Hàng quán bủa vây không gian công cộng, trẻ em "khát" chỗ vui chơi

TRÀ MY |

Khu vui chơi công cộng của trẻ em ở Hà Nội bị khan hiếm đã trở thành câu chuyện muôn thuở. Sân chơi thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng nay còn bị chiếm dụng vào mục đích riêng.

“Hô biến” khu tập thể thành nơi kinh doanh

Dịp hè đến, anh Nguyễn Minh Quang sống tại một khu tập thể ở phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) lại đau đầu tìm chỗ vui chơi cho con.

Anh Quang cho biết, khu tập thể gia đình sinh sống đã bị tận dụng làm chỗ bán hàng ăn. Với mức thu nhập thấp, anh Quang không thể cho con vào các khu trung tâm thương mại vui chơi nên đành phải tranh thủ tới trường học gần nhà để con được tham gia các bộ môn vận động.

Nhiều sân chơi công cộng cho trẻ em ở Hà Nội bị chiếm dụng để buôn bán, kinh doanh hàng quán. Video: Trà My

“Mỗi khi rảnh, tôi muốn cho con vui chơi dưới khu tập thể để cháu được thoải mái, thế nhưng hoạt động dịch vụ, chợ búa quá ồn ào, người ra vào lộn xộn nên cũng không dám cho con xuống chơi" – anh Quang bày tỏ.

Theo khảo sát của phóng viên, tình trạng khu vui chơi công cộng của trẻ bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, chỗ trông giữ xe diễn ra tại nhiều khu tập thể trong nhiều năm nay.

Điển hình là tại số 101, D3 khu tập thể Giảng Võ. Người dân sinh sống ở đây cho biết, khoảng sân chung dành cho người già, trẻ em đã được thay thế bằng việc kinh doanh của các hàng quán. Tình trạng này khiến không gian công cộng luôn mất vệ sinh, thậm chí người dân còn gánh chịu sự ô nhiễm tiếng ồn của người mua kẻ bán.

Khu vui chơi công cộng của trẻ bị lấn chiếm làm nơi bán hàng, chỗ trông giữ xe tại số 101, D3 khu tập thể Giảng Võ. Ảnh: Trà My
Khu vui chơi công cộng của trẻ bị lấn chiếm làm nơi bán hàng tại số 101, D3 khu tập thể Giảng Võ. Ảnh: Trà My

Một người dân sinh sống tại khu tập thể Giảng Võ tâm sự: “Ở nơi đất chật người đông này tìm được chỗ vui chơi cho con trẻ đã khó, nay lại còn bị chiếm dụng để phục vụ mục đích kinh doanh. Cứ chiều chiều, khoảng sân vốn rộn ràng tiếng cười của trẻ nay lại được lấp đầy bởi tiếng người mua bán, chưa kể đến việc một khoảng sân còn tập kết thành chỗ gửi xe”.

Không chỉ sân chơi cho trẻ ở các khu tập thể mà hiện nay, một số tòa chung cư có khu vực vui chơi công cộng khá rộng rãi nhưng không gian ấy lại bị người dân tận dụng buôn bán, kinh doanh, trông xe... Điều này khiến nhiều phụ huynh lo ngại khi đưa con em tới các địa điểm sân chơi công cộng ngoài trời bởi không an toàn.

Một phần khoảng sân chơi chung của người già và trẻ em tại bị biến thành nơi gửi xe.
Một phần khoảng sân chơi chung của người già và trẻ em tại 101, D3 khu tập thể Giảng Võ bị biến thành nơi gửi xe.

Cần trả lại không gian vui chơi cho trẻ thơ

Là phụ huynh có con nhỏ, anh Vũ Văn Quý (Giảng Võ, Ba Đình) cho rằng, hiện nay, tỉ lệ trẻ em hư hỏng, tụ tập gây rối, nghiện các trò chơi điện tử đang gia tăng đột biến trong dịp hè. Một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ việc trẻ bị thiếu đi những sân chơi để phát triển thể chất và tinh thần. Điều này có một phần nguyên nhân là do trẻ thiếu sân chơi để phát triển toàn diện về thể chất và nhân cách.

