Hệ thống lỗi, thí sinh được báo đỗ hàng loạt nguyện vọng xét tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh đăng nhập hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để xác nhận nhập học theo quy định thì hệ thống hiển thị đỗ hàng loạt nguyện vọng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đây chỉ là lỗi hệ thống hiển thị.

Hệ thống tuyển sinh 2022 của Bộ GDĐT đã mở chức năng xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 cho thí sinh đã trúng tuyển.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng nay, thí sinh đã có thể truy cập vào hệ thống để xác nhận nhập học. Tuy vậy, không ít thí sinh bất ngờ khi đỗ hàng loạt nguyện vọng.

Thí sinh K.Bảo đăng ký xét tuyển vào một trường đại học tại TPHCM phản ánh, khi vào hệ thống thì nhận được thông báo 3 lần đỗ tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lí, Hoá học).

 
K.Bảo nhận được thông báo 3 lần đỗ tổ hợp xét tuyển A00

Tương tự, một thí sinh khác xét tuyển vào Trường Đại học Luật TPHCM cũng được có 3 lần báo “đỗ” với cùng 1 nguyện vọng và cùng 1 tổ hợp.

Còn thí sinh Đỗ Quang thì đăng ký nguyện vọng 1 vào trường yêu thích và đủ điểm trúng tuyển nhưng khi lên hệ thống xác nhận thì nguyện vọng này không hiển thị kết quả. Trong khi đó, 2 nguyện vọng khác đều trượt khiến thí sinh này vô cùng hoang mang.

 
Đỗ Quang hoang mang khi nhận kết quả xét tuyển đại học năm 2022.

Thí sinh G.Hoài cũng gặp tình trạng tương tự khi có 1 nguyện vọng không báo kết quả đỗ hay trượt.

Hàng loạt thí sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự, khi đăng nhập hệ thống thấy xuất hiện hàng loạt nguyện vọng trúng tuyển giống nhau nên không chọn xác nhận nguyện vọng nào.

Được biết, bộ phận kỹ thuật của hệ thống tuyển sinh đang xử lý tình huống trên.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, từ ngày 18.9 đến 17h ngày 30.9, Bộ sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Theo quy định, trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh háo hức

Huyên Nguyễn |

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay (ngày 18.9) đến 17h ngày 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là một điểm rất mới của năm nay mà thí sinh cần chú ý.

Vì sao điểm chuẩn Báo chí, PR, Truyền thông đa phương tiện cao chót vót?

Huyên Nguyễn |

Một vài năm gần đây nhiều ngành học thuộc khối Xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Truyền thông đa phương tiện… đã trở nên “hút” thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với mức điểm chuẩn cao chót vót. Theo lý giải của các chuyên gia, xu hướng ngành nghề đang có sự thay đổi rõ rệt sẽ quyết định tới tuyển sinh đại học.

5 trường đại học lớn phía Nam công bố xét tuyển bổ sung chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc đợt nhập học đầu tiên nhưng đến nay nhiều trường đại học đã thông báo điều kiện, thời gian xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2022. Đáng chú ý, trong đó có nhiều trường đại học công lập nổi tiếng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bắt đầu mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh háo hức

Huyên Nguyễn |

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay (ngày 18.9) đến 17h ngày 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là một điểm rất mới của năm nay mà thí sinh cần chú ý.

Vì sao điểm chuẩn Báo chí, PR, Truyền thông đa phương tiện cao chót vót?

Huyên Nguyễn |

Một vài năm gần đây nhiều ngành học thuộc khối Xã hội như Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Truyền thông đa phương tiện… đã trở nên “hút” thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với mức điểm chuẩn cao chót vót. Theo lý giải của các chuyên gia, xu hướng ngành nghề đang có sự thay đổi rõ rệt sẽ quyết định tới tuyển sinh đại học.

5 trường đại học lớn phía Nam công bố xét tuyển bổ sung chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù chưa kết thúc đợt nhập học đầu tiên nhưng đến nay nhiều trường đại học đã thông báo điều kiện, thời gian xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2022. Đáng chú ý, trong đó có nhiều trường đại học công lập nổi tiếng.