Hiệu trưởng Marie Curie Hà Nội: Trở lại trường hay tiếp tục ở nhà?

Mỹ Linh |

Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội, thầy Nguyễn Xuân Khang vừa có thư ngỏ gửi các phụ huynh chia sẻ về việc học sinh trở lại trường khi còn nhiều phụ huynh lo lắng tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang phức tạp, các con chưa được bán trú thì đưa đón, ăn, ngủ thế nào?

Trong thư, thầy Nguyễn Xuân Khang viết: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc mở cửa trường học sau Tết Nhâm Dần. Việc mở cửa trường học là yêu cầu bức thiết. Bởi khi trẻ ở nhà lâu sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường, không chỉ chậm chương trình học văn hoá, kiến thức mà còn tác động rất lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

Nhà nào cũng có trẻ đi học. Phụ huynh là người biết rõ nhất hệ lụy khi các con phải ở nhà quá lâu, gần 10 tháng. Những tháng “giãn cách xã hội”, mọi người đều ở nhà, bố mẹ rất vất vả lo ăn, ngủ và cả lo học cùng con. Nay bố mẹ phải đi làm, con chưa được đến trường thì việc lo ăn, ngủ, học hành cho con khó khăn gấp bội phần.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sau Tết Nhâm Dần, Hà Nội từng bước mở cửa trường học: ngày 8.2 đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12; ngày 10.2 đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở ngoại thành; ngày 21.2 đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành. Thời gian đầu, học sinh chỉ học 01 buổi/ngày.

Trường Marie Curie triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đã mở cửa đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đi học trực tiếp tại trường. Gần 2 tuần nay, xuất hiện nhiều ca F0 trong học sinh và giáo viên. Cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh vẫn rất bình tĩnh xử lý tình huống: dương tính thì ở nhà, âm tính thì đến trường. Số lượng học sinh đến trường học trực tiếp trên dưới 90%. Đó là con số đáng mừng!

Tuần sau, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ tới trường học tập. Phần lớn phụ huynh và học sinh rất phấn khởi. Tuy vậy, nhiều phụ huynh lo lắng tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang phức tạp, các con chưa được bán trú thì đưa đón, ăn, ngủ sao đây?

Về dịch bệnh, các chuyên gia y tế đã nói rõ, khả năng đề kháng của trẻ tốt hơn người lớn rất nhiều. Tuy trẻ dưới 12 tuổi chưa được chích vaccine phòng COVID-19 nhưng các gia đình vẫn có thể yên tâm cho trẻ đến trường. Chính phủ đã có chủ trương trong quý 1, 2 năm nay, khi vaccine về, sẽ chích ngừa cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi; đồng thời không chờ tiêm vaccine rồi mới cho trẻ tới trường. Hiện nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hoá, du lịch… cũng đã trở lại bình thường. Do vậy, các con được đến trường vẫn tốt hơn là ở nhà.

Về việc bán trú, quan điểm của Bộ Y tế là không có khác biệt về nguy cơ lây nhiễm cho học sinh học 01 buổi/ngày, 02 buổi/ngày có bán trú. Các trường có thể tổ chức cho học sinh học bán trú để tạo thuận tiện, giảm phiền hà cho phụ huynh. Trên tinh thần đó, rất có thể Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ sớm cho học sinh trở lại học bán trú như trước đây.

Mấy ngày gần đây, tôi nhận được một số ý kiến của phụ huynh đề nghị cho con tiếp tục ở nhà học online vì lo lắng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đêm nay, với nhiều trăn trở, tôi viết đôi dòng trân trọng gửi đến quý vị phụ huynh, chia sẻ quyết tâm của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Lãnh đạo thành phố Hà Nội, của cán bộ, giáo viên trường Marie Curie về việc mở cửa trường đón các con học sinh trở lại học tập.

Đến trường hay tiếp tục ở nhà?

Tôi mong muốn tất cả quý vị phụ huynh trường ta đồng lòng vượt qua nỗi lo lắng dịch bệnh và nỗi vất vả khi các con chỉ được học 1 buổi/ngày để tuần sau cho các con học sinh đến trường"

Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm" khi đưa trẻ trở lại trường

Bích Hà |

Chấp nhận thực tế trẻ đi học đồng loạt thì ca nhiễm tăng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quan trọng nhất là kiểm soát được tốc độ lây lan, có phương án xử lý ca nhiễm F0, F1 hợp lý. Đồng thời các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hơi, thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước nhưng linh hoạt, không cứng nhắc.

Để học sinh quay trở lại trường an toàn: Khoanh vùng nhỏ khi xuất hiện F0

Tường Vân |

Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em, học sinh mắc COVID-19 kết nối các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố do Bộ Y tế tổ chức ngày 16.2 vừa qua.

Sinh viên đổ xô đi làm thêm ngay sau khi trở lại trường

Minh Quang |

Hà Nội- Thời điểm các trường đại học ra thông báo cho sinh viên đi học trực tiếp cũng là lúc nhiều bạn trẻ đổ lên Hà Nội để tìm kiếm các công việc làm thêm, để có thể chi trả một phần học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Giáo dục 24/7: Trẻ mầm non Hà Nội bao giờ quay trở lại trường?

Minh Ánh - Mạnh Quân |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.2: Trẻ mầm non Hà Nội bao giờ quay trở lại trường?; Hơn 22.600 học sinh, giáo viên Hải Phòng mắc COVID-19; "Tranh cãi giáo viên không được gọi học sinh là con, bề nổi và cực đoan";...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Tránh tình trạng "mạnh ai nấy làm" khi đưa trẻ trở lại trường

Bích Hà |

Chấp nhận thực tế trẻ đi học đồng loạt thì ca nhiễm tăng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quan trọng nhất là kiểm soát được tốc độ lây lan, có phương án xử lý ca nhiễm F0, F1 hợp lý. Đồng thời các giải pháp đưa trẻ trở lại trường phải mang tính dài hơi, thống nhất chỉ đạo và thực hiện trên cả nước nhưng linh hoạt, không cứng nhắc.

Để học sinh quay trở lại trường an toàn: Khoanh vùng nhỏ khi xuất hiện F0

Tường Vân |

Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em, học sinh mắc COVID-19 kết nối các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố do Bộ Y tế tổ chức ngày 16.2 vừa qua.

Sinh viên đổ xô đi làm thêm ngay sau khi trở lại trường

Minh Quang |

Hà Nội- Thời điểm các trường đại học ra thông báo cho sinh viên đi học trực tiếp cũng là lúc nhiều bạn trẻ đổ lên Hà Nội để tìm kiếm các công việc làm thêm, để có thể chi trả một phần học phí, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Giáo dục 24/7: Trẻ mầm non Hà Nội bao giờ quay trở lại trường?

Minh Ánh - Mạnh Quân |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.2: Trẻ mầm non Hà Nội bao giờ quay trở lại trường?; Hơn 22.600 học sinh, giáo viên Hải Phòng mắc COVID-19; "Tranh cãi giáo viên không được gọi học sinh là con, bề nổi và cực đoan";...