Hiệu trưởng bị tố bắt 42 học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ

Theo Zing |

Nữ sinh lớp 6 nói em và 41 bạn bị thầy hiệu trưởng bắt đứng ngoài hành lang suốt ba tiết học.

Ba ngày qua, nhiều người ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tỏ ra không hài lòng khi con, cháu của họ bị thầy, cô trường THCS và THPT Trần Đề bắt phạt đứng nhiều giờ liền trước hành lang lớp học. Vụ việc xảy ra tại lớp 6A3 sáng 3/4.

Theo một nữ sinh, cuối tiết một môn Ngữ văn, do vài bạn nam đùa giỡn nên cả lớp 42 em bị thầy hiệu trưởng Trần Quốc Thống bắt phạt đứng ngoài hành lang. Do đứng nhiều giờ liên tục từ tiết 2-4, vài học sinh mệt mỏi.

"Có một bạn mệt đến muốn xỉu. Em cũng mệt lắm vì bị thầy bắt đứng nhiều tiết liền. Về nhà, em bị bệnh và nghỉ học ngày hôm sau", nữ sinh trên kể.

Trao đổi với Zing.vn chiều 6/4, ông Trần Quốc Thống cho biết hôm đó, ban giám hiệu có mời cô giáo dạy Ngữ văn lớp 6A3 làm việc vì để các em gây mất trật tự.

"Sau khi làm việc với cô giáo, tôi có kêu cô ấy về lớp rồi quản lý, dạy các em. Cô giáo nghe không rõ nên không cho học sinh vào, các em đứng bên ngoài luôn. Tôi đinh ninh cô giáo đã kêu các em vô lớp nên về phòng làm việc. Một lúc sau y tế qua báo thì tôi cho xử lý", ông Thống nói.

Phóng viên đặt vấn đề học sinh ngất xỉu vì đứng quá lâu thì vị hiệu trưởng nói không có, mà chỉ vài em sức khỏe không tốt do chưa ăn sáng.

"Lúc tôi xuống là tiết hai, hơn 8h, các em đứng đến 9-10h gì đó chứ không phải tới trưa", ông Thống giãi bày.

Theo hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đề, lớp 6A3 được ông Thống chấn chỉnh 2-3 lần vì các em gây ồn ào. Lớp này có vài em hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi Bình Dương làm thuê.

"Một số em thường xuyên làm ồn nên giáo viên phản ánh hoài. Phía trường quan tâm chấn chỉnh các em. Ví dụ 1-2 em quậy mà không xử lý dứt điểm thì kéo dài ra cả lớp, không ổn định được. Nếu xử lý không khéo, các em bỏ học nữa", vị hiệu trưởng nêu quan điểm.

Sóc Trăng vừa xảy ra vụ hiệu trưởng trường THPT Phú Tâm (xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) xin lỗi cả đội bóng chuyền vì nói các em là "quân phản bội".

Còn tại trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) thì bị Thanh tra tỉnh Sóc Trăng phát hiện sai phạm tài chính trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Hiệu trưởng Phạm Ngọc Phụng duyệt chi sai trên 527,2 triệu và chịu trách nhiệm liên đới 684,3 triệu đồng.

"Đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, bà Phụng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Cụ thể là hành vi Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015", luật sư Nguyễn Văn Đức nêu trong đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng để tố cáo lãnh đạo Trường THPT Hoàng Diệu.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Trường Bình Chánh đón tin thầy hiệu trưởng bị cách chức

Kỳ Quan |

Sáng nay (6.4), thông tin về chuyện thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện bến Lức, Long An) - bị kỷ luật với hình thức "cách chức" đã nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Mức kỷ luật cách chức hiệu trưởng có quá nặng?

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã thông tin, chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét và quyết định kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) với hình thức "cách chức" do những sai sót của thầy liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Với quyết định này, thầy Sơn sẽ trở lại làm giáo viên. Hình thức kỷ luật "cách chức" trong trường hợp này có quá nặng?

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh

Kỳ Quan |

Chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét sai phạm của thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã  Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), liên quan tới vụ cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Hội đồng đã thống nhất kỷ luật thầy Sơn với hình thức "cách chức".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Trường Bình Chánh đón tin thầy hiệu trưởng bị cách chức

Kỳ Quan |

Sáng nay (6.4), thông tin về chuyện thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện bến Lức, Long An) - bị kỷ luật với hình thức "cách chức" đã nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Mức kỷ luật cách chức hiệu trưởng có quá nặng?

Kỳ Quan |

Như Lao Động đã thông tin, chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét và quyết định kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, Bến Lức) với hình thức "cách chức" do những sai sót của thầy liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Với quyết định này, thầy Sơn sẽ trở lại làm giáo viên. Hình thức kỷ luật "cách chức" trong trường hợp này có quá nặng?

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cách chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh

Kỳ Quan |

Chiều 5.4, Hội đồng Kỷ luật huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã họp xem xét sai phạm của thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã  Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), liên quan tới vụ cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 28.2.2018. Hội đồng đã thống nhất kỷ luật thầy Sơn với hình thức "cách chức".