Hàng loạt trường tư thục mầm non rao bán, "sang nhượng" cả cô lẫn trò

Tường Vân |

Dịch bệnh kéo dài, học sinh tạm dừng đến trường, hàng loạt trường mầm non tư thục ở 3 miền Bắc – Trung – Nam phải treo biển rao bán trường, hoặc đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người sang nhượng lại tài sản, kể cả giáo viên, học sinh.

Rao bán trường, "sang nhượng" cả giáo viên

Trong nhiều tháng nay, gia đình anh Tiến luôn trong tâm trạng thấp thỏm, sốt ruột đợi người liên lạc hỏi mua lại Trường mầm non tư thục Ánh Ánh Dương (Củ Chi, TPHCM) mà anh đã rao bán cách đây hàng tháng trời. Mức giá được anh công khai là 350 triệu đồng. 

 
Trường mầm non tư thục Ánh Ánh Dương (Củ Chi, TP.HCM) được rao bán với giá 350 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Trường mầm non tư thục của gia đình anh có diện tích tới 1.000m2, gồm 9 phòng, có hồ bơi, có khu vui chơi cát sỏi, sân chơi trong nhà và ngoài trời rộng rãi.

Xác định gắn bó với nghề, gia đình anh Tiến đã chi trả khoảng hơn 700 triệu đồng để đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất từ tivi, máy lạnh, giàn năng lượng nước nóng, camera trực tuyến,...

“Mức giá tôi rao bán chỉ bằng 1 nửa so với định giá khi chưa có dịch bệnh. Nghĩ mà tiếc công sức, tâm huyết gây dựng từ ngày trường mới mở, chỉ có 1,2 cháu vẫn phải đóng tiền mặt bằng, thuê giáo viên,…

Xót xa lắm nhưng không còn cách nào khác. Nếu ai có thiện chí mua, thậm chí tôi có thể hạ giá thấp hơn nữa. Tôi xác định ra đi với 2 bàn tay trắng, để lại hết tất cả, cả giáo viên và thậm chí cả học trò, chỉ mong gỡ lại được ít vốn đầu tư” – anh Tiến nói.

Anh Tiến chia sẻ thêm, ở địa bàn anh sinh sống đã có rất nhiều nhóm lớp, trường mầm non tư thục phải đóng cửa vì dịch bệnh. Trường học của anh trụ được đến giờ đã là quá may mắn.

Còn tại Hà Nội, chị Thanh Yến - chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Chi Anh tại Thanh Trì, Hà Nội cũng đang rao bán trường, "sang nhượng" cả giáo viên, cả trò với mức giá chỉ khoảng hơn 100 triệu đồng.

“Nhóm lớp rộng, thoáng mát, khu vực đông dân cư. Hiện tại có 3 lớp hoạt động với khoảng 40 cháu. Tôi để lại hết, không lấy đi bất kỳ gì, đồ đạc, kể cả giáo viên, học sinh. Giá tôi đưa ra gần như chỉ tính vào tiền đầu tư cơ sở vật chất. Tôi xác định giải thể về quê, chứ không thể trụ được nữa” - chị Yến thông tin.

Trường học tại 3 miền Bắc - Trung - Nam đồng loạt rao bán

 
Trên các hội nhóm, trường mầm non tư thục 3 miền Bắc - Trung - Nam đồng loạt rao bán. Ảnh: Tường Vân.

Không chỉ ở Hà Nội hay TP.HCM, tình trạng rao bán, sang nhượng trường mầm non diễn ra tại nhiều tỉnh thành, dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam. Khắp các trang mạng xã hội, dễ dàng tìm kiếm hàng chục tin bài đăng sang nhượng trường mầm non giá rẻ với muôn vàn tiêu chí khác nhau.

Mức giá mà các chủ trường đưa ra chỉ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào quy mô, diện tích, số lượng học viên phương pháp giảng dạy, vị trí dân cư,...

Đa số các chủ trường đều nói rằng, do dịch bệnh kéo dài, học sinh nghỉ học, trường không có bất kỳ nguồn thu nào, chi phí duy trì mặt bằng, cơ sở vật chất,... hàng tháng quá lớn, nguồn vốn đầu tư lại cạn kiệt, buộc họ phải rao bán trường với mức giá như “cho”.

Lý giải về độ chênh lệch giá tiền giữa các cơ sở mầm non tư thục, chị Nga - chủ 1 nhóm trường mầm non trên địa bàn Hà Nội chia sẻ, nhóm trẻ, trường mầm non tư thục được đầu tư, xây dựng theo chương trình học của mô hình Montessori, thuê sàn chung cư,... mức giá sẽ cao hơn, có thể đạt từ 500 - 700 triệu. Còn nhóm trẻ tư thục truyền thống, kể cả đầy đủ hết đồ dùng, quy mô 50 học sinh cũng chỉ bán được từ 50 - 100 triệu đồng.

"Nói thẳng thừng là chúng tôi buộc phải rao bán trường với mức giá rẻ bèo. Gần 20 năm gắn bó với nghề, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh phải làm những việc như ngày hôm nay" - chị Nga xót xa nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ trường mầm non tư thục "mất trắng" tiền tỉ, phải lau nhà thuê để trả nợ

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Phải đóng cửa cơ sở vì dịch COVID-19, nhiều chủ trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội đang phải đi vay lãi, cầm cố sổ đỏ, lau nhà thuê để kiếm sống.

Nỗi lòng những người phải rao nhượng lại trường mầm non giá rẻ

Tường Vân |

Hà Nội - Đóng cửa liên tục nhiều tháng liền, lại phải gánh các khoản chi phí lớn khiến nhiều trường mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ đến mức phải rao bán trường với mức giá rẻ. Nhiều cơ sở đã phải chấp nhận giải thể trường học.

Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại

Tường Vân |

Nam Định - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh ở các “vùng xanh” thuộc 9 huyện đến trường học tập trung từ hôm nay -  23.11.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ trường mầm non tư thục "mất trắng" tiền tỉ, phải lau nhà thuê để trả nợ

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Phải đóng cửa cơ sở vì dịch COVID-19, nhiều chủ trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Hà Nội đang phải đi vay lãi, cầm cố sổ đỏ, lau nhà thuê để kiếm sống.

Nỗi lòng những người phải rao nhượng lại trường mầm non giá rẻ

Tường Vân |

Hà Nội - Đóng cửa liên tục nhiều tháng liền, lại phải gánh các khoản chi phí lớn khiến nhiều trường mầm non tư thục rơi vào cảnh kiệt quệ đến mức phải rao bán trường với mức giá rẻ. Nhiều cơ sở đã phải chấp nhận giải thể trường học.

Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại

Tường Vân |

Nam Định - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh ở các “vùng xanh” thuộc 9 huyện đến trường học tập trung từ hôm nay -  23.11.