Hàng loạt trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm vì COVID-19

Trang Hà |

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm để bảo vệ sức khỏe của toàn thể học sinh, sinh viên.

Nhiều trường ĐH thông báo hoãn thi, nghỉ Tết sớm vì COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn
Nhiều trường ĐH thông báo hoãn thi, nghỉ Tết sớm vì COVID-19. Ảnh minh họa: Anh Nhàn

Đại học Bách khoa Hà Nội: Phòng Đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có thông báo kế hoạch học tập và thi kết thúc học phần đến toàn bộ sinh viên, học viên của trường. Theo đó, giữ nguyên lịch thi và lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp/khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch trong các ngày từ 29.1 đến 31.1.2021 đối với các khóa từ K64 trở về trước.

Các lớp bảo vệ đồ án tốt nghiệp có lịch tổ chức sau ngày 31.1 sẽ hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Các sinh viên không thể tham gia thi/không thể tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cần gửi email thông báo hoãn thi tới cả 2 địa chỉ của trường.

Sinh viên, học viên toàn trường sẽ nghỉ học tuần 22 (từ 1.2 đến 6.2.2021). Ngay sau đó, sinh viên sẽ có hai tuần nghỉ Tết Nguyên đán theo kế hoạch.

Đại học Kiểm sát Hà Nội: Học viên cao học khóa 2, sinh viên khóa 5-6-7-8 văn bằng 2 khóa 1, văn bằng 2 khóa 2 nghỉ Tết từ 12h ngày 28.1.2021 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Canh tý).

Điều chỉnh Kế hoạch thi kết thúc học phần 1 năm học 2020-2021: Hoãn thi học phần Luật Hình sự 1, Phương pháp nghiên cứu khoa học đối với sinh viên khóa 7. Hoãn thi học phần Luật Hiến pháp đối với sinh viên văn bằng 2 khóa 2.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Trường yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp chống dịch COVID-19. Các đơn vị đào tạo căn cứ điều kiện thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng phương án chuyển sang giảng dạy - học tập trực tuyến (online) khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các đơn vị rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học thuộc diện F2, F3 thuộc đơn vị (nếu có) gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của ĐHQGHN.

Đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): Nghỉ học từ ngày 29.1 đến hết ngày 31.1. Sinh viên các khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E bắt đầu học online từ ngày 1.2 đến hết ngày 5.2.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Giám đốc Học viện yêu cầu, từ 29.1.2021 các lớp sẽ học online, học viên, sinh viên không đến trường; Các thầy cô nhắc nhở sinh viên khi về quê nghỉ tết mang theo sách vở, tài liệu, đề phòng dịch có thể còn kéo dài sau Tết.

Trường đại học Kinh tế Quốc dân: Ban lãnh đạo nhà trường yêu cầu ăng cường tập trung chống dịch, hoãn các hoạt động tập trung nơi đông người

Đại học Y Hà Nội: Học viên, sinh viên đang tham gia học tập, trực tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội không tham gia học tập, trực tại các Bệnh viện khác cũng như không về làm việc, trực tại Bệnh viện Chủ quản.

Không luân chuyển giữa các đơn vị/khoa. Học viên, sinh viên đang học tập tại khoa/đơn vị nào thì tiếp tục học tập tại khoa/đơn vị đó cho tới khi có thông báo mới từ Bệnh viện.

Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội): Học online từ ngày 29.1 đến hết ngày 6.2.

Đại học Y Dược Thái Nguyên: Thông báo của Đại học Y dược Thái Nguyên trên trang fanpage chính thức của trường như sau: Sinh viên (trừ sinh viên Y6 BSĐK hệ chính quy, bsnt) sẽ được nghỉ Tết Tân Sửu sớm, từ ngày 28.1.2021.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Đại học Bách Khoa Hà Nội điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán

HOÀI ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần so với quyết định trước đó.

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

COVID-19: Đại học Bách Khoa Hà Nội điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán

HOÀI ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần so với quyết định trước đó.

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để phòng dịch COVID-19

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay, 29.1, để phòng chống dịch COVID - 19.

Bộ GDĐT chỉ đạo cấp bách phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.