Hành trình "săn" học sinh thi vào lớp 10 của giáo viên ở Mù Căng Chải

Phùng Minh - Lê Anh |

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Mù Căng Chải, các giáo viên tại đây chia sẻ: "Giáo viên chúng tôi phải "săn" học sinh đi thi".
Sáng 11.6, hơn 9.300 học sinh Yên Bái bước vào buổi thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận tại điểm thi trường THCS & THPT Lúng Luông (Mù Cang Chải) có 190 thí sinh dự thi.
Sáng 11.6, hơn 9.300 học sinh Yên Bái bước vào buổi thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận tại điểm thi trường THCS & THPT Púng Luông (xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái), có 190/191 thí sinh dự thi. Đặc biệt, trong số đó, chỉ có 3 thí sinh dân tộc Kinh, 4 thí sinh dân tộc Thái, còn lại đều là các thí sinh dân tộc Mông.
Điểm thi trường THCS & THPT Lúng Luông là điểm thi duy nhất của tỉnh Yên Bái áp dựng phương án 2, sử dụng điểm thi dự phòng. Đây cũng là điểm trường khó khăn trên địa bàn, có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số.
Điểm thi trường THCS & THPT Púng Luông là điểm thi duy nhất của tỉnh Yên Bái áp dụng phương án 2, sử dụng điểm thi dự phòng.
Hiện tại, điểm trường THPT đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung. Đây cũng là điểm trường khó khăn trên địa bàn, có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số.
Hiện tại, điểm trường THPT Púng Luông đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung. Đây cũng là điểm trường khó khăn trên địa bàn, có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số.
Dù phải mượn địa điểm thi, gặp nhiều khó khăn trong công tác động viên thí sinh và gia đình thí sinh, hội đồng coi thi trường THCS & THPT Púng Luông vẫn cố gắng làm tròn công tác vừa phòng chống dịch vừa thực hiện thi chuyển cấp. Từ sớm, các thầy cô cùng lực lượng tình nguyện viên, công an, y tế có mặt để hỗ trợ thi sinh.
Dù phải mượn địa điểm thi, gặp nhiều khó khăn trong công tác động viên thí sinh và gia đình thí sinh, hội đồng coi thi trường THCS & THPT Púng Luông vẫn cố gắng làm tròn công tác vừa phòng chống dịch vừa thực hiện thi chuyển cấp. Từ sớm, các thầy cô cùng lực lượng tình nguyện viên, công an, y tế có mặt để hỗ trợ thi sinh.
Trước khi vào khu vực thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, được yêu cầu thực hiện giãn cách theo đúng quy định 5k của Bộ Y Tế.
Trước khi vào khu vực thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, được yêu cầu thực hiện giãn cách theo đúng quy định 5K của Bộ Y tế.
Bên cạnh việc phòng chống dịch và tổ chức thi chuyển cấp, các thầy cô tại trường THCS & THPT Púng Luông còn nỗ lực trong công tác vận động tinh thần của thí sinh và gia đình thí sinh.
Bên cạnh việc phòng chống dịch và tổ chức thi chuyển cấp, các thầy cô tại trường THCS & THPT Púng Luông còn ra sức nỗ lực trong công tác vận động tinh thần của thí sinh và gia đình thí sinh.
“Săn thí sinh” là cách mà thầy Nguyễn Trọng Quân (Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi Trường THCS & THPT Púng Luông) dùng để chỉ cách mà các thầy cô tại trường vận động học sinh đi thi.
Hầu hết thí sinh thuộc 6 xã đặc biệt khó khăn. “Săn thí sinh” là cách mà thầy Nguyễn Trọng Quân - Chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi Trường THCS & THPT Púng Luông - dùng để chỉ cách mà các thầy cô tại trường vận động học sinh đi thi.
“Nhiều học sinh và gia đình dân tộc chưa có nhận thức rõ ràng về việc đi học nên đôi khi gây cản trở con cái đi thi. Trước ngày làm thủ tục, các thầy cô phải gọi điện cho từng nhà, đến từng gia đình để động viên cho thí sinh đi thi, có khi phải ra tận chỗ các em đang chăn trâu để tìm” - Thầy Quân chia sẻ.
