Hòa Bình "rút kinh nghiệm năm trước" trong chuẩn bị thi THPT Quốc gia 2019

Khương Duy - Văn Thắng |

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, cụm thi Hòa Bình (cùng với Sơn La và Hà Giang) được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi để xảy ra bê bối gian lận điểm thi năm 2018. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt điều kiện cho kỳ thi và sẽ nỗ lực "không để xảy ra sai sót trong quá trình khảo thí".

 Cơ sở vật chất đã sẵn sàng

Trao đổi với PV Lao Động chiều ngày 23.6, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia.

Năm nay, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như triển khai công tác thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi, phổ biến quy chế thi THPT Quốc gia cho học sinh lớp 12, phối hợp với công an tỉnh tập huấn quy chế thi THPT quốc gia, mời Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT về trực tiếp hỗ trợ công tác nghiệp vụ, kỹ thuật tổ chức thi cho lãnh đạo, chuyên  viên của Sở GD&ĐT".

Năm nay, việc lựa chọn cán bộ coi thi được Hòa Bình đặc biệt chú trọng. Ảnh minh họa: Phan Anh
Năm nay, việc lựa chọn cán bộ coi thi được Hòa Bình đặc biệt chú trọng. Ảnh minh họa: Phan Anh

Bên cạnh đó, hiện nay, tất cả 37 điểm thi trên toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi: chuẩn bị phòng thi, phòng để bài thi, đề thi có lắp camera an ninh và công an thường trực 24/24...

Ngoài ra, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi ở tất cả các điểm thi. 

Không để xảy ra sai sót

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, Sở GD&ĐT đang nỗ lực tổ chức, không để xảy ra những sai sót trong quá trình làm thi.

Theo bà Tuyến, rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm trước, trong các hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, Sở GD&ĐT luôn quán triệt tinh thần tuyệt đối không chủ quan, không buông lỏng chỉ đạo, thực hiện tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình
Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Văn Thắng

"Chúng tôi đã tiến hành rà soát kỹ ở tất cả các khâu và tập huấn nghiệp vụ thi, học tập quy chế thi, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân và nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng thi và các Ban của hội đồng thi.

Chúng tôi cũng phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi chặt chẽ hơn, rà soát cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo an ninh, an toàn, trung thực, khách quan, quan tâm tới các giải pháp phòng ngừa sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi.

Việc tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, vận động để cán bộ, giáo viên được điều động làm nhiệm vụ ở các ban của Hội đồng thi nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện theo đúng quy chế... cũng được tăng cường", bà Tuyến thông tin.

Về công tác bảo quản đề thi, chấm thi, bà Tuyền cho biết các phòng chứa đề thi, bài thi đều được lắp đặt camera giám sát và có lãnh đạo điểm thi và công an trực 24/24 giờ.

"Trong phòng đều có tủ bảo quản đề thi, bài thi được niêm phong theo đúng quy chế thi THPT Quốc gia. Khu vực chấm thi được lắp đặt camera an ninh và có công an giám sát 24/24 giờ. Toàn bộ camera đều phải ngắt kết nối internet trong suốt quá trình làm thi", bà Tuyền cho hay.

Khương Duy - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Thi tổ hợp môn Khoa học xã hội: Bí quyết đạt điểm 9, 10 môn Giáo dục công dân

Bích Hà |

So với các môn học khác, thời lượng môn Giáo dục công dân trên lớp khá ít, chỉ có 45 phút/ tiết/ tuần. Làm thế nào để đạt điểm cao môn này trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 là băn khoăn của không ít thí sinh.

Thi THPT Quốc gia 2019: Giảng viên, cán bộ lên đường làm nhiệm vụ

Anh Nhàn |

Ngày 23.6, nhiều giảng viên, cán bộ các trường đại học tại TPHCM đã "ra quân" làm nhiệm vụ kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 "chiến đấu" với nắng nóng

NGUYỄN TRI |

Sáng 23.6, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, công tác chuẩn bị tại 43 điểm thi trên địa bàn tỉnh cho khoảng 17 ngàn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn thành và hỗ trợ thí sinh thi tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thi tổ hợp môn Khoa học xã hội: Bí quyết đạt điểm 9, 10 môn Giáo dục công dân

Bích Hà |

So với các môn học khác, thời lượng môn Giáo dục công dân trên lớp khá ít, chỉ có 45 phút/ tiết/ tuần. Làm thế nào để đạt điểm cao môn này trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 là băn khoăn của không ít thí sinh.

Thi THPT Quốc gia 2019: Giảng viên, cán bộ lên đường làm nhiệm vụ

Anh Nhàn |

Ngày 23.6, nhiều giảng viên, cán bộ các trường đại học tại TPHCM đã "ra quân" làm nhiệm vụ kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2019. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 "chiến đấu" với nắng nóng

NGUYỄN TRI |

Sáng 23.6, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, công tác chuẩn bị tại 43 điểm thi trên địa bàn tỉnh cho khoảng 17 ngàn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn thành và hỗ trợ thí sinh thi tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.