Hàng nghìn thí sinh bắt đầu làm thủ tục nhập học

Bích Hà |

Sau khi  công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, ngày 10.8, nhiều trường đại học đã tổ chức cho thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học vào trường.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 1 có hơn 351.000 thí sinh trúng tuyển lấy từ điểm thi THPT quốc gia.

Sau khi có tên trong danh sách trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải làm thủ tục xác nhận nhập học bằng cách nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019. Những thí sinh không nộp sẽ coi như không có nguyện vọng học và trường sẽ không gọi thí sinh đó vào nhập học. 

Bắt đầu từ sáng nay, các trường đại học trên cả nước đã tổ chức cho thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học.

 
Với tâm lý phấn khởi vì đỗ vào trường đại học mình mong ước, nhiều thí sinh đã đến trường để làm thủ tục nhập học ngay trong ngày đầu tiên.

Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, theo PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục - ngay từ rất sớm đã có hàng nghìn học sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học.

Để hỗ trợ thí sinh và người nhà làm thủ tục được nhanh chóng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã huy động cán bộ, máy móc để phục vụ cho công tác này.

 
PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục Đại học Kinh tế quốc dân hướng dẫn thí sinh các bước làm thủ tục nhập học.

Ngoài bố trí nhiều khu vực khác nhau hay tổ chức nhập học theo ngành, năm nay nhà trường còn tạo điều kiện để thí sinh có điều kiện về các khoa và nói chuyện, nghe tư vấn của chính những thầy cô sẽ dạy mình.

 
 

Theo quy định của Đại học Kinh tế quốc dân,, thí sinh có 1 tuần để làm thủ tục, từ 8h00 ngày 10.8.2019 đến 17h00 ngày 15.8.2019. Riêng sáng 10.8, đã có hơn 1.000 thí sinh đến làm thủ tục xác nhận nhập học.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.

Từ vụ trường Gateway: Cần xây dựng lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với PV Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, từ vụ việc học sinh lớp 1 trường phổ thông liên cấp Gateway bị tử vong, cần phải sớm xây dựng một lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Điểm chuẩn ngành sư phạm khởi sắc: Có ngành gần 9 điểm mới đậu

Tâm An |

Điểm đặc biệt của mùa tuyển sinh năm 2019 là điểm chuẩn các ngành sư phạm "khởi sắc", có ngành thí sinh phải đạt gần 9 điểm mỗi môn mới đủ điểm đậu.

Từ vụ trường Gateway: Cần xây dựng lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với PV Lao Động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cao Đình Thưởng - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, từ vụ việc học sinh lớp 1 trường phổ thông liên cấp Gateway bị tử vong, cần phải sớm xây dựng một lộ trình khẩn cấp bảo vệ trẻ em.