“Nhiều học sinh và gia đình người dân tộc chưa có nhận thức rõ ràng về việc đi học nên đôi khi gây cản trở con cái đi thi. Trước ngày làm thủ tục, các thầy cô phải gọi điện cho từng nhà, đến từng gia đình để động viên cho thí sinh đi thi, có khi phải ra tận chỗ các em đang chăn trâu để tìm” - thầy Quân chia sẻ.
Cũng theo lời thầy Quân, trong buổi thi hôm qua (10.6), có một em thí sinh đến muộn, nhà trường không liên lạc được nên đã phân công một thầy tới tận nhà đón thí sinh đi thi cho kịp giờ.
Cũng theo lời thầy Quân, trong buổi thi hôm qua (10.6), có một thí sinh đến muộn, nhà trường không liên lạc được nên đã phân công một thầy tới tận nhà đón thí sinh đi thi cho kịp giờ.
Thầy Vũ Văn Tiến (Hiệu trưởng trường THPT Púng Luông, Phó Chủ tịch điểm thi) thì chia sẻ, vào ngày làm hồ sơ, có một em học sinh còn đi làm ruộng phụ gia đình. Đến khi tới trường quần áo nhem nhuốc, bùn đầy tóc. Thầy cô ngay lập tức giúp đỡ và tạo điều kiện cho em.
Thầy Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng trường THPT Púng Luông, Phó Chủ tịch điểm thi - thì chia sẻ, vào ngày làm hồ sơ, có một học sinh còn đi làm ruộng phụ gia đình. Đến khi tới trường, quần áo nhem nhuốc, bùn đầy tóc. Thầy cô ngay lập tức giúp đỡ và tạo điều kiện cho em.
“Phải săn từng thí sinh thì cũng khó khăn nhưng việc học là quan trọng, cứ săn được thí sinh nào là mừng thí sinh đó” - Thầy Quân bày tỏ.
“Phải 'săn' từng thí sinh thì cũng khó khăn nhưng việc học là quan trọng, cứ 'săn' được thí sinh nào là mừng thí sinh đó” - thầy Quân bày tỏ.
10h sáng nay, điểm thi THPT & THCS Púng Luông đã hoàn thành bài thi môn Toán, chờ đợi công tác chấm điểm và công bố kết quả.
10h sáng nay, điểm thi THPT & THCS Púng Luông đã hoàn thành bài thi môn Toán, chờ đợi công tác chấm điểm và công bố kết quả.
Phùng Minh - Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Xúc động lễ bế giảng chia tay học sinh khối 9 trước khi thi vào lớp 10

Tường Vân |

2020-2021 là một năm học đặc biệt và đáng nhớ với học sinh, đặc biệt là lứa học sinh cuối cấp. Các em trải qua một mùa ôn thi trực tuyến và chia ly cũng trực tuyến. Trước ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, nhiều trường THCS ở Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng đặc biệt để chia tay học sinh.

Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Hà Phương |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

100% học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

Hữu Long |

Tính đến ngày 31.5, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 292.108 em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xúc động lễ bế giảng chia tay học sinh khối 9 trước khi thi vào lớp 10

Tường Vân |

2020-2021 là một năm học đặc biệt và đáng nhớ với học sinh, đặc biệt là lứa học sinh cuối cấp. Các em trải qua một mùa ôn thi trực tuyến và chia ly cũng trực tuyến. Trước ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, nhiều trường THCS ở Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng đặc biệt để chia tay học sinh.

Hơn 93.000 học sinh Hà Nội bắt đầu nghe quy chế thi vào lớp 10 trực tuyến

Hà Phương |

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

100% học sinh, sinh viên Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

Hữu Long |

Tính đến ngày 31.5, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 292.108 em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%.