Hiệu trưởng “ăn chặn” sữa của học sinh tiểu học bị giáng chức

ĐỨC THẮNG |

UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa quyết định kỷ luật giáng chức đối với ông Võ Xuân Tuyến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Châu Thành vì có hành vi sai phạm, bớt xén sữa học đường của học sinh.

Sáng 10.10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Tùng – Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết Hội đồng kỷ luật huyện vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật “Giáng chức” đối với ông Võ Xuân Tuyến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Châu Thành vì để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác điều hành, quản lý tại đơn vị.

Đồng thời, điều chuyển ông Võ Xuân Tuyến về trường khác, không để lại đơn vị cũ.

Như Lao Động đã thông tin,  trong năm học 2018 – 2019, ông Võ Xuân Tuyến – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó điển hình nhất là việc ăn chặn, ăn bớt sữa học đường của học sinh nghèo miền núi.

Ông Võ Xuân Tuyến còn thực hiện thu chi trong cơ quan không dân chủ, trái quy định, tự ý lấy tài sản công cho người khác sử dụng trong thời gian dài; đưa người nhà vào làm công trình trong nhà trường, lập dự toán sơ sài, không đúng quy định khi sửa chữa cổng trường, làm nhà xe....

Ngoài ra, nhà trường chưa chú trọng trang bị các dụng cụ, vật tư y tế học đường. Cụ thể, hàng năm Trường Tiểu học xã Châu Thành đều được Bảo hiểm xã hội Quỳ Hợp chuyển về mỗi năm hàng chục triệu đồng (tiền khám chữa bệnh ban đầu cho học sinh) nhưng việc mua sắm, trang bị dụng cụ y tế rất ít.

Cô Sầm Thị Bình – Phụ trách Thư viện và Y tế học đường Trường Tiểu học xã Châu Thành cho biết, mỗi năm học cô Bình chỉ được anh Cường (kế toán nhà trường) cấp cho 500.000đ mua vật tư, dụng cụ y tế.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2016 – 2017, Bảo hiểm Quỳ Hợp cấp về cho Trường Tiểu học xã Châu Thành hơn 10,8 triệu đồng; năm học 2018 – 2019, Bảo hiểm Quỳ Hợp cấp về cho Trường Tiểu học xã Châu Thành hơn 11,4 triệu đồng...

Theo ông Hoàng Khắc Thanh – Trưởng phòng, Phòng Nội vụ huyện Quỳ Hợp, quyết định kỷ luật đối với ông Võ Xuân Tuyến sẽ được công bố vào ngày 11.10. Sau khi xử lý kỷ luật ông Tuyến về mặt nhà nước, Huyện ủy Quỳ Hợp sẽ tiếp tục xử lý ông Tuyến về mặt Đảng.

Được biết, hiện tại Trường Tiểu học Châu Thành có 28 giáo viên (16 giáo viên là Đảng viên); tổng số học sinh năm học 2019 – 2020 là 426 em được phân bố tại 3 điểm trường (điểm trường chính, điểm trường bản Cải và điểm trường Na Hán.

ĐỨC THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo: Chỉ cảnh cáo và khiển trách

Phạm Đông - Anh Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu đơn vị báo cáo, giải trình và sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo: Chỉ cảnh cáo và khiển trách

Phạm Đông - Anh Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu đơn vị báo cáo, giải trình và sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi ăn chặn hàng từ thiện của đối tượng bảo trợ xã hội.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.