Hòa Bình sẵn sàng kịch bản khi học sinh phải dừng đến trường

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch, phương án dạy và học ứng phó trường hợp học sinh phải dừng đến trường do dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cả nước, đặc biệt là số ca mắc SARS-CoV-2 tại các địa phương lân cận như Phú Thọ vẫn có chiều hướng gia tăng, tỉnh Hòa Bình đã lên phương án, kịch bản nếu học sinh phải dừng đến trường.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình đã đề ra kế hoạch Triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022.

Ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết: "Để đảm bảo chương trình giáo dục, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022, Sở đã xây dựng các phương án tổ chức dạy học đối với mỗi bậc học, từng cấp độ của dịch bệnh tại thời điểm học sinh phải dừng đến trường".

Kế hoạch đề ra các phương án giảng dạy khi học sinh không thể để trường, gồm: Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình (kênh VTV7, ứng dụng,...), gửi các bài giảng đến phụ huynh và dạy qua phiếu học tập.

Từng bậc học, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình có những phương án dạy học khác nhau.

Đối với bậc học mầm non, không tổ chức dạy học trực tuyến, duy trì liên lạc với gia đình, lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ tại nhà.

Bậc giáo dục tiểu học, Sở lên phương án học trực tuyến theo mức độ dịch COVID-19 thực tế. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trên lớp khi dịch bệnh đang được kiểm soát, thay thế một phần quá trình dạy học trên lớp hoặc thay thế hoàn toàn quá trình dạy học  khi mức độ dịch tăng dần.

Các trường trung học, tận dụng thời gian khi dịch bệnh được kiểm soát (dạy 2 buổi/ngày, không quá 10 buổi/tuần). Đặc biệt, thực hiện đảm bảo chương trình dạy học môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh với học sinh lớp 9 và các môn định hướng thi tốt nghiệp THPT đối với lớp 12.

Đồng thời, đa dạng hóa các phương pháp dạy học, như dạy học qua truyền hình, các ứng dụng, hướng dẫn giảng bài đến phụ huynh hoặc qua phiếu giao bài giúp nâng cao khả năng tiếp cận và truyền tải đầy đủ nội dung của chương trình học.

Tuy nhiên, việc triển khai những phương án này còn gặp nhiều khó khăn như thiếu trang thiết bị học trực tuyến, nhiều nơi vùng sâu, vùng xa đường truyền Internet kém, một số tiết học thực hành đạt chất lượng không cao...

Học sinh thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch khi đến trường.
Học sinh thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch khi đến trường.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, năm học 2021-2020, toàn tỉnh có 307 trường học các cấp (trừ bậc học mầm non), trong đó, có 301 trường có kết nối Internet. Với tổng số học sinh hơn 170.000, học sinh không có thiết bị học trực tuyến chiếm 45.4%.

Trao đổi với PV, bà Kiều Thị Hồng Thủy - Phó Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Toàn huyện có 28 trường học công lập với hơn 10.600 học sinh. Sau khi kế hoạch giảng dạy khi học sinh phải dừng đến trường được đề ra, Phòng Giáo dục huyện đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên các phương pháp dạy học trực tuyến, giao bài tập và hướng dẫn phụ huynh dạy con học tại nhà."

Bà Thủy chia sẻ những khó khăn, việc thực hiện các phương án trên còn bất cập do nhiều gia đình kinh tế không đủ để mua thiết bị học trực tuyến cho con, một số bộ phận dân cư sống xa trường dẫn đến việc giao bài còn gặp nhiều khó khăn.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng thi công công trình mở rộng thủy điện Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phó Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ đạo tạm dừng thi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng để đảm bảo an toàn.

Bắt đối tượng đem ma túy từ Thanh Hóa về Hòa Bình tiêu thụ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 6.11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

LĐLĐ Hòa Bình gặp mặt giáo viên tiêu biểu, trao quà cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Ngày 5.11, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi gặp mặt giáo viên tiêu biểu, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tạm dừng thi công công trình mở rộng thủy điện Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phó Thủ tướng yêu cầu EVN chỉ đạo tạm dừng thi công công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng để đảm bảo an toàn.

Bắt đối tượng đem ma túy từ Thanh Hóa về Hòa Bình tiêu thụ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 6.11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

LĐLĐ Hòa Bình gặp mặt giáo viên tiêu biểu, trao quà cho học sinh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Ngày 5.11, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức buổi gặp mặt giáo viên tiêu biểu, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.