Hiệu trưởng phải chịu toàn bộ trách nhiệm hoạt động đưa đón học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Trước vụ xe chở đang chở học sinh đến trường bốc khói mù mịt, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã ra công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho các cháu.

Ngày 5.12, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cho biết, Sở đã ban hành công văn gửi đến các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh yêu cầu chấn chỉnh việc đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho các cháu.

Xe chở học sinh bốc khói mù mịt trên đường đến trường. Video: ĐT

Ngày 4.12 tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc xe đang chở học sinh đến trường bốc khói mù mịt.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 6 em học sinh lớp 1 và 4 em lớp 3 trường Tiểu học An Phú đến trường.

Trường học và công an đã mời tài xế lên làm việc, xác định xe ôtô chở học sinh vẫn còn hạn đăng kiểm, tài xế có bằng lái phù hợp. Sự việc xảy ra nghi xe bị chập dây bóng đèn. Sau đó, tài xế dừng xe tắt chìa khóa, khói bốc lên, phụ huynh chạy ra tạt nước vào xe.

Xe chở 10 học sinh bốc khói mù mịt trên đường đến trường. Ảnh: ĐT
Xe bốc khói mù mịt trên đường đến trường. Ảnh: ĐT

Các em học sinh bị một phen hoảng sợ, tuy nhiên được đưa xuống xe kịp thời nên không bị thương.

Sau sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương yêu cầu các trường học có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ôtô phải lựa chọn đơn vị đủ điều kiện kinh doanh vận tải.

Quy trình đưa đón học sinh phải được thực hiện nghiêm túc. Phụ huynh, nhà trường và đơn vị kinh doanh vận tải phải cùng nhau có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh có đông phụ huynh là công nhân, lao động phải thuê xe ô tô đưa đón con tới trường. Ảnh: ĐT
Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh có đông phụ huynh là công nhân, lao động phải thuê xe ôtô đưa đón con tới trường. Ảnh: ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương yêu cầu hiệu trưởng hoặc người đại diện theo pháp luật của trường phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh và an toàn của các cháu.

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin các vụ việc học sinh bị văng ra khỏi xe ôtô ở Đồng Nai và xe đang chở học sinh bốc khói mù mịt ở Bình Dương, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của các cháu.

Một xe đưa đón học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: ĐT
Một xe đưa đón học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: ĐT
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xe chở nhiều học sinh bốc khói mù mịt trên đường đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

Một chiếc xe chở học sinh tiểu học trên đường đến trường bốc khói mù mịt. Người dân đã hô hoán sơ tán các cháu rồi dùng nước dập tắt.

Bình Dương: Làm rõ việc thiếu nữ tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng đang làm việc với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương để làm rõ đơn tố cáo của một thiếu nữ cho rằng bị bảo vệ trung tâm xâm hại tình dục dẫn đến bị khủng hoảng tinh thần.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe chở nhiều học sinh bốc khói mù mịt trên đường đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

Một chiếc xe chở học sinh tiểu học trên đường đến trường bốc khói mù mịt. Người dân đã hô hoán sơ tán các cháu rồi dùng nước dập tắt.

Bình Dương: Làm rõ việc thiếu nữ tố bảo vệ Trung tâm bảo trợ xã hội xâm hại

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng đang làm việc với Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương để làm rõ đơn tố cáo của một thiếu nữ cho rằng bị bảo vệ trung tâm xâm hại tình dục dẫn đến bị khủng hoảng tinh thần.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.