Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần trường học giữa Thủ đô

huyên nguyễn - sơn tùng |

Thông tin mới nhất về vụ việc sập vữa trần tại Trường THPT Trần Nhân Tông vào sáng 20.3, giáo viên vật lý của trường xác nhận với Lao Động có 3 học sinh lớp 12A2 bị rơi trúng đầu phải nhập viện.
Mảng vừa rơi xuống đầu 3 học sinh. Ảnh: LĐ
Thầy giáo Nguyễn Tấn Cường - giáo viên dạy Vật lý của trường cho biết: Đây là phòng hội đồng của nhà trường. Nhưng do cơ sở vật chất của trường xuống cấp nhiều năm nên nhà trường đã bố trí di chuyển học sinh từ những phòng có chất lượng kém hơn về các phòng kiên cố hơn để học. Vì thế, phòng hội đồng vốn dành cho giáo viên cũng trở thành lớp học.
 
“Sáng nay (20.3), khi học sinh đang học tiết 5 thì một mảng trần cùng với bóng đèn huỳnh quang đã sập xuống. Mảng trát có độ dày khoảng 2-3cm rơi vào đầu của 3 học sinh. Một số học sinh khác bị rơi vào vai, chân. Có 1 học sinh không bị chảy máu nhiều nhưng đầu bị sưng to nên ngay lập tức nhà trường đã gọi xe cấp cứu và cử cán bộ đưa học sinh đến kiểm tra, chụp chiếu tại Bệnh viện Thanh Nhàn”, giáo viên này cho hay.
 
 Ngay sau sự việc, hiệu trưởng nhà trường cùng 2 thầy giáo tiếp tục dùng cây sắt để chọc những chỗ có khả năng rơi tiếp. Giáo viên này chia sẻ: “Bản thân tôi cũng là người từng 2 lần bị trường hợp tương tự. Có lần, bóng điện còn rơi trúng vào người. May mắn là tôi thoát nạn”.
 
Trước đó, vào tháng 10.2017, thầy và trò Trường THPT Trần Nhân Tông cũng đã phải hứng chịu tình cảnh tương tự. Khi đang trong giờ học học sinh và thầy cô giáo trường THPT Trần Nhân Tông cũng chứng kiến nhiều mảng vữa trần nhà tại nhiều lớp học bị vỡ, rơi xuống sàn. 
 
 Được biết, trường đã xuống cấp từ năm 2010. Đến năm 2013, nhà trường đã trao đổi trực tiếp và cùng với Sở GDĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch tu bổ, xây dựng và trình lên UBND TP Hà Nội với nguồn vốn từ ngân sách TP.
Học sinh tại trường tỏ ra khá lo lắng.
Tuy nhiên, đến nay nhà trường vẫn đang chờ đợi để được đầu tư xây dựng. Suốt nhiều năm nay, khoảng 1.500 giáo viên và học sinh phải học trong sợ hãi vì điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo.
huyên nguyễn - sơn tùng
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.