châu. Tỉ lệ này vượt xa các tỉnh có truyền thống về học tập và có đông thí sinh như Hà Nội, Nghệ An, Nam Định...

Tổ hợp A01

Thủ khoa của Học viện An ninh năm nay xét tuyển theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) là một nam sinh có số báo danh 100001xx. Đây là thí sinh sinh năm 2000 của tỉnh Lạng Sơn, với điểm thi 28,5, nếu tính cả điểm ưu tiên 2,75 điểm thì tổng điểm là 31,25.

Xếp  thứ 2 là một nam sinh có số báo danh 230009xx. Đây là thí sinh sinh năm 2000 của tỉnh Hòa Bình, đạt điểm thi là 27,6, nếu tính cả điểm ưu tiên 2,75 thì tổng điểm là 30,35 điểm. 

Thí sinh xếp thứ 3 theo tổ hợp là thí sinh của Hòa Bình, với điểm thi là 27. Nếu tính cả điểm ưu tiên 2,75 điểm thì tổng điểm là 29,75 điểm.

Thí sinh có điểm xét tuyển cao thứ 4 cũng là một thí sinh của tỉnh Hòa Bình với 29,75 điểm.

Tổ hợp C03

Cả 2 thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân ở cả đối tượng nam và nữ ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) đều là thí sinh của Hòa Bình.

Nam thủ khoa có số báo danh 23000xxx với điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 26,5 điểm, nếu tính cả điểm ưu tiên 2.75 điểm, tổng điểm là 29,25.

Nếu tính theo thí sinh có điểm thi cao nhất tổ hợp C03 thì vị trí thuộc về nam sinh của Sơn La mang số báo danh 14006xxx, được 27,6 điểm. Tuy nhiên, thí sinh này không được cộng điểm ưu tiên nên không đạt thủ khoa.

Nữ thủ khoa số báo danh 23000xxx có điểm 3 môn thi THPT quốc gia là 27,95 và nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,7.

Tổ hợp D01

Ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), 2 thủ khoa tiếp tục vẫn là Lạng Sơn và Hòa Bình.

Cụ thể, nam thủ khoa số báo danh 10000xxx là thí sinh của Lạng Sơn với tổng điểm thi 27,3 và nếu tính cả điểm ưu tiên thì lên đến 30,05 điểm. 

Nếu chỉ riêng điểm thi thì thí sinh cao điểm nhất là nam sinh của Sơn La với 27,5 điểm.

Nữ thủ khoa số báo danh 23000xxx là thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 25,6 và nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,35 điểm.

Điều đáng quan tâm tiếp theo là trong 231 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh năm nay (bao gồm cả 12 thí sinh gửi đào tạo), chỉ có 99 thí sinh sinh năm 2000, nghĩa là tốt nghiệp THPT vào năm nay, chiếm 43%. Còn lại 132 thí sinh đều là những thí sinh tốt nghiệp từ những năm trước, nghĩa là các thí sinh tự do.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phía sau gian lận thi cử ở Sơn La: Nặng lòng với thí sinh điểm cao làm thuê chắt chiu từng đồng vào đại học

Văn Phú - Đặng Chung |

Đằng sau "cơn bão" gian lận điểm thi tại Sơn La là những số phận, câu chuyện nghị lực của thí sinh nhà nghèo, học giỏi. Hơn một tháng qua, kể từ ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, em Lò Văn Mạnh (học sinh Trường THPT Thuận Châu, Sơn La) đã miệt mài lên thành phố làm thuê. Mỗi ngày, em chắt chiu từng đồng tiền kiếm được từ mồ hôi và nước mắt, để chuẩn bị cho một hành trình mới, có tiền nhập học vào ngôi trường mơ ước - Đại học Luật Hà Nội.

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”

Đặng Chung - Anh Phú |

“Trong danh sách những thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm thi môn Ngữ văn, có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và có những thí sinh được nâng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, sớm trả lại công bằng cho con tôi và các thí sinh khác”, chị V.T.M.S – một phụ huynh ở Sơn La chia sẻ.

"Xin đừng quy chụp cứ điểm cao là nhờ đi... mua"

Đặng Chung - Anh Phú |

Đằng sau "cơn bão" gian lận điểm thi tại Sơn La là những số phận, câu chuyện nghị lực của những thí sinh nhà nghèo, học giỏi. Có điều, các em đang phải trải qua những ngày nặng nề, vì bị miệt thị, quy chụp với những thí sinh được điểm cao nhờ "mua", nhờ quyền lực của gia đình.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phía sau gian lận thi cử ở Sơn La: Nặng lòng với thí sinh điểm cao làm thuê chắt chiu từng đồng vào đại học

Văn Phú - Đặng Chung |

Đằng sau "cơn bão" gian lận điểm thi tại Sơn La là những số phận, câu chuyện nghị lực của thí sinh nhà nghèo, học giỏi. Hơn một tháng qua, kể từ ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, em Lò Văn Mạnh (học sinh Trường THPT Thuận Châu, Sơn La) đã miệt mài lên thành phố làm thuê. Mỗi ngày, em chắt chiu từng đồng tiền kiếm được từ mồ hôi và nước mắt, để chuẩn bị cho một hành trình mới, có tiền nhập học vào ngôi trường mơ ước - Đại học Luật Hà Nội.

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”

Đặng Chung - Anh Phú |

“Trong danh sách những thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm thi môn Ngữ văn, có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và có những thí sinh được nâng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, sớm trả lại công bằng cho con tôi và các thí sinh khác”, chị V.T.M.S – một phụ huynh ở Sơn La chia sẻ.

"Xin đừng quy chụp cứ điểm cao là nhờ đi... mua"

Đặng Chung - Anh Phú |

Đằng sau "cơn bão" gian lận điểm thi tại Sơn La là những số phận, câu chuyện nghị lực của những thí sinh nhà nghèo, học giỏi. Có điều, các em đang phải trải qua những ngày nặng nề, vì bị miệt thị, quy chụp với những thí sinh được điểm cao nhờ "mua", nhờ quyền lực của gia đình.