Hiệu trưởng mong cấp trên không giao chỉ tiêu thi khoa học kỹ thuật

QUANG ĐẠI |

Nhận rõ sự không thực chất của cuộc thi khoa học kỹ thuật, nhưng hiệu trưởng các trường vẫn phải triển khai hàng năm do bị cấp trên giao chỉ tiêu.

Ngày 19.9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành (tên nhân vật đã được thay đổi) - hiệu trưởng một trường THCS tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết bản thân ông rất không đồng tình với cuộc thi khoa học kỹ thuật và Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng đang triển khai tại các trường phổ thông.

“Là những người trong cuộc, chúng tôi nhận rõ cuộc thi không thực chất. Sản phẩm dự thi mặc dù danh nghĩa là do học sinh làm, nhưng thực tế là của giáo viên, người lớn thực hiện. Giáo viên và người lớn cũng phải đi xin, mua, cóp nhặt, sản phẩm trùng lặp, không có ứng dụng thực tiễn. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, nhưng không ai dám lên tiếng” – vị hiệu trưởng chia sẻ.

Theo thầy hiệu trưởng, có những trường hợp học sinh lớp 1, còn quá non ớt, nhưng đã lên bục nhận giải về sáng kiến cảnh báo cháy, là điều hoàn toàn không có trong thực tế. Trước hiện tượng đó, là nhà giáo, ông cảm thấy buồn và xấu hổ, vì làm thế là góp phần làm hư hỏng học sinh.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của vị hiệu trưởng này, do cấp trên giao chỉ tiêu là mỗi trường phải có bao nhiêu sản phẩm dự thi hàng năm, nếu không có sẽ bị trừ điểm thi đua, bị nhắc nhở, phê bình...nên hầu như trường nào cũng phải tham gia. Do đó, tình trạng giả dối, đối phó trong cuộc thi cứ tái diễn.

“Tôi mong cấp trên khi triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh không giao chỉ tiêu, không gây áp lực, không phê bình đối với các đơn vị không tham gia, để bảo đảm tính tự nguyện hoàn toàn, khuyến khích các em có tài năng, năng khiếu và khen thưởng lớn cho các sản phẩm, dự án thực chất, có thể ứng dụng. Có như thế mới trả lại sự trung thực, lành mạnh cho cuộc thi” – vị hiệu trưởng tha thiết đề nghị.

Trong nội dung trao đổi với phóng viên, vị hiệu trưởng cũng cho biết về tình trạng lạm thu hoàn toàn có thể chấn chỉnh, nếu hiệu trưởng không vụ lợi.

"Trường tôi nhiều năm qua không sử dụng sổ liên lạc điện tử, vì hoàn toàn không cần thiết (đã có nhóm Zalo). Liên lạc qua nhóm Zalo tiện lợi, nhanh chóng, miễn phí, có thể gửi video, hình ảnh tức thời, tương tác trực tiếp. Trong khi Sổ liên lạc điện tử thu 60 nghìn đồng/năm, chỉ gửi được vài tin nhắn khong còn giá trị thông tin, là hình thức liên lạc đã lạc hậu”- thầy hiệu trưởng cho hay.

Được biết, ban đầu, đơn vị cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử liên tục đeo bám, mời chào hiệu trưởng những khoản hoa hồng, phần trăm hấp dẫn, tuy nhiên đều bị từ chối.

“Nhiều người còn nghèo, tôi không thể vì vài triệu hoa hồng mà làm khổ thêm phụ huynh”- - thầy Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Cũng tại trường này, ban giám hiệu không hề ép buộc, giao chỉ tiêu cho khoản thu Bảo hiểm thân thể. Bởi vì theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Thành, đây là dịch vụ tự nguyện, trường chỉ giới thiệu chứ không bao giờ ép buộc hay giao chỉ tiêu cho chủ nhiệm, các lớp. Tất cả tùy phụ huynh.

Thời gian qua, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về những bất cập, có dấu hiệu tiêu cực, thiếu thực chất của cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, nhận được sự hưởng ứng tích cực của dư luận. Đã có nhiều ý kiến đề nghị bãi bỏ hoặc siết chặt cuộc thi nhằm đảm bảo tính trung thực, thực chất.

Báo Lao Động cũng có loạt bài phản ánh tình trạng lạm thu vào đầu năm học, tình trạng các đơn vị tư nhân liên kết với các nhà trường tổ chức các dịch vụ giáo dục để kinh doanh.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đề tài khủng dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Từ hơn 1.200 dự án tham gia vòng sơ khảo cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Sở GDĐT TPHCM tổ chức, ban giám khảo đã chọn ra 52 dự án tham dự vòng chung kết diễn ra hôm nay – ngày 4.2.

Sở GDĐT nói về đề tài dự thi khoa học kỹ thuật ngang tầm thạc sĩ, tiến sĩ

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chung kết Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh do Sở GDĐT TPHCM tổ chức ngày 4.2 tiếp tục ghi nhận nhiều đề tài bề thế, nằm ngoài chương trình học bậc phổ thông, được đánh giá ngang tầm với đề tài thạc sĩ, tiến sĩ. Theo lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM, ban giám khảo sẽ có những giải pháp để chống đạo văn, tăng cường tính trung thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, đánh giá sự tham gia của các em trong đề tài dự thi.

Sử dụng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật của học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm nay, Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp TPHCM nhận được 1.226 dự án của 131 đơn vị. Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo đã sử dụng phần mềm “chống đạo văn” và nhiều phương án để lựa chọn 52 dự án vào chung kết.

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Cập nhật giá vàng sáng 25.9: Dự báo bật tăng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h00 ngày 25.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h00 ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Nhiều đề tài khủng dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Từ hơn 1.200 dự án tham gia vòng sơ khảo cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Sở GDĐT TPHCM tổ chức, ban giám khảo đã chọn ra 52 dự án tham dự vòng chung kết diễn ra hôm nay – ngày 4.2.

Sở GDĐT nói về đề tài dự thi khoa học kỹ thuật ngang tầm thạc sĩ, tiến sĩ

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chung kết Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh do Sở GDĐT TPHCM tổ chức ngày 4.2 tiếp tục ghi nhận nhiều đề tài bề thế, nằm ngoài chương trình học bậc phổ thông, được đánh giá ngang tầm với đề tài thạc sĩ, tiến sĩ. Theo lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM, ban giám khảo sẽ có những giải pháp để chống đạo văn, tăng cường tính trung thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, đánh giá sự tham gia của các em trong đề tài dự thi.

Sử dụng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật của học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm nay, Ban tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp TPHCM nhận được 1.226 dự án của 131 đơn vị. Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo đã sử dụng phần mềm “chống đạo văn” và nhiều phương án để lựa chọn 52 dự án vào chung kết.