Hiểu thêm nguồn cội từ hành trình Trại hè Việt Nam

NGUYÊN CƯỜNG |

Sau 15 năm hoạt động, chương trình Trại hè Việt Nam đã trở thành nơi để kết nối, cổ vũ tinh thần đoàn kết, gắn bó, tăng tính tương tác giữa các đại biểu cũng như các thế hệ trẻ người Việt Nam trong và ngoài nước. Và đây cũng là nơi giúp thế hệ trẻ kiều bào có điều kiện tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về nguồn cội văn hóa, truyền thống yêu nước của dân tộc.

Năm nay, Trại hè Việt Nam 2019 tổ chức nhiều hoạt động phong phú ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam với sự tham gia của 150 đại biểu, tuổi từ 16-24 của 28 quốc gia. Trong khuôn khổ 15 ngày, nhiều nhóm hoạt động đã được diễn ra như: Hoạt động tri ân, tưởng niệm; tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa… tại 10 địa phương trong suốt cuộc hành trình.

Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: N.CƯỜNG.
Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: N.CƯỜNG.

Khi đến tỉnh Quảng Nam, đoàn đã được đến thăm quan di tích lịch sử Quốc gia địa đạo Kỳ Anh (ở xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ). Tại đây, các bạn đã được chính những người dân tham gia tạo nên công trình chia sẻ về sự sáng tạo và hy sinh của người dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bạn Keobouthaivong SoukviLay - Kiều bào Lào chia sẻ: “Chỉ trong 2 năm, người Việt Nam có thể đào một địa đạo như thế thì em cảm thấy rất tự hào, bởi vì ngày xưa, người Việt rất thông minh, sáng tạo. Sau khi tham quan địa đạo xong, em thấy người Việt nam tuy nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Em cảm thấy tự hào vì em là người Việt Nam”.

Các bạn trẻ được người dân địa phương kể về quá trình tạo nên công trình. Ảnh: N.CƯỜNG
Các bạn trẻ được người dân địa phương kể về quá trình tạo nên công trình. Ảnh: N.CƯỜNG

Trong chuỗi hoạt động tại địa đạo Kỳ Anh, đại điện đoàn đã đến nhà thăm hỏi và tặng quà cho 8 Mẹ VNAH của địa phương. Bạn Trần Hà Chi (đoàn kiều bào ở Mỹ) xúc động nói: “Vì quê bố và mẹ em ở Hà Nội nên mỗi lần về em cũng chưa có dịp đến nhiều nơi, nhất là miền Trung. Nay nay, em có điều kiện về Việt Nam để tập trung đi trại hè nên cảm xúc lắm. Dịp này, em lại được gặp mẹ VNAH, được nghe câu chuyện về sự hy sinh của mẹ nên càng yêu quý đất nước mình hơn…”.

Đại diện đoàn đến thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phong. Ảnh: N.CƯỜNG
Đại diện đoàn đến thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Phong. Ảnh: N.CƯỜNG

Qua 15 năm tổ chức, Trại hè Việt Nam đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 thanh niên, sinh viên người Việt Nam từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại biểu là những gương mặt xuất sắc… có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng, được lựa chọn kỹ từ cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia trên thế giới.

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ thông tin – Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết: Đối tượng Trại hè Việt Nam của chúng tôi là các bạn sinh viên sinh sống và học tập tại nước ngoài. Vì vậy, các bạn gần như không có cơ hội trải nghiệm đối với thực tế của quê hương đất nước và các bạn cũng ít khi được tham gia các hoạt động như thế này. Và hôm nay, được trực tiếp thăm Mẹ VNAH, chúng tôi muốn thông qua các hoạt động như thế này để giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, tri ân đối với những anh hùng đã hy sinh, ngã xuống vì độc lập Tổ quốc.

Cả đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương trang trọng tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.CƯỜNG
Cả đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương trang trọng tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: N.CƯỜNG

Các thế hệ thanh niên tham gia từ những năm đầu nay đã trưởng thành, nhiều bạn đang cống hiến và thành công trên nhiều lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt nhiều bạn đã trở về Việt Nam lập nghiệp, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

NGUYÊN CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trao 15 suất học bổng Trại hè 2019 cho học sinh khó khăn tại Làng Hy vọng

H.VINH |

Trường Sakura – Olympia đã trao 15 suất học bổng tham gia chương trình Trại hè 2019 với trị giá 150 triệu đồng cho 15 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hy vọng, TP Đà Nẵng.

Trại hè Thanh Đa đã tạo sân chơi cho gần 120.800 con công nhân lao động

L.TUYẾT |

Tối 20.7, LĐLĐ TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Trại hè Thanh Đa. Tính đến nay, Trại hè Thanh Đa đã đón nhận 120.795 con công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt, riêng 7 đợt của trại hè năm 2018 đã đón 5.284 cháu.

Du học sinh Việt nghẹn ngào khi nói về Tết Nguyên đán nơi xứ người

HOA LÊ |

Cành đào bung nở, không khí dọn dẹp nhà cửa, rục rịch gói bánh chưng, hì hụi trông nồi bánh xuyên đêm cũng đủ khiến mỗi du học sinh Việt cảm thấy nao nao nhớ về Tết Nguyên đán. Ở nước ngoài, bánh chưng có, cành đào có… nhưng không thể giống vị Tết tại quê nhà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trao 15 suất học bổng Trại hè 2019 cho học sinh khó khăn tại Làng Hy vọng

H.VINH |

Trường Sakura – Olympia đã trao 15 suất học bổng tham gia chương trình Trại hè 2019 với trị giá 150 triệu đồng cho 15 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hy vọng, TP Đà Nẵng.

Trại hè Thanh Đa đã tạo sân chơi cho gần 120.800 con công nhân lao động

L.TUYẾT |

Tối 20.7, LĐLĐ TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Trại hè Thanh Đa. Tính đến nay, Trại hè Thanh Đa đã đón nhận 120.795 con công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt, riêng 7 đợt của trại hè năm 2018 đã đón 5.284 cháu.

Du học sinh Việt nghẹn ngào khi nói về Tết Nguyên đán nơi xứ người

HOA LÊ |

Cành đào bung nở, không khí dọn dẹp nhà cửa, rục rịch gói bánh chưng, hì hụi trông nồi bánh xuyên đêm cũng đủ khiến mỗi du học sinh Việt cảm thấy nao nao nhớ về Tết Nguyên đán. Ở nước ngoài, bánh chưng có, cành đào có… nhưng không thể giống vị Tết tại quê nhà.