Hiệu trưởng trường thu phí đầu năm hơn 9 triệu đồng: "Hôm nay tôi nói thật!"

Hoàng Hoan |

Về những phát ngôn của Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân (Hải Phòng) và Trưởng phòng Giáo dục huyện Thuỷ Nguyên quanh các khoản thu của trường này, sáng 8.9, ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân (xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên) - đã có buổi trao đổi với Lao Động.

Ông Đạt cho biết: Bản đánh máy phát tán trên mạng nêu các khoản thu đầu năm không phải do trường phát ra. Tuy nhiên, các khoản thu được nêu trong bản đánh máy đúng với các khoản nhà trường dự kiến thu. Riêng khoản thu 1.680.000đ tiền học nhóm, theo ông Đạt, nhà trường chưa triển khai.

Ông Đạt thừa nhận: Trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh vào ngày chủ nhật 27.8 cho toàn bộ 11 lớp của nhà trường. Tại cuộc họp này, các lớp đã thông báo về các khoản phải thu và các khoản xã hội hoá. Sau cuộc họp, nhiều phụ huynh đã nộp ứng trước mỗi người 3 triệu đồng, có người nộp nhiều hơn, có người ít hơn. “Nhà trường không yêu cầu phụ huynh phải nộp ngay trong tháng 9.2017. Đến nay đã có khoảng 50% phụ huynh nộp tiền” - ông Đạt nói.

Khi được hỏi, tại sao khi trả lời báo chí trước đó, ông lại phủ nhận bản thu chi trên không phải của trường và nói rằng trường chưa họp phụ huynh, chưa thu khoản nào và đâu là lời nói thật, ông Đạt đã khẳng định: “Hôm nay tôi nói thật!”.

Đồng thời, ông Đạt giải thích, trường chưa tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, chứ không phải là chưa họp phụ huynh các lớp (?).

Theo quy định, các khoản thu xã hội hoá phải được Ban đại diện CMHS thông qua rồi mới có văn bản trình lên cấp trên, được đồng ý thì mới triển khai. Trên thực tế, trường đã họp phụ huynh các lớp trước khi họp Ban đại diện. Các tờ trình gửi xã Minh Tân về các khoản thu xã hội hoá thực tế không có chữ kí của Ban đại diện.

Về khoản thu 750 ngàn đồng tiền đồng phục, ông Đạt nói rằng, do được sự đồng thuận của hội phụ huynh nên đã cho may từ trong hè.

Ông Đạt cũng thừa nhận, các khoản xã hội hoá thu được đều do thủ quỹ của trường giữ nhằm “tránh thất thoát”; khoản 300 ngàn đồng học kĩ năng sống, bản thân ông “kiểm soát chưa chuẩn”, tức là chỉ có 200 ngàn đồng chứ không phải 300 ngàn đồng như đã thông báo…

Trao đổi về thông tin mới này, ông Bùi Thế Hiệp - Trưởng Phòng giáo dục huyện Thuỷ Nguyên - cho biết: Hôm trước, có thông tin về bản kê khai các khoản thu trên mạng, tôi có hỏi trường thì được trả lời là không phải của trường ban hành. Trường cũng chưa họp phụ huynh và chưa thu khoản nào nên tôi mới trả lời báo chí thế. Trước thông tin mới này, tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý theo quy định.

Trước đó, ông Bùi Văn Vi - Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên - cho biết, đã yêu cầu Trường THCS Minh Tân và phòng Giáo dục huyện báo cáo trung thực vụ việc.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.