Hết cách ly xã hội mới được tổ chức thi

Thùy Trang - Thanh Chung |

Trước thông tin đột ngột của Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT) về việc quyết định thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8, dù ngay sau đó, chính Bộ này đã rút văn bản xuống “để xem xét tình hình dịch” nhưng đã gây tâm lý hoang mang cho hàng vạn thí sinh các tỉnh vùng dịch. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT nên cân nhắc việc xét tuyển tốt nghiệp thay vì mạo hiểm tổ chức kỳ thi vào lúc này.

Học sinh hoang mang, địa phương lo ngại

Sau khi Bộ GDĐT lên phương án thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 29 đến 31.8, tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp, lên kế hoạch phòng chống dịch trong kỳ thi này. Bởi, dù ngành Y tế đưa ra nhiều nhận định các địa phương đang kiểm soát dịch bệnh nhưng nhiều ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây vẫn xuất hiện.

Em Nguyễn Văn Hoàng - học sinh lớp 12 tại Quảng Nam - cho biết, theo dõi tình hình dịch bệnh, các thí sinh chưa được dự thi tốt nghiệp THPT rất lo lắng.

“Một mặt các thí sinh đều rất muốn sớm thi để có điểm xét tuyển đại học nhưng mặt khác, việc tập trung hàng vạn người trong lúc dịch bệnh như hiện nay là rất mạo hiểm cho chính học sinh, giáo viên và gia đình” - Hoàng chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam - cho hay, thông tin của bộ hiện nay chỉ dừng lại ở dự kiến nếu tình dịch bệnh được kiểm soát và các địa phương tháo dỡ lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Trong khi đó, trên thực tế, hiện nay chúng ta còn 3 địa phương gồm TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên đang giãn cách xã hội nên cần phải rà soát làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Mọi thứ phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nghiêm ngặt. Các ngành Y tế địa phương cùng đồng hành nắm rõ thông tin từng cá nhân tham gia vào kỳ thi này. Việc chuẩn bị rất phức tạp bởi trên địa bàn có đến 9.235 thí sinh thi trong đợt 2 này. Ngoài ra, để tổ chức kỳ thi thuận lợi thì dù dịch bệnh có được kiểm soát, tháo dỡ hết lệnh cách ly xã hội ở các địa phương thì vấn đề an toàn vẫn đặt lên hàng đầu. Nếu vẫn phải tổ chức thì chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành làm khai báo y tế đối với tất cả các đối tượng tham gia trong kỳ thi, thậm chí ngay cả phụ huynh học sinh cũng cần khai báo y tế” - ông Quốc nói.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, liên quan đến việc thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh giao cho Sở GDĐT chủ trì thực hiện và phối hợp với ngành Y tế ở các địa phương liên quan tiếp tục thực hiện. Bộ GDĐT có dự kiến thời gian như vậy, nhưng việc tổ chức như thế nào thì tùy vào điều kiện của tỉnh. Đặc biệt, ông Tân đặt vấn đề phải hết cách ly xã hội thì mới được tổ chức thi, chứ vẫn giãn cách xã hội thì việc thi cử là không thể.

Nên xét tốt nghiệp cho thí sinh vùng dịch

Trao đổi về vấn đề tổ chức hay không kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2, thầy Nguyễn Đình Hòa - Giáo viên Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng - cho rằng, việc Bộ GDĐT cần làm hiện nay là xác định có tổ chức thi hay không và thời gian là lúc nào để công bố cho thí sinh, phụ huynh tại các vùng dịch chuẩn bị tâm lý.

“Các em thí sinh đang rất lo lắng vì không thi tốt nghiệp THPT, các em không có điểm xét tuyển đại học có tỉ lệ chọi cao, trường “top”. Tuy nhiên, bộ cũng cần nghiên cứu kỹ đề xuất của Đà Nẵng và Quảng Nam từng có ý kiến về việc xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Đồng ý rằng Luật Giáo dục hiện nay vẫn yêu cầu tổ chức kỳ thi nhưng luật sinh ra để phục vụ hoạt động xã hội. Trong thời điểm đối diện với đại dịch như hiện nay, tổ chức kỳ thi thứ 2 là rất đáng quan ngại cho sức khỏe, tâm lý học sinh. Vì vậy, nếu cần, chúng ta sẽ thí điểm thực hiện để tiến tới sửa luật để có những phương án thích hợp trong tình hình thực tế”.

“Hiện nay, tại các trường đại học như Đại học Sư phạm, kinh tế Đà Nẵng đã tuyển sinh theo điểm học bạ, thì các trường khác cũng có thể làm tương tự để tạo điều kiện cho các thí sinh. Bộ chỉ cần có chỉ đạo, tự khắc các trường sẽ để dành chỉ tiêu xét tuyển và có cách để thu hút các thí sinh giỏi ở vùng dịch” - một Phó Hiệu trưởng ĐH ở Đà Nẵng cho hay.

Chỉ tổ chức khi đảm bảo an toàn

Ngày 20.8, Bộ GDĐT có quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vào các cuối tháng 8, tại 27 Hội đồng thi (của 27 tỉnh/thành) cho 26.014 thí sinh. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, Bộ GDĐT thông báo rút lại quyết định, do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Theo Bộ GDĐT, việc tổ chức kỳ thi ra sao còn phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương vì kỳ thi chỉ được tổ chức khi đảm bảo yếu tố an toàn cho sức khỏe thí sinh, cán bộ làm thi.

Thùy Trang - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đa dạng phương thức xét tuyển trong mùa COVID

Hữu Long |

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên nhiều trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng chủ động đưa ra các phương án tuyển sinh mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh. Nhiều trường đại học công lẫn dân lập quyết định dành một lượng “dự trữ” chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Bộ GDĐT hướng dẫn trường ĐH dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh ở tâm dịch

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu, trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường đại học xem xét phân bổ tỉ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt 1 (từ 8-10.8).

Nhiều trường đại học ưu tiên dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh Đà Nẵng

Đặng Chung |

Chưa thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào 8-10.8 tới, nhưng thí sinh đang ở “tâm dịch” Đà Nẵng và Quảng Nam hoàn toàn yên tâm, tập trung ôn thi và giữ gìn sức khỏe. Hiện các trường đại học đều dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh thi đợt 2. Các em còn nguyên cơ hội đỗ vào trường mà mình có nguyện vọng đăng ký.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng: Đa dạng phương thức xét tuyển trong mùa COVID

Hữu Long |

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên nhiều trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng chủ động đưa ra các phương án tuyển sinh mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh. Nhiều trường đại học công lẫn dân lập quyết định dành một lượng “dự trữ” chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Bộ GDĐT hướng dẫn trường ĐH dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh ở tâm dịch

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu, trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường đại học xem xét phân bổ tỉ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt 1 (từ 8-10.8).

Nhiều trường đại học ưu tiên dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh Đà Nẵng

Đặng Chung |

Chưa thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào 8-10.8 tới, nhưng thí sinh đang ở “tâm dịch” Đà Nẵng và Quảng Nam hoàn toàn yên tâm, tập trung ôn thi và giữ gìn sức khỏe. Hiện các trường đại học đều dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh thi đợt 2. Các em còn nguyên cơ hội đỗ vào trường mà mình có nguyện vọng đăng ký.