Hồ sơ xét chuẩn giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lần thứ hai bị rớt

Đặng Chung |

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, trong những hồ sơ bị để lại này có 10 hồ sơ của ngành y tế, gồm hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều quan chức ngành y khác.

Thông tin kết quả rà soát 94 GS, PGS đã được Thanh tra Bộ GDĐT hoàn thành vào ngày 31.3 và gửi báo cáo lên Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Kết quả đợt rà soát của đoàn công tác thanh tra độc lập của Bộ GDĐT đã phát hiện nhiều hồ sơ ứng viên GS, PGS không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh này. Trong đó, nhiều hồ sơ của quan chức có khả năng bị để lại vì không đạt chuẩn.

Trong số những hồ sơ “có vấn đề” này, nhiều người đã tình nguyện xin rút.

Chia sẻ với Lao Động, GS Phạm Gia Khánh - Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành y tế, nguyên Giám đốc Học viện Quân y - cho biết, sau đợt rà soát lần 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Hội đồng chức danh giáo sư ngành y đã rà soát và để lại 23 hồ sơ vì có đơn thư phản ánh.

Tiếp tục rà soát đợt 2, trong 23 hồ sơ bị để lại này có 13 hồ sơ đạt chuẩn, tức là những nội dung phản ánh trong đơn tố cáo là chưa đúng. Khi đoàn Thanh tra của Bộ GDĐT làm việc với hội đồng ngành, thanh tra đã không xét về mặt chuyên môn, mà chỉ xét về mặt thủ tục hành chính. 

Kết thúc đợt rà soát, tổ công tác của thanh tra Bộ GDĐT đã kết luận có 10 hồ sơ chưa chuẩn xác, như thiếu minh chứng về giảng dạy, công trình nghiên cứu... Trong số này, có 2 ứng viên xin rút. 

"Như vậy, đến hiện tại, hội đồng ngành y còn 8 hồ sơ bị để lại. Theo ý kiến của tổ công tác, 8 hồ sơ không chuẩn xác này sẽ báo cáo lên Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước để xin ý kiến về việc có công nhận đạt chuẩn hay không. Trong những hồ sơ này có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và một số quan chức khác của ngành y" - GS Phạm Gia Khánh chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng theo GS Phạm Gia Khánh, Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành y tế bảo lưu kết quả là "các hồ sơ phải rà soát lại vẫn đủ các tiêu chuẩn để công nhận chức danh GS, PGS". Còn kết quả ra sao tùy Hội đồng chức danh GS nhà nước quyết định. 

"Kể cả hồ sơ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hội đồng ngành vẫn bảo lưu là đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn, trong khi tổ công tác lại kết luận hồ sơ có một số minh chứng chưa chuẩn xác. Kết quả ra sao bây giờ phụ thuộc vào Bộ trưởng Bộ GDĐT, chủ tịch Hội đồng Chức danh GS Nhà nước quyết định" - GS Khánh nêu quan điểm.

Đến thời điểm này, Hội đồng ngành y đang có số hồ sơ bị để lại nhiều nhất. Ngoài ra, Hội đồng liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm cũng có 8 hồ sơ nằm trong diện phải rà soát lại. Sau buổi làm việc với Thanh tra Bộ, có 3 hồ sơ được thông qua, 5 hồ sơ còn có những vấn đề chưa được làm rõ.

Trong 5 hồ sơ này, người thiếu thanh lý hợp đồng, người thì môn giảng dạy ghi trong hợp đồng không giống môn ghi trong thanh lý hợp đồng, tức là hồ sơ khai chưa chuẩn xác.

Những trường hợp này, nhiều khả năng sẽ không được công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Rà soát chức danh GS, PGS: Phát hiện nhiều hồ sơ không đủ tiêu chuẩn

Bích Hà |

Trong số 95 hồ sơ bị gác lại trong đợt rà soát vừa qua, tổ thẩm tra đã phát hiện nhiều hồ sơ “có vấn đề” cần phải làm rõ.

Giáo sư cũng chỉ là thầy giáo, có gì để “oai”?

Bích Hà |

Theo kế hoạch, ngày 31.3, việc rà soát 95 hồ sơ bị để lại do có đơn thư phản ánh sẽ có kết quả từ thanh tra. Những ứng viên không đạt chuẩn sẽ kiên quyết không được công nhận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Rà soát chức danh GS, PGS: Phát hiện nhiều hồ sơ không đủ tiêu chuẩn

Bích Hà |

Trong số 95 hồ sơ bị gác lại trong đợt rà soát vừa qua, tổ thẩm tra đã phát hiện nhiều hồ sơ “có vấn đề” cần phải làm rõ.

Giáo sư cũng chỉ là thầy giáo, có gì để “oai”?

Bích Hà |

Theo kế hoạch, ngày 31.3, việc rà soát 95 hồ sơ bị để lại do có đơn thư phản ánh sẽ có kết quả từ thanh tra. Những ứng viên không đạt chuẩn sẽ kiên quyết không được công nhận.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, cuối tháng 3.2018 sẽ có kết quả rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những ứng viên nào chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện thì sẽ kiên quyết không công nhận, dù người đó là ai.