"Nhiều gia đình cho con tới trung tâm thương mại, khu vui chơi mất phí nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện chi trả cho con. Hơn nữa, không gian ở các khu vui chơi công cộng thường rộng rãi và thoải mái để con vui chơi hơn” – anh Quý chia sẻ.

Anh Quý cũng mong muốn ngoài việc tạo dựng, bổ sung quỹ đất, để nhân thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thì cần có biện pháp xử lý triệt để tới những khu vực đang cố ý chiếm dụng diện tích sân chơi của trẻ em để trả lại không gian vốn thuộc về các cháu.

Trước tình trạng sân chơi trẻ em bị chiếm dụng, chị Nguyễn Thị Hương Thanh – sinh sống tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình (Hà Nội) cho biết, điều này đã diễn ra trong nhiều năm, tuy nhiên để khắc phục cần sự chỉ đạo và quan tâm của các cấp chính quyền đến lứa tuổi thanh thiếu nhi.

“Sân chơi dành cho trẻ rất quan trọng, để trẻ em có được những tháng hè vui chơi bổ ích, phát triển thể chất sau một thời gian học tập căng thẳng rất cần sự quan tâm, đầu tư của các cấp chính quyền và toàn xã hội. Không chỉ tạo ra những khu vui chơi lành mạnh mà còn phải có biện pháp để ngăn chặn việc chiếm dụng sân chơi làm mục đích khác” – chị Thanh bày tỏ.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em làm việc ngày hè, xin đừng quá khắt khe

NHẬT HỒ |

Trẻ theo cha, mẹ mưu sinh mùa hè hay tự tìm việc làm ngày hè để có tiền cần có cái nhìn cảm thông hơn là cấm đoán. Bởi đồng tiền các em làm ra là tạm thời, hoàn toàn không phải trẻ vào đời sớm, lao động trẻ em.

Nhiều lần xử lý, chợ cóc vẫn tiếp tục chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại khu vực phố Cầu Mới, nhiều tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Vỉa hè Hà Nội: Sau 2 tháng ra quân, nơi thông thoáng, nơi vẫn bị chiếm dụng

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau hơn 2 tháng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyền phố thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, có nơi còn thụ động dẫn đến vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để kinh doanh.

Tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia có tính thời sự, đi vào các điểm nóng

PHẠM ĐÔNG |

Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 9 Giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022.

Thu phí cao hơn giá đấu thầu, Kon Tum hoàn lại tiền xét nghiệm COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 16.6, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, hiện các đơn vị y tế trên địa bàn đang thông báo, triển khai thực hiện việc trả tiền chênh lệch thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Khai quật thanh kiếm 3.000 năm tuổi còn mới nguyên ở Đức

Anh Vũ |

Các nhà khảo cổ đã khai quật được một thanh kiếm có chuôi hình bát giác quý hiếm trong một ngôi mộ từ thời đại đồ đồng ở Đức.

Giám đốc một Công ty bảo hiểm tại Ninh Bình bị khởi tố, bắt giam

DIỆU ANH |

Ngày 16.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hồng, sinh năm 1958, (trú tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo chấn chỉnh vụ đào đường sau phản ánh của Báo Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc khẩn trương chấn chỉnh thi công các tuyến đường trong nội ô thành phố sau phản ánh của Báo Lao Động.

Trẻ em làm việc ngày hè, xin đừng quá khắt khe

NHẬT HỒ |

Trẻ theo cha, mẹ mưu sinh mùa hè hay tự tìm việc làm ngày hè để có tiền cần có cái nhìn cảm thông hơn là cấm đoán. Bởi đồng tiền các em làm ra là tạm thời, hoàn toàn không phải trẻ vào đời sớm, lao động trẻ em.

Nhiều lần xử lý, chợ cóc vẫn tiếp tục chiếm dụng vỉa hè, lòng đường

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại khu vực phố Cầu Mới, nhiều tiểu thương ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông trong khu vực.

Vỉa hè Hà Nội: Sau 2 tháng ra quân, nơi thông thoáng, nơi vẫn bị chiếm dụng

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau hơn 2 tháng ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyền phố thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, có nơi còn thụ động dẫn đến vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để kinh doanh.