Hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Thêm nhiều cán bộ bị đình chỉ

Đặng Chung |

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định đình chỉ thêm nhiều cán bộ để điều tra, làm rõ việc hàng trăm trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn.

Ngày 19.3, ông Lê Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thông tin với báo chí, ngoài việc đình chỉ công tác với bà Cao Thị Hòe - Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Khương, ngày 18.3, UBND huyện tiếp tục ra quyết định đình chỉ thêm một Hiệu phó của trường là bà Nguyễn Thị Minh Tuân.

Ngoài ra, một số cán bộ và nhân viên bếp ăn của Trường Mầm non Thanh Khương cũng bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ thêm vụ việc phụ huynh “tố” trường này sử dụng thịt lợn nghi nhiễm sán chế biến bữa ăn cho trẻ, khiến hàng trăm học sinh bị lây nhiễm sán lợn.

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Nho cho biết, mẫu thịt nghi bị sán lợn tại Trường Mầm non Thanh Khương không còn được lưu giữ, nên không thể xét nghiệm thực phẩm này có an toàn hay không, có bị nhiễm sán lợn hay không.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 200 trẻ ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn trong gần 2.000 trẻ đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương để xét nghiệm. Việc hàng loạt trẻ bị nhiễm sán lợn hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân và chưa có căn cứ khẳng định liên quan đến việc trường mầm non bị “tố” dùng thực phẩm bẩn hay không.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chưa có cơ sở khẳng định hàng loạt trẻ nhiễm sán vì thực phẩm "bẩn"

Hà Phương - Đặng Chung |

PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, hôm nay (19.3) cho biết: "Chưa có cơ sở khẳng định vi phạm an toàn thực phẩm ở Thanh Khương liên quan đến hàng loạt học sinh có kết quả dương tính với sán lợn".

Bộ Y tế khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị"

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chiều 19.3, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị".

"Nếu là phụ huynh Bắc Ninh, tôi cũng đưa con đi xét nghiệm sán lợn"

Đặng Chung - Hà Phương |

Trước sự việc phụ huynh ở Bắc Ninh bỏ công, bỏ việc, tốn tiền đưa con đi xét nghiệm sán lợn, PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thừa nhận, đặt mình vào vị trí của người dân, ông cũng sẽ đưa con đi khám.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa có cơ sở khẳng định hàng loạt trẻ nhiễm sán vì thực phẩm "bẩn"

Hà Phương - Đặng Chung |

PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, hôm nay (19.3) cho biết: "Chưa có cơ sở khẳng định vi phạm an toàn thực phẩm ở Thanh Khương liên quan đến hàng loạt học sinh có kết quả dương tính với sán lợn".

Bộ Y tế khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị"

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan đến vụ học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), chiều 19.3, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong khẳng định: "Dương tính với sán lợn chưa phải điều trị".

"Nếu là phụ huynh Bắc Ninh, tôi cũng đưa con đi xét nghiệm sán lợn"

Đặng Chung - Hà Phương |

Trước sự việc phụ huynh ở Bắc Ninh bỏ công, bỏ việc, tốn tiền đưa con đi xét nghiệm sán lợn, PGS -TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thừa nhận, đặt mình vào vị trí của người dân, ông cũng sẽ đưa con đi khám.