Hàng loạt trường đại học thay đổi điểm sàn theo hướng tăng lên

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay đã có 3 trường đại học tuyên bố điều chỉnh mức điểm xét tuyển vào các ngành do mức sàn ban đầu quá thấp.

Trường Đại học Đồng Tháp vừa có thông báo điều chỉnh mức điểm xét tuyển vào các ngành ngoài ngành sư phạm. So với bản công bố trước đây, mức điểm được điều chỉnh thành 14 điểm đối với các ngành ngoài sư phạm, thay vì 13,5 điểm. Như vậy, mức điều chỉnh tăng 0,5 điểm.

 
 
Mức điểm sàn sau khi đã điều chỉnh của Trường Đại học Đồng Tháp

Tương tự, Trường Đại học Phú Yên cũng thay đổi mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Trước đó, nhà trường thông báo điểm sàn các ngành là 13 (trừ các ngành đào tạo sư phạm), nhưng mới đây, điểm sàn tăng lên thành 14.

Điểm sàn mới nhất của Trường Đại học Phú Yên
Điểm sàn mới nhất của Trường Đại học Phú Yên.

Trước đó, từ 17.7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2019.

Thay vì mức sàn nhận hồ sơ xét tuyển với các ngành hệ đại trà từ 18 điểm trở lên, hệ chất lượng cao từ 17 điểm trở lên, mức điều chỉnh mới có khá nhiều thay đổi. Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo - ngành có mức sàn cao nhất, nhận hồ sơ từ 24 điểm.

Mức điểm sàn mới nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019 theo ngành và tổ hợp xét tuyển của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM như sau:

 
 
 
 
HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Dưới 20 điểm muốn học ngành Luật, đăng ký vào trường nào dễ đỗ nhất?

HN |

Nhiều thí sinh có ngưỡng điểm dưới 20 đang băn khoăn khi đăng ký vào ngành Luật. Dưới đây là một số gợi ý để phụ huynh, học sinh tham khảo.

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Trường đại học đầu tiên thay đổi mức điểm sàn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Dưới 20 điểm muốn học ngành Luật, đăng ký vào trường nào dễ đỗ nhất?

HN |

Nhiều thí sinh có ngưỡng điểm dưới 20 đang băn khoăn khi đăng ký vào ngành Luật. Dưới đây là một số gợi ý để phụ huynh, học sinh tham khảo.

Thêm một học viện công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2019

HN |

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp thi THPT quốc gia 2019.

Trường đại học đầu tiên thay đổi mức điểm sàn năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2019.