Hiệu trưởng bàng hoàng trước thông tin sàm sỡ giáo viên nữ

ANH ĐỨC |

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh có hành vi sàm sỡ đồng nghiệp là giáo viên nữ. Trước thông tin trên, nhiều người rất bất ngờ.

Sáng 9.5, phóng viên về Trường tiểu học Hậu Lộc, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để làm rõ thông tin lan truyền những ngày qua.

Ông Phạm Hùng - người được cho là sàm sỡ các giáo viên nữ, trần tình, trưa ngày 8.5 trên mạng đăng tải một bài thơ nhắn gửi thầy hiệu trưởng họ Phạm, Trường tiểu học Hậu Lộc, xã Ích Hậu. Sau khi đọc xong bài thơ và những tin nhắn bình luận tôi hoàn toàn bất ngờ và rất hoang mang.

Bản tường trình của thầy giáo Phạm Hùng
Bản tường trình của thầy giáo Phạm Hùng

Thầy Hùng khẳng định, "trong cuộc sống ở cơ quan cũng như nơi cư trú tôi luôn là người có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu. Về công việc, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc của cơ quan, được phụ huynh tin yêu, bạn bè đồng nghiệp quý trọng và lãnh đạo địa phương hoàn toàn tin tưởng."

"Các nội dung bài thơ và tin nhắn trên hoàn toàn bịa đặt, vu khống, thiếu căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cá nhân, gia đình tôi và đồng nghiệp; đồng thời cũng ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị", ông Hùng nói.

Ông Hùng đã có bản tường trình liên quan đến nội dung trên.

Chị P.T.K.D - cán bộ hành chính, đã làm việc cùng thầy Hùng tại trường hơn 10 năm cho hay: "Tôi là người thường xuyên gần gũi thầy Hùng trong công việc. Anh em sống với nhau chân tình, không bao giờ có một cử chỉ, hành động nào xúc phạm hay sàm sỡ như thông tin trên mạng xã hội vừa qua".

Còn cô H.T.H - giáo viên giảng dạy tại Trường tiểu học Hậu Lộc hoàn toàn bất ngờ: "Các anh hỏi tôi mới biết sự việc. Đây hoàn toàn bịa đặt vì anh Hùng sống tình cảm, thường xuyên động viên, giúp đỡ cán bộ giáo viên trong trường".

Trường tiểu học Hậu Lộc nơi thầy Hùng công tác
Trường tiểu học Hậu Lộc nơi thầy Hùng công tác

Thầy Phan Trọng Dân - Trưởng phòng GDĐT huyện Lộc Hà cho hay, sau khi có thông tin trên mạng, phòng đã yêu cầu thầy Phạm Hùng làm bản tường trình sự việc.

Thầy Dân cho biết thêm: "Theo cá nhân tôi, thầy Hùng có nhân cách đạo đức tốt, trong công việc quản lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có khiếu nại tố cáo nào từ phía các giáo viên".

"Việc thầy Hùng có sàm sỡ giáo viên nữ hay không thì cần phải có thời gian để xác minh. Hiện chúng tôi chưa nhận được tố cáo hay bằng chứng liên quan đến sự việc. Sự việc này phải thận trọng vì liên quan đến danh dự cá nhân", ông Dân nhấn mạnh.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

2 giáo viên vào nhà nghỉ "ôm cho khỏi rét" còn dám đứng lớp?

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án lớn nhất mà hai giáo viên ở Lạng Sơn vào nhà nghỉ quan hệ bất chính là dư luận xã hội, hơn cả quyết định kỷ luật hay bản án hình sự.

Hiệu trưởng chỉ đạo “treo” lương 9 giáo viên xin rút kinh nghiệm

MINH LÝ |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc 9 giáo viên bị “gác” lương vì sai sót khi làm sáng kiến, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Lĩnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, trả lương cho các giáo viên nói trên.

Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn

HUYÊN NGUYỄN |

Phòng GDĐT huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xác nhận có vụ việc hai giáo viên tại địa phương bị bắt quả tang quan hệ bất chính.

Mưa dông làm đứt dây dẫn điện, 3 người bị giật tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát xảy ra mưa dông làm cây xanh đổ, đè đứt dây có dẫn điện. Một người dân đi ra quét nước đã bị điện giật, 3 người khác ra cứu nhưng bị điện giật tử vong.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Bắc Giang - Tại buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh uỷ Bắc Giang chiều 4.4, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Giang, phấn đấu khởi công vào quý I/2024.

Lý do Quảng Nam vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông 10 người tử vong

Hoàng Bin |

Chiều 4.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam quý I.2023, đại diện Công an tỉnh đã hé lộ nguyên nhân vì sao đến nay vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 10 người chết.

Nga: Phần Lan gia nhập NATO là "cuộc tấn công vào an ninh của chúng tôi"

Thanh Hà |

Điện Kremlin coi tư cách thành viên NATO của Phần Lan là "cuộc tấn công vào an ninh của Nga" và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả.

Cuộc "tháo chạy" khỏi các văn phòng cho thuê cao cấp ở Hà Nội, TPHCM

Lan Nhi |

Tỉ lệ bỏ trống văn phòng cao cấp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao khi khách thuê có xu hướng chuyển sang phân khúc bình dân để giảm gánh nặng chi phí trong bối cảnh nền kinh tế chưa ổn định.

2 giáo viên vào nhà nghỉ "ôm cho khỏi rét" còn dám đứng lớp?

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia pháp lý, bản án lớn nhất mà hai giáo viên ở Lạng Sơn vào nhà nghỉ quan hệ bất chính là dư luận xã hội, hơn cả quyết định kỷ luật hay bản án hình sự.

Hiệu trưởng chỉ đạo “treo” lương 9 giáo viên xin rút kinh nghiệm

MINH LÝ |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc 9 giáo viên bị “gác” lương vì sai sót khi làm sáng kiến, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Sơn Lĩnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, trả lương cho các giáo viên nói trên.

Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ hai giáo viên quan hệ bất chính ở Lạng Sơn

HUYÊN NGUYỄN |

Phòng GDĐT huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) xác nhận có vụ việc hai giáo viên tại địa phương bị bắt quả tang quan hệ bất chính.