Hiệu quả từ mô hình cổng trường an toàn giao thông ở Sơn La

An Trọng |

Sơn La - Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" triển khai trong thời gian qua đã nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nhiều năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" đã đem lại hiệu quả cao. Góp phần nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.

Trong số đó Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Sơn La được biết đến có nhiều giải pháp, phương án hiệu quả khi thực hiện mô hình. Nằm cạnh trường tiểu học, quãng đường đến trục đường chính phải đi qua chợ dân sinh, việc ùn tắc cục bộ khó tránh khỏi.

Từ đó, phương án đường 1 chiều được triển khai. Nhà trường vẽ chỉ dẫn hướng di chuyển trên mặt đường giúp phân luồng giao thông theo 1 hướng nhất định, hạn chế tối đa ùn tắc tại cổng trường giờ tan tầm. Đồng thời, tuyên truyền nhắc nhở học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện.

Cổng trường THCS Lê Quý Đôn thông thoáng hơn vào giờ tan tầm. Ảnh: An Trọng.
Cổng trường THCS Lê Quý Đôn thông thoáng hơn vào giờ tan học. Ảnh: An Trọng.

Sáng 18.11, có mặt tại cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, ghi nhận của PV Báo Lao Động, lượng xe của phụ huynh và học sinh khá lớn, phương tiện ô tô chiếm rất nhiều diện tích. Tuy nhiên, tất cả đều có 1 hướng di chuyển nhất định đúng như chỉ dẫn của nhà trường.

Ông Nguyễn Thái Bình (phụ huynh học sinh) chia sẻ: "Trước đây, khi mô hình "Cổng trường an toàn giao thông chưa được triển khai, việc đón học sinh cực kỳ lâu. Tuy nhiên, khi nhà trường thực hiện "Đường 1 chiều" tại cổng trường thì thời gian tôi đón các cháu nhanh đáng kể".

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: "Nhà trường có 1002 học sinh, với lượng phương tiện lớn và số phụ huynh đưa, đón bằng ôtô cao nên việc điều tiết, phân luồng giao thông là tất yếu. Từ khi "đường 1 chiều" được triển khai, nhận được rất nhiều nhận xét tích cực từ các bậc phụ huynh".

Cách đó không xa, Trường THCS Nguyễn Trãi nằm trên tuyến đường nhỏ, khả năng xảy ra ùn tắc tại cổng trường là rất cao. Để giải quyết vấn đề này, các thầy cô trong nhà trường đã tích cực tham gia điều tiết giao thông giờ tan học.

Đồng thời, lực lượng thanh niên xung kích của nhà trường nhắc nhở, tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp: Không dừng, đỗ trước cổng trường, đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông đường bộ.

Vạch chỉ dẫn giúp các phương tiện dễ lưu thông.
Vạch chỉ dẫn giúp các phương tiện dễ lưu thông.

Bà Trần Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: "Hàng năm, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ tới các em học sinh. Mỗi cá nhân sẽ viết bản cam kết thực hiện đúng Luật Giao thông, nếu vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của nhà trường".

Được biết, tổng học sinh của trường là 703, trong đó 48 học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón, còn lại dùng phương tiện cá nhân hoặc phụ huynh đưa đón.

Do nằm cạnh khu vực đông dân cư, nên việc phân luồng giao thông là việc hết sức khó khăn. Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi đang lên kế hoạch phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông dựng biển báo đường 1 chiều vào các khung giờ cao điểm.

"Tuy nhiên, những khó khăn trong việc quản lí học sinh tham gia giao thông bên ngoài nhà trường, sử dụng phương tiện khi chưa đủ tuổi. Nhiều bộ phận phụ huynh có nhận thức chưa tốt, khi được nhắc nhở tuân thủ quy định tại cổng trường đã có phản ứng tiêu cực làm ảnh hưởng đến việc chất lượng chung", bà Thủy nói thêm.

An Trọng
TIN LIÊN QUAN

Khổ vì nước sinh hoạt có mùi hôi không thể sử dụng

An Trọng |

Sơn La - Nước sinh hoạt từ nhà máy có mùi hôi khó chịu nhiều hộ dân không thể sử dụng, sự cố đang xảy ra ngay trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Khởi động chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 – 2022

Lâm Anh |

Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo về nội dung giáo dục ATGT cấp trung học cơ sở (THCS) của 63 tỉnh/thành trên cả nước thông qua hình thức họp trực tuyến trong 02 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2021, chính thức khởi động Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022.

Sơn La triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn heroin

Minh Thiên |

Sơn La – Cơ quan công an vừa phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khổ vì nước sinh hoạt có mùi hôi không thể sử dụng

An Trọng |

Sơn La - Nước sinh hoạt từ nhà máy có mùi hôi khó chịu nhiều hộ dân không thể sử dụng, sự cố đang xảy ra ngay trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Khởi động chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 – 2022

Lâm Anh |

Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo về nội dung giáo dục ATGT cấp trung học cơ sở (THCS) của 63 tỉnh/thành trên cả nước thông qua hình thức họp trực tuyến trong 02 ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2021, chính thức khởi động Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022.

Sơn La triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn heroin

Minh Thiên |

Sơn La – Cơ quan công an vừa phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy.