Hiệu quả từ các mô hình giáo dục lịch sử không chỉ từ sách ở Long An

An Long |

Long An - Mỗi danh lam, “địa chỉ đỏ” về lịch sử, văn hóa đều gắn liền với truyền thống quý báu của đất và người. Đây là những minh chứng, tư liệu “sống” để truyền thụ, bồi đắp thêm lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhiều mô hình giáo dục lịch sử

Không chỉ chú trọng việc truyền dạy kiến thức lịch sử, nhân vật lịch sử thông qua sách giáo khoa, từ năm 2012 đến nay, Trường THPT Đức Hòa (tỉnh Long An) đã triển khai hiệu quả mô hình “Hành lang danh nhân”, góp phần giúp học sinh hứng thú với môn Lịch sử.

Mô hình
Mô hình “Hành lang danh nhân” tại Trường THPT Đức Hòa.

Theo đó, trường sưu tầm, trưng bày nhiều tranh danh nhân Việt Nam và thế giới tại hành lang của các phòng học. Hiện nay, Trường THPT Đức Hòa có gần 80 bức tranh danh nhân được treo dọc theo hành lang của trường.

“Mô hình giúp em hiểu và biết rõ hơn về những đóng góp lớn lao của những bậc tiền nhân với quê hương, đất nước. Đó cũng chính là lời nhắc nhở những người trẻ hôm nay phải sống, học tập tốt để xứng đáng với những thế hệ trước” - em Lê Thúy Phương, học sinh lớp 11, chia sẻ.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) có mô hình tái hiện di tích lịch sử Nhà sàn Bác Hồ, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bảng tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Thông qua các mô hình, giáo viên dễ dàng truyền tải đến học sinh những bài học lịch sử, còn học sinh tiếp thu bài giảng và những kiến thức lịch sử được sinh động, dễ nhớ hơn.

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Long An, giáo dục truyền thống cho học sinh được thực hiện một cách linh hoạt, mềm dẻo, đa dạng thông qua nhiều hình thức khác nhau. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng linh động tổ chức những hội thi tái hiện câu chuyện, nhân vật lịch sử thông qua hình thức sân khấu hóa. Từ các tác phẩm, học sinh vừa thể hiện được năng khiếu biểu diễn vừa dễ tiếp thu truyền thống cách mạng, lịch sử một cách sâu sắc.

Học lịch sử từ những “địa chỉ đỏ”

Với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, Long An có nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa qua các thời kỳ. Trong đó, phải kể đến Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; Khu di tích cách mạng tỉnh; Khu Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban hành chính - Kháng chiến Nam bộ; Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo; Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Khu di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa…

Những “địa chỉ đỏ” này chính là những kho bảo tàng, tư liệu quý giá để giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Bởi, không có sự giáo dục truyền thống nào tốt hơn khi các em được hiểu về mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên, về nơi mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình đã sinh cơ, lập nghiệp. Tình yêu đất nước của mỗi người chính là bắt nguồn từ tình yêu gia đình, quê hương, làng xóm.

Đoàn viên, thanh niên Long An tìm hiểu lịch sử tại các khu di tích.
Đoàn viên, thanh niên Long An tìm hiểu lịch sử tại các khu di tích.

Đến tham quan Công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đoàn viên Nguyễn Văn Hưng bày tỏ: “Qua những lời thuyết minh, tư liệu và hình ảnh tái hiện đã giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Long An. Đặc biệt, qua những gì được tìm hiểu tại đây, tôi hiểu lý do vì sao Long An được phong tặng 8 chữ vàng “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử còn được phổ biến, tuyên truyền thông qua các “nhân chứng sống” của lịch sử. Đó là những cựu chiến binh, cán bộ cách mạng lão thành từng tham gia chiến đấu. “Có lần về tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử Cầu Kinh, em được nghe bác cựu chiến binh kể lại những trận chiến đấu với kẻ địch ở đây. Qua những câu chuyện đó, em rất cảm phục về sự anh dũng, hy sinh của quân và dân miền hạ” - đoàn viên Phạm Quang Tiến thổ lộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An Lê Xuân Thịnh cho biết: Các cấp cán bộ Đoàn luôn xác định công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử cho đoàn viên, thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm. Công tác này được đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, mang tính giáo dục sâu sắc. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các cấp cán bộ Đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi người có công, gia đình chính sách. Mặt khác, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc kết nạp đoàn tại các “địa chỉ đỏ” lịch sử trong tỉnh.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An: 17 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

An Long |

Long An - Sáng 28.4, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Long An ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh, hướng tới một “Long An số”

Kỳ Quan |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Sự kiện này là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm.

Tháng Công nhân tại Long An: Gặp gỡ, tri ân và lắng nghe công nhân lao động

An Long |

Long An - Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An: 17 mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

An Long |

Long An - Sáng 28.4, tỉnh Long An tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Long An ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh, hướng tới một “Long An số”

Kỳ Quan |

Ngày 26.4, UBND tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) và Kho Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Sự kiện này là cơ sở, là nền tảng dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới một “Long An số”, một Long An phát triển, hiện đại, xứng tầm.

Tháng Công nhân tại Long An: Gặp gỡ, tri ân và lắng nghe công nhân lao động

An Long |

Long An - Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.