Hòa Bình: Học sinh ôn thi quốc gia còn “mang tiền về cho mẹ”?

QUANG ĐẠI |

Hòa Bình - Ngoài việc chi tiền tỉ hỗ trợ giáo sư về dạy trường chuyên, tỉnh còn đề ra nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh ôn luyện thi quốc gia, quốc tế.

Ôn thi quốc gia “mang tiền về cho mẹ”

Bên cạnh số tiền hỗ trợ “khủng” dành cho giáo sư về dạy trường THPT chuyên, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình còn đề ra nhiều chế độ ưu đãi đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh (HS) tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển thi HS giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

Theo đó, HS tham gia đội tuyển của tỉnh được chọn dự thi HS giỏi quốc gia trong thời gian ôn luyện được hỗ trợ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở/ngày/HS, hỗ trợ không quá 90 ngày/năm.

HS tham gia đội tuyển của tỉnh được chọn dự thi HS giỏi quốc gia, trong thời gian ôn luyện ngoài tỉnh được hỗ trợ tiền tàu xe, mỗi lần đi về bằng 0,15 lần mức lương cơ sở/HS; hỗ trợ tiền thuê phòng ngủ, tiền sinh hoạt phí bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/ngày/HS, hỗ trợ không quá 30 ngày/năm.

HS trong đội tuyển quốc gia tập huấn tham dự kỳ thi HS giỏi quốc tế và khu vực quốc tế được hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại và học tập trong thời gian tham gia tập huấn bằng 100% mức lương cơ sở/ngày/HS, số ngày được hưởng không quá 30 ngày/HS/năm.

Theo dự thảo này, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ một lần cho HS đạt giải HS giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, HS giỏi quốc tế và khu vực quốc tế như sau: Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải; Giải Nhì: 8 triệu đồng/giải; Giải Ba: 5 triệu đồng/giải; Giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Cùng đó, chi cho giáo viên ôn luyện, bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh dự thi HS giỏi quốc gia với mức bằng 0,8 lần lương cơ sở/buổi dạy, thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 90 buổi cho mỗi đội tuyển Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí; các đội tuyển có phần thi thực hành: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Tin học không quá 100 buổi/đội tuyển.

Chi trả tiền thuê chuyên gia đầu ngành, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ôn luyện đội tuyển thi HS giỏi quốc gia với mức bằng 2 lần lương cơ sở/buổi dạy, thanh toán theo số buổi dạy thực tế và không quá 30 buổi/đội tuyển.

Có phù hợp?

Học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình trong giờ ra chơi. Ảnh: HVT
Học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình trong giờ ra chơi. Ảnh: HVT
Theo luật sư Vũ Văn Biên (Hà Nội), pháp luật hiện hành chỉ quy định chế độ chi công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, không có quy định hỗ trợ bằng tiền dành cho đối tượng HS tham gia các hoạt động ôn thi HS giỏi các cấp.

Quy định của tỉnh Hòa Bình nếu được thông qua, 1 HS ôn thi đội tuyển quốc gia sẽ được hỗ trợ 149 nghìn đồng/ngày (theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng), nếu ôn luyện ở tỉnh ngoài được hỗ trợ 223 nghìn tiền đi lại, 447 nghìn/ngày tiền thuê phòng ngủ và sinh hoạt phí. Nếu HS tham gia đủ 90 ngày ôn thi sẽ được hỗ trợ 13,41 triệu đồng.

Thầy Lê Ngọc Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Lâu nay HS tham gia các lớp ôn thi đội tuyển được nhà trường trang trải chi phí ôn thi, còn được hỗ trợ thêm bằng tiền thì chưa thấy bao giờ. Bởi vì không ôn thi thì các em cũng học các môn khác bình thường. Ôn thi cũng chủ yếu tại trường, rất hiếm khi đi các tỉnh khác để học”.

Nhiều giáo viên khác cũng cho biết, các địa phương hầu hết chỉ chi khen thưởng cho HS đạt giải HS giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, chứ không có chi hỗ trợ cho đối tượng này.

Với các quy định nói trên, có thể thấy tỉnh Hòa Bình rất mạnh tay đầu tư cho các đội tuyển HS giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Nếu một đội tuyển thực hiện đủ 130 buổi ôn luyện (100 buổi do giáo viên của trường chuyên hướng dẫn và 30 buổi do các chuyên gia, giáo sư tiến sĩ thực hiện), thì tổng số tiền công giáo viên, giảng viên lên tới 208 triệu đồng.

Theo tính toán của trường chuyên, một HS tham dự đội tuyển HS giỏi quốc gia có thời gian ôn luyện tại lớp có thể lên tới 65 ngày, ngoài ra các em còn dành hầu hết thời gian để tự học. Như vậy, việc tham gia đội tuyển HS giỏi quốc gia đã chiếm thời gian rất lớn của HS, không còn thời gian dành cho việc học các môn khác, dẫn đến học lệch nghiêm trọng.

Hòa Bình còn là một tỉnh nghèo, năm 2021 tổng thu ngân sách chỉ đạt 5.168 tỉ đồng, trong đó, riêng tiền sử dụng đất 1.907 tỷ đồng, do đó, việc địa phương mạnh tay chi cho trường chuyên và các đội tuyển thi HS giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực là không hợp lý, vì sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

“Nếu chọn lại, em nhất định không thi học sinh giỏi”

Thanh Hồng - Tường Vân |

Nhớ về quãng thời gian mất ăn, mất ngủ để ôn luyện, giành giật “tấm vé” vào đội tuyển thi “học sinh giỏi” (HSG), rất nhiều học sinh bày tỏ sự hối hận vì cái mác HSG không đem lại niềm vui, sự tự hào mà trở thành nỗi ám ảnh tâm lí không bao giờ xóa được.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Nếu chọn lại, em nhất định không thi học sinh giỏi”

Thanh Hồng - Tường Vân |

Nhớ về quãng thời gian mất ăn, mất ngủ để ôn luyện, giành giật “tấm vé” vào đội tuyển thi “học sinh giỏi” (HSG), rất nhiều học sinh bày tỏ sự hối hận vì cái mác HSG không đem lại niềm vui, sự tự hào mà trở thành nỗi ám ảnh tâm lí không bao giờ xóa được.

Nên bỏ ngay kỳ thi học sinh giỏi

Thiều Trang - Tường Vân |

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay vẫn còn nhiều nơi chạy theo thành tích trong thi cử, trong đó chạy đua theo kỳ thi học sinh giỏi là minh chứng điển hình. Vì vậy, nên bỏ kỳ thi học sinh giỏi các cấp để tránh “di căn” sang chương trình giáo dục mới đang triển khai hiện nay.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.