Hòa Bình: Các địa phương, đơn vị chủ động hình thức dạy học

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các địa phương, đơn vị, trường học căn cứ cấp độ dịch ở từng khu vực tổ chức hình thức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ngày 28.11, Sở GDĐT Hòa Bình đã ra văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Văn bản nêu rõ, sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn căn cứ cấp độ dịch ở từng khu vực tổ chức hình thức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến).

Thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương và của các nhà trường.

Đối với phòng GDĐT các huyện, thành phố, các Trung tâm GDNNGDTX huyện, thành phố, căn cứ tình hình diễn biến dịch, cấp độ dịch tại địa phương, chủ động báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo PCD cấp xã, cấp huyện để lựa chọn phương án và hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT và Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai, chủ động báo cáo, tham mưu Sở GDĐT và Ban chỉ đạo PCD cấp huyện để lựa chọn phương án và hình thức dạy học phù hợp.

Trước đó, ngày 25.11, Sở GDĐT Hòa Bình đã ban hành văn bản về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Cụ thể, cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại nhà trường bắt đầu từ ngày 26.11 (thứ Sáu) cho đến hết ngày 27.11 (thứ Bảy) để thực hiện công tác rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh ở Hòa Bình

Tĩnh Tâm |

Hòa Bình – Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh gây xôn xao mạng xã hội.

Tạm dừng hỗ trợ việc làm một số huyện ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Hòa Bình tạm dừng hoạt động một số văn phòng, nhằm đảm bảo an toàn người lao động.

Có nên tiếp tục dạy học trực tuyến với học sinh tiểu học?

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang cho  biết, học sinh tiểu học tạm thời ngừng học trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học đang nhận được sự đồng tình của phụ huynh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh ở Hòa Bình

Tĩnh Tâm |

Hòa Bình – Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ nữ sinh bị đánh gây xôn xao mạng xã hội.

Tạm dừng hỗ trợ việc làm một số huyện ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Hòa Bình tạm dừng hoạt động một số văn phòng, nhằm đảm bảo an toàn người lao động.

Có nên tiếp tục dạy học trực tuyến với học sinh tiểu học?

Tường Vân |

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang cho  biết, học sinh tiểu học tạm thời ngừng học trực tuyến nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học đang nhận được sự đồng tình của phụ huynh.