Hào hứng học Lịch sử qua màn lì xì độc đáo đầu năm

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Ngay tiết học đầu tiên của năm mới Qúy Mão 2023, nhiều thầy cô giáo đã tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi sáng tạo, giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp với việc học.

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), học sinh nhiều trường trên cả nước bắt đầu đến trường học tập trở lại. Nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh sau những ngày nghỉ Tết, ngay những tiết học đầu tiên của năm mới Qúy Mão 2023, nhiều thầy cô giáo đã có các hình thức khởi động, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh, giúp các em bắt nhịp học tập trở lại.

Thông qua việc lì xì đầu năm, các thầy cô muốn gửi gắm những điều tốt đẹp may mắn sẽ đến với các em trong năm mới.     

Tại Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa), các thầy cô đã sáng tạo, nghĩ ra nhiều “thử thách” mà các em cần phải vượt qua nếu muốn nhận về phong bao lì xì may mắn.

Cô Lê Mai Hà - giáo viên dạy môn Lịch sử Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) chia sẻ: “Tôi dành 15 phút khởi động đầu năm bằng hình thức đố vui “Ngược dòng lịch sử”, yêu cầu các em kể tên những cuộc khởi nghĩa, thắng lợi của quân và dân ta diễn ra trong mùa Xuân - Tết, mỗi câu trả lời đúng các em được nhận bao lì xì.

Rất nhiều em nhận được lì xì với những đáp án đúng: Mùa Xuân năm 40, khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành được thắng lợi; Tết năm Kỉ Dậu 1789, Vua Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh; Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Đại thắng mùa Xuân 1975…".

Để nhận được những bao lì xì đỏ thắm mừng tuổi lấy lộc đầu năm cũng không đơn giản chút nào. Tuy vậy, các em rất háo hức tham gia mong nhận lì xì từ thầy cô của mình để lấy may mắn.

Cứ sau mỗi câu trả lời đúng, học sinh được trao lì xì, bên dưới lớp học, tiếng vỗ tay lại vang lên, khuôn mặt các em lộ rõ vẻ háo hức, rạng rỡ.

Phía thầy cô, được ngắm nhìn học trò có những phút giây thư giãn, vui vẻ ngày đầu xuân năm mới chính là điều tuyệt vời nhất.

"Đây cũng là hình thức ôn lại kiến thức cũ và gây hưng phấn để học kiến thức mới rất bổ ích, nhằm phá bỏ sự dư âm ngày tết vẫn còn trong học sinh “Ba ngày Tết bảy ngày Xuân”, tạo bầu không khí động lực học tập tươi vui đầu năm mới" - cô Mai Hà bày tỏ.

Giáo viên nhận lì xì từ Hiệu trưởng ngày đầu xuân năm mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giáo viên nhận lì xì từ Hiệu trưởng ngày đầu xuân năm mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn đối với thầy cô, cũng được nhà trường tiếp thêm nhiệt huyết bằng những bao phong bì mừng tuổi của cô hiệu trưởng ngày đầu năm mới. Số tiền mừng tuổi chỉ tượng trưng song chứa đựng tình cảm nồng ấm của mùa xuân. Thầy cô cảm nhận hạnh phúc không phải vì bao lì xì nhiều hay ít mà chính là sự quan tâm của lãnh đạo đối với giáo viên, thật không ngoa khi nói rằng để giáo viên hạnh phúc học trò mới nhận được hạnh phúc, trường học mới hạnh phúc từ những việc nhỏ của lãnh đạo.

Năm nào cũng vậy, sau Tết, Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) tổ chức “Họp mặt đầu năm” 15 phút, rất đầm ấm với lời chúc Tết đầu năm của cô Nguyễn Thị Hiền Lê, hiệu trưởng kèm với phong bao lì xì lấy lộc, cùng với những lời chúc nhau của các đồng nghiệp, những câu chuyện vui ba ngày Tết… Để rồi tất cả quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học với thật nhiều thành công, thắng lợi.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Năm 2023, thêm nhiều ngành nghề mới mở cho học sinh lựa chọn

Vân Trang |

Theo đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023, nhiều trường đại học công bố mở một số ngành học mới. Học sinh sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mình mong muốn.

Học sinh Hà Nội hào hứng bốc lì xì may mắn đầu năm

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Hà Nội tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ khi được bốc thăm lì xì may mắn.

Nhiều nơi cho học sinh đi học lại từ mùng 6 Tết: Vui mừng xen hồi hộp

Minh Hà - Tường Vân |

Từ hôm nay, 27.1, học sinh nhiều tỉnh thành chính thức quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Các em đều mang tâm trạng háo hức, vui mừng vì được trở lại trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Năm 2023, thêm nhiều ngành nghề mới mở cho học sinh lựa chọn

Vân Trang |

Theo đề án tuyển sinh dự kiến năm 2023, nhiều trường đại học công bố mở một số ngành học mới. Học sinh sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mình mong muốn.

Học sinh Hà Nội hào hứng bốc lì xì may mắn đầu năm

MINH HÀ - TƯỜNG VÂN |

Trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh Hà Nội tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ khi được bốc thăm lì xì may mắn.

Nhiều nơi cho học sinh đi học lại từ mùng 6 Tết: Vui mừng xen hồi hộp

Minh Hà - Tường Vân |

Từ hôm nay, 27.1, học sinh nhiều tỉnh thành chính thức quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Các em đều mang tâm trạng háo hức, vui mừng vì được trở lại trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè.