Hòa Bình: Học sinh huyện giáp Hà Nội nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - UBND huyện Lương Sơn vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND huyện Lương Sơn cho phép các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lương Sơn; các trường mầm non, tiểu học và THCS, trường mầm non tư thục Thanh Nhàn, các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện tiếp tục cho học sinh nghỉ học trực tiếp tại trường.

Chuyển hình thức học trực tuyến từ thứ hai ngày 6.12 đến thứ bảy ngày 11.12 để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định.

Các trường tổ chức lựa chọn các phương án dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng dẫn nhằm đảm bảo chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành GDĐT...

Ngày 6.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Phòng GDĐT huyện Lương Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 10/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có ca F0. Phòng GDĐT đã tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tạm thời nghỉ học trực tiếp tại trường chuyển sang học trực tuyến tại nhà.

“Hiện, trên địa bàn huyện có hơn 20.000 học sinh, trong đó cấp học phổ thông khoảng 15.000 học sinh và 5.000 học cấp học mầm non” – ông Hải cho biết thêm.

Về tình hình dịch COVID-19, tính từ ngày 21.11 đến ngày 5.12, trên địa bàn huyện Lương Sơn có tổng số 196 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 25.11, Sở GDĐT đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Hơn 30 nghìn học sinh một huyện ở Hòa Bình nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Phòng GDĐT huyện Lạc Sơn vừa cho học sinh nghỉ học trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tai nạn tại dự án thi công hồ ở Hòa Bình, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Ngày 25.11, Sở GDĐT đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Hơn 30 nghìn học sinh một huyện ở Hòa Bình nghỉ học trực tiếp

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Phòng GDĐT huyện Lạc Sơn vừa cho học sinh nghỉ học trực tiếp để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.