Hàng nghìn thí sinh xin đặc cách tốt nghiệp THPT vì dịch COVID-19

Bích Hà |

Tính đến chiều 4.8, chỉ có 13 tỉnh, thành quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh. Dự kiến đợt thi này có hơn 11.000 thí sinh dự thi. Ngoài ra, cũng có hàng nghìn thí sinh khác có nguyện vọng xin được đặc cách tốt nghiệp.

Nhiều thí sinh mong được thi dù thuộc đối tượng xét đặc cách

Theo thống kê của Bộ GDĐT, có hơn 26.000 thí sinh của 42 tỉnh thành trên cả nước vì điều kiện, lý do dịch bệnh mà chưa thể dự thi vào đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các em được tạo điều kiện để tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Tuy nhiên, do dịch COVI-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Các tỉnh/thành này đã quyết định dừng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 5-7.8 tới, trong đó có Hà Nội, TPHCM.

Hiện chỉ còn: Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang, Hưng Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cao Bằng, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk sẽ tổ chức thi đợt 2, với khoảng hơn 11.000 thí sinh tham gia.

Với những địa phương không thể tổ chức đợt 2 cho thí sinh, Sở GDĐT các tỉnh thành đã có đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh theo đúng quy chế thi và nguyện vọng của các em.

Trong đó, TPHCM có 2.044 thí sinh sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT 2021, Hà Nội gần 200.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ GDĐT cho phép đặc cách 26 thí sinh của tỉnh. Khánh Hòa cũng đề xuất đặc cách cho 733 thí sinh thuộc địa bàn TP.Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh chưa hoàn thành kỳ thi đợt 1, đủ điều kiện xét đặc cách đợt 2 và theo nguyện vọng của thí sinh.

Ngày 4.8, thí sinh ở Hà Tĩnh lên đường đến Bắc Giang để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: Phượng Vũ

Nhiều tỉnh thành khác cũng đã rà soát đối tượng thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp theo Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung đối tượng được xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều thí sinh ở những địa phương đang thực hiện giãn cách mong muốn được dự thi đợt 2 để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Giải pháp của các sở giáo dục và đào tạo không tổ chức thi đợt 2 là gửi các thí sinh có nguyện vọng sang dự thi tại hội đồng thi của địa phương khác. Chiều 4.8, hàng trăm thí sinh thuộc diện này đã lên đường, di chuyển đến các địa phương cho phép các em được tham dự kỳ thi.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

Đối với những địa phương đủ điều kiện và sẵn sàng tổ chức kỳ thi đợt 2, công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi được đặc biệt chú trọng.

Trong 19 địa phương phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, có Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang vẫn sẽ tổ chức đợt 2 của kỳ thi cho thí sinh chưa thi đợt 1 và có nguyện vọng thi đợt 2. Toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi được xét nghiệm COVID-19 trước khi bước vào kỳ thi.

Là địa phương sẽ tiếp nhận thí sinh ở tỉnh khác về dự thi, bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh An Giang - cho biết, tỉnh yêu cầu các thí sinh ngoài tỉnh phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi vào tỉnh An Giang. Ngoài ra, tại các điểm thi cũng sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh vào sáng ngày 6.8.2021 cho thí sinh ngoài tỉnh.

Chiều 4.8, tại buổi kiểm tra trực tuyến đối với một số địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2,Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã nhấn mạnh việc tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi khâu tổ chức kỳ thi. Bộ GDĐT đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi.

Theo Thứ trưởng, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Mục tiêu là tổ chức thi đợt 2 như đợt 1. Đồng thời sẽ đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trên mọi phương diện cho cả giáo viên và học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Một số địa phương không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 quyết định gửi thí sinh có nguyện vọng dự thi sang hội đồng thi của tỉnh khác.

Điểm chuẩn xét học bạ vào Đại học Nội vụ: Cao nhất 26,2

Trang Hà |

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập THPT, tại 2 phân hiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các thí sinh, cán bộ và giáo viên tham dự thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo kì thi an toàn, chất lượng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Một số địa phương không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 quyết định gửi thí sinh có nguyện vọng dự thi sang hội đồng thi của tỉnh khác.

Điểm chuẩn xét học bạ vào Đại học Nội vụ: Cao nhất 26,2

Trang Hà |

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập THPT, tại 2 phân hiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các thí sinh, cán bộ và giáo viên tham dự thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo kì thi an toàn, chất lượng.