Hàng nghìn học sinh uống nước nghi nhiễm khuẩn, Cty sản xuất lên tiếng

Đặng Chung |

Đơn vị sản xuất nước uống và cung cấp cho Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên tiếng phủ nhận thông tin nước uống của đơn vị mình bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Những giờ qua, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Chu Văn An (một trong những trường đông học sinh nhất thủ đô) vô cùng hoang mang và bức xúc cho rằng loại nước uống con mình sử dụng hằng ngày tại trường có nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Cụ thể, sau khi thấy con mình phản ánh nước ở trường có mùi lạ, phụ huynh đã đến trường và lấy 3 mẫu nước có tên Việt Xưa mà trường đang sử dụng để cho học sinh uống đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Theo phụ huynh, kết quả xét nghiệm của các cơ quan trên cho thấy các mẫu nước đều có trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) - một loại trực khuẩn nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng đường ruột hoặc tấn công các vết thương làm nhiễm trùng máu.

Để xác minh thông tin mà phụ huynh phản ánh, Báo Lao Động đã liên hệ với Công ty Cổ phần thực phẩm Delta - đơn vị sản xuất nước uống có tên Việt Xưa được sử dụng tại Trường Tiểu học Chu Văn An - để lắng nghe thông tin nhiều chiều.

Đại diện Công ty cổ phần thực phẩm Delta xác nhận là đơn vị sản xuất các sản phẩm nước Việt Xưa, nhưng phủ nhận thông tin sản phẩm của mình bị nhiễm khuẩn như phụ huynh phản ánh.

Công ty này cho rằng, trong mấy ngày vừa qua một số thông tin phản ánh về nước uống Việt Xưa bị nhiễm khuẩn mủ xanh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của công ty.

“Việc trường học tự lấy mẫu đi kiểm định không đúng quy trình (lấy nước từ bình dù dở nhiều ngày, không đảm bảo quy trình lấy mẫu, không có sự chứng kiến và thực thi chuyên môn của những thành viên theo quy định pháp luật) gửi tới cơ sở không có đầy đủ chức năng kiểm định và sau đó gửi các kết quả kiểm nghiệm tới nhiều cơ quan báo chí, trên mạng xã hội... làm cho phụ huynh nhiều trường chưa hiểu rõ bản chất sự việc, đã gây ra những phản ứng tiêu cực tới chúng tôi và nhiều cơ quan quản lý.

Tạo nên dư luận xã hội không tích cực, thậm chí có thể gây nên những hiệu ứng làm ảnh hưởng tới công sức và sự nỗ lực chung của nhiều ngành, nhiều cơ quan trong lĩnh vực giáo dục.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi đã chủ động trả lời một số báo. Chúng tôi cũng phối hợp với các trường, các cơ quan quản lý của quận để có mặt trong các buổi làm việc cũng như cung cấp thông tin cần thiết.

Chúng tôi cũng đang nỗ lực cùng hợp tác với các bên liên quan trong quá trình  thực hiện quy trình kiểm nghiệm theo đúng quy định của pháp luật và sẽ chờ đợi thông tin cuối cùng một cách chính xác về vấn đề trong thời gian tới.

Chúng tôi cũng cam kết sẽ hợp tác ở mức cao nhất, thực hiện đúng và đầy đủ các trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý”- đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm Delta - nêu rõ.

Cũng theo công ty này, những giờ qua, doanh nghiệp đã nhận được hàng trăm cuộc gọi, đa phần với thái độ rất xúc phạm và thậm chí đe dọa, vì nghĩ sản phẩm của công ty không đảm bảo chất lượng. Công ty mong cơ quan quản lý vào cuộc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến vụ việc này.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Hơn 20 nghìn sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn của Lactalis đã vào Việt Nam

T.Linh |

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 20.000 sản phẩm sữa của Tập đoàn Lactalis nằm trong diện cảnh báo nhiễm khuẩn.

Sữa của tập đoàn Lactalis Pháp bị nhiễm khuẩn đã nhập khẩu vào Việt Nam

L.Hà |

Ngày 12.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, một số sản phẩm sữa của tập đoàn Lactalis (Pháp) có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phụ huynh “tố” nước uống nhiễm khuẩn mủ xanh "tuồn" vào trường học

Đặng Chung |

Phát hiện trong nước uống tại trường học của con có “dị vật lạ”, phụ huynh đã lấy mẫu nước đem đến các cơ quan chức năng để xét nghiệm. Kết quả, họ “tá hỏa” khi được thông báo nước uống mà con mình sử dụng hàng ngày tại trường bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh.

Hơn 20 nghìn sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn của Lactalis đã vào Việt Nam

T.Linh |

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu gần 20.000 sản phẩm sữa của Tập đoàn Lactalis nằm trong diện cảnh báo nhiễm khuẩn.

Sữa của tập đoàn Lactalis Pháp bị nhiễm khuẩn đã nhập khẩu vào Việt Nam

L.Hà |

Ngày 12.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, một số sản phẩm sữa của tập đoàn Lactalis (Pháp) có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam.