Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng kiến nghị khẩn cấp tới Thủ tướng

Thành Trung |

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam vừa có kiến nghị khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc Bộ Giáo dục - Đào tạo đang tập trung xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở Sư phạm trên quy mô toàn quốc.

Hiệp hội các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) kiến nghị lên Thủ tướng: Trước mắt, giữ nguyên hệ thống các cơ sở sư phạm như hiện nay. Thực hiện phân tầng hệ thống này thành các trường ĐH Sư phạm/ ĐH giáo dục trọng điểm, các trường/ khoa ĐH Sư phạm địa phương, các trường/ khoa CĐ Sư phạm địa phương.

Thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chủ yếu theo địa chỉ (không theo cơ chế thị trường). Sinh viên Sư phạm phải được ưu tiên vay tín dụng nhà nước và được xóa nợ tín dụng nếu chấp nhận làm việc trong ngành Sư phạm.

Bộ GDĐT quy định các chuẩn của chương trình đào tạo giáo viên để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Nâng chuẩn trình độ của giáo viên phải gắn liền với quy hoạch nâng cấp đào tạo của các cơ sở sư phạm.

Về lâu dài, các cơ sở sư phạm nên từng bước chuyển thành trường giáo dục trong các đại học đa lĩnh vực hoặc Khoa Sư phạm trong các trường đại học địa phương/Cao đẳng cộng đồng để có sự ổn định trong hoạt động và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn cơ sở giáo dục ĐH trong đào tạo giáo viên khi xuất hiện nhu cầu lớn.

Đối với  Bộ GDĐT, cần xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục và quy định tiêu chuẩn chất lượng các loại giáo viên; Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường ĐH Sư phạm/ĐH giáo dục trọng điểm.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trực tiếp và giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và THCS cho các trường/khoa sư phạm địa phương.

Các trường/Khoa Sư phạm địa phương tập trung đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cho các trường mầm non, TH và THCS trong địa phương. Các cơ sở sư phạm không tranh giành nguồn tuyển hoặc đào tạo chồng chéo.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp, quy hoạch các trường CĐ Sư phạm địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các Sở GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường CĐ Sư phạm tham gia bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; tham gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ; Chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ chọn, cử giảng viên các trường CĐ Sư phạm địa phương tham gia tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cốt cán.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử lý gian lận thi cử năm 2018 và những năm trước

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018 và những năm trước, đảm bảo không có vùng cấm, tiếp tục lấy lại sự công bằng trong thi cử. “Thái độ Chính phủ về vấn đề này rất cương quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Những cột mốc thí sinh cần ghi nhớ

Anh Nhàn - Phương Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3.6. Thí sinh sẽ thi ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ và thi thêm môn chuyên đối với thí sinh thi vào trường chuyên. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà học sinh, phụ huynh nên lưu ý trong mùa tuyển sinh năm nay

Lãnh đạo địa phương tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia để chống gian lận

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch các tỉnh phải tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019. Quan điểm của Bộ là Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương, đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý gian lận thi cử năm 2018 và những năm trước

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018 và những năm trước, đảm bảo không có vùng cấm, tiếp tục lấy lại sự công bằng trong thi cử. “Thái độ Chính phủ về vấn đề này rất cương quyết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Những cột mốc thí sinh cần ghi nhớ

Anh Nhàn - Phương Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP HCM năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3.6. Thí sinh sẽ thi ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ và thi thêm môn chuyên đối với thí sinh thi vào trường chuyên. Dưới đây là các cột mốc quan trọng mà học sinh, phụ huynh nên lưu ý trong mùa tuyển sinh năm nay

Lãnh đạo địa phương tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia để chống gian lận

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Chủ tịch các tỉnh phải tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019. Quan điểm của Bộ là Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương, đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc.