Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh tiểu học

ĐỨC THẮNG |

Ông Võ Xuân Tuyến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bớt xén, không cấp cho học sinh hàng nghìn hộp sữa trong chương trình “Sữa học đường” năm học 2018 - 2019.

Trao đổi với phóng viên, một giáo viên phản ánh nhiều việc làm khuất tất, thiếu minh bạch của ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành, huyện Quỳ Hợp.

Cụ thể, từ tháng 1 - 5.2019, Trường Tiểu học Châu Thành có 415 học sinh, theo quy định, tháng 1 mỗi em được uống 22 hộp sữa (thực tế chỉ được 20 hộp sữa, bị bớt 2 hộp); tháng 2 mỗi học sinh được uống 14 hộp sữa; tháng 3 mỗi học sinh được uống 21 hộp sữa (thực tế chỉ được uống 20 hộp, bị bớt 1 hộp); tháng 4 mỗi em được 22 hộp (thực tế chỉ được 20 hộp, bị bớt 2 hộp) và tháng 5 mỗi em được 16 hộp (thực tế chỉ phát 15 hộp, bị bớt 1 hộp).

Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ

Tính tổng thể, học sinh Trường Tiểu học Châu Thành đã bị bớt 2.490 hộp sữa.

Trong tháng 4.2019, tại lớp 5A có 23 học sinh, trong đó 11 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 9 học sinh hộ cận nghèo và 3 học sinh hộ khá lại bị cắt sữa hoàn toàn, với lý do giáo viên không nộp tiền sữa kịp thời nên bị công ty cắt sữa. Tuy nhiên, thực tế số sữa của các học sinh lớp này vẫn được nhà trường nhận về.

Những việc làm sai trái của ông Tuyến bị tố cáo lên UBND huyện Quỳ Hợp. Tại Thông báo kết luận nội dung tố cáo số 225/TB-UBND, ngày 16.8.2019 của UBND huyện Quỳ Hợp, nêu: Việc Trường Tiểu học xã Châu Thành dưới sự lãnh đạo của ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng, trong quá trình thực hiện Đề án sữa học đường năm học 2018 - 2019 đã cấp phát thiếu sữa so với chế độ được hỗ trợ của học sinh là tố cáo đúng sự thật.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành cũng thực hiện thu chi trong cơ quan đơn vị không dân chủ, trái quy định. Cụ thể, thu tiền điện 30.000 đồng/học sinh/năm; thu hộ xã 150.000 đồng/học sinh/năm; thu ủng hộ các ngày lễ 50.000 đồng/học sinh/năm (trong khi đã thu quỹ hội 200.000 đồng/học sinh/năm); thu 135.000 đồng/học sinh/năm để trả tiền công cho giáo viên hợp đồng dạy tiếng Anh năm học 2018 - 2019.

Về nội dung tố cáo ông Võ Xuân Tuyến tự ý lấy tài sản công cho người khác sử dụng trong thời gian dài; đưa người nhà vào làm công trình trong nhà trường; lập dự toán sơ sài, không đúng quy định khi sửa chữa cổng trường, làm nhà xe... đều là tố cáo đúng.

Trước các vi phạm trên của ông Võ Xuân Tuyến, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu quy trình xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thành áp dụng các biện pháp khắc phục vi phạm theo quy định.

ĐỨC THẮNG
TIN LIÊN QUAN

“Nạn” lạm thu đầu năm học: Cơ quan quản lý tìm cách ngăn chặn

Đức Thành |

Đầu năm học nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các văn bản yêu cầu các trường, địa phương thực  hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm. Tại nhiều địa phương, các phương án ngăn chặn lạm thu cũng được thúc đẩy với hy vọng có thể hạn chế được các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.

Ăn chặn tiền hỗ trợ giáo dục vùng khó, 2 cán bộ huyện bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Tiền ngân sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa, mua sắm trang thiết bị cho học sinh nghèo vùng khó đã bị các cán bộ lập khống chứng từ chiếm đoạt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Nạn” lạm thu đầu năm học: Cơ quan quản lý tìm cách ngăn chặn

Đức Thành |

Đầu năm học nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các văn bản yêu cầu các trường, địa phương thực  hiện đúng quy định về các khoản thu đầu năm. Tại nhiều địa phương, các phương án ngăn chặn lạm thu cũng được thúc đẩy với hy vọng có thể hạn chế được các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.

Ăn chặn tiền hỗ trợ giáo dục vùng khó, 2 cán bộ huyện bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Tiền ngân sách hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa, mua sắm trang thiết bị cho học sinh nghèo vùng khó đã bị các cán bộ lập khống chứng từ chiếm đoạt.