Hiệu trưởng có vai trò rất lớn trong việc xét thăng hạng giáo viên

TRÀ MY |

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có quyền tổ chức xét thăng hạng, điều này khiến giáo viên băn khoăn.

Vai trò của hiệu trưởng trong xét thăng hạng

Tại Điều 7 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Tại Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cụ thể tiêu chí phân loại mức tự chủ tài chính của 4 nhóm đơn vị sự nghiệp công gồm:

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, với nhóm là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (hiệu trưởng) thực hiện việc tổ chức, xét thăng hạng và ra quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mới nếu trúng tuyển xét thăng hạng.

Với nhóm là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện.

Cần có quy định cụ thể, chặt chẽ

Là người ủng hộ hình thức bỏ thi, chỉ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng sau khi tìm hiểu về điều kiện dự xét thăng hạng cho giáo viên, cô Phan Thị Sương - giáo viên cấp THPT tại Hà Tĩnh bày tỏ lo ngại khi người đứng đầu có quyền hạn rất lớn trong tổ chức, xét thăng hạng và đưa ra quyết định.

"Khi việc xét thăng hạng cho giáo viên được phân công, phân cấp bởi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ tạo ra mặt thuận lợi là giảm bớt áp lực, khối lượng công việc cho bộ phận cơ quan nhà nước. Ngược lại, nếu hiệu trưởng nắm giữ vai trò trong xét thăng hạng, theo tôi cần có quy định, tiêu chí cụ thể, tránh tập trung quyền lực quá lớn, tạo ra lợi ích nhóm, ảnh hưởng tới quyền lợi của các giáo viên" - cô Sương quan ngại.

Dưới góc nhìn của cô Nguyễn Thị Ngát - giáo viên cấp THCS tại Quảng Ninh, cô giáo này cho rằng, ngoài nỗi lo về vai trò của người đứng đầu khi xét thăng hạng, các giáo viên cũng khá băn khoăn về việc chia chỉ tiêu, số lượng cho từng trường khi xét thăng hạng.

"Có trường hợp giáo viên đạt điểm rất cao nhưng không được xét bởi nhà trường đã hết chỉ tiêu. Tuy nhiên, cũng có giáo viên tại trường học khác điểm thấp hơn nhưng vẫn trúng tuyển bởi số lượng dự xét ít.

Tôi hy vọng việc xét thăng hạng trong thời gian tới sẽ được điều chỉnh thích hợp để các giáo viên yên tâm. Đồng thời, về phía các trường cũng nên có những giải pháp tạo điều kiện cho các giáo viên có chuyên môn, trình độ, công tác lâu năm" - cô Ngát mong muốn.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên đặt kỳ vọng về tiền lương khi ban hành Luật Nhà giáo

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực soạn thảo Luật Nhà giáo để có thể trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024). Nhiều giáo viên vùng cao cho rằng, khi Luật Nhà giáo được ban hành sẽ giúp khắc phục bất cập về vấn đề tiền lương, tình trạng giáo viên xin thôi việc, chuyển vùng.

Sau khi thăng hạng, lương và phụ cấp giáo viên có tăng không?

TRÀ MY |

Sau khi thăng hạng, mức lương và phụ cấp mới của giáo viên thay đổi như thế nào là điều mà rất nhiều người quan tâm.

6 bước làm thủ tục xét thăng hạng nghề nghiệp giáo viên cần biết

TRÀ MY |

Sau khi bỏ thi thăng hạng, nhiều giáo viên bày tỏ sự quan tâm tới hình thức xét thăng hạng. Dưới đây là 6 bước xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cần biết.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Trẩy hội chùa Phượng Vũ, xem kiệu quay dưới nước ở Thái Bình

Ý Yên (Ảnh: Hải Nguyễn) |

Lễ hội chùa Phượng Vũ (hay còn gọi là chùa Múa) sáng 18.2 (tức mùng 9 tháng Giêng) khuấy động không khí hội xuân tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Giáo viên đặt kỳ vọng về tiền lương khi ban hành Luật Nhà giáo

TRÀ MY |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích cực soạn thảo Luật Nhà giáo để có thể trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2024). Nhiều giáo viên vùng cao cho rằng, khi Luật Nhà giáo được ban hành sẽ giúp khắc phục bất cập về vấn đề tiền lương, tình trạng giáo viên xin thôi việc, chuyển vùng.

Sau khi thăng hạng, lương và phụ cấp giáo viên có tăng không?

TRÀ MY |

Sau khi thăng hạng, mức lương và phụ cấp mới của giáo viên thay đổi như thế nào là điều mà rất nhiều người quan tâm.

6 bước làm thủ tục xét thăng hạng nghề nghiệp giáo viên cần biết

TRÀ MY |

Sau khi bỏ thi thăng hạng, nhiều giáo viên bày tỏ sự quan tâm tới hình thức xét thăng hạng. Dưới đây là 6 bước xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cần biết.