Hàng loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh bão Noru

Tường Vân |

Bão Noru được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua từng gây thiệt hại nặng ở Trung Bộ. Để ứng phó với siêu bão, nhiều tỉnh thành chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh.

Trưa 26.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng quyết định cho 275.000 học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học ngay từ chiều nay. Các trường mầm non đã thông báo cho phụ huynh đón con trước 13h. Với học sinh bán trú ở tiểu học, phụ huynh sẽ đón con về lúc 2h chiều.

Theo đó, các đơn vị thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều thứ Hai, ngày 26.9 cho đến khi có thông báo đi học lại của Sở GDĐT.

Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, báo cáo Sở GDĐT, UBND các quận, huyện (qua phòng GDĐT); chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế.

Bão số 4 đang di chuyển nhanh, giật cấp 14.
Bão Noru (bão số 4) đang di chuyển nhanh, giật cấp 14.

Sở GDĐT Quảng Nam cũng đã có văn bản cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão Noru.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 27.9.2022 để phòng tránh bão Noru (bão số 4).

Ngoài ra, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị chằng chống trường lớp, nhà làm việc, nhà kho, hệ thống cây xanh và các công trình xây dựng khác để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ, di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị các phương tiện kỹ thuật khác của đơn vị đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng; tắt hết các thiết bị điện khi không có người làm việc để đề phòng chập mạch điện nhằm đảm bảo an toàn trường học trong mưa bão.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời có phương án phòng chống hiệu quả.

Đặc biệt ở vùng trũng thấp, những nơi có thể chịu ảnh hưởng của lũ, thủ trưởng các đơn vị cần chỉ đạo, quán triệt cho học sinh và phụ huynh đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất..., cần đảm bảo an toàn trong việc đi lại để tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Sau khi bão lũ tan, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại; báo cáo tình hình thiệt hại do mưa bão về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

Tại Quảng Ngãi, Sở GDĐT cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27.9 đến khi có thông báo mới để tránh bão số 4 (Noru), đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên.

Sở GDĐT Quảng Ngãi yêu cầu các trường học huy động lực lượng chằng chống phòng, lớp, trường học, cắt tỉa cây xanh trong sân trường, chuyển tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học về nơi an toàn, tổ chức trực 24/24 giờ để nhận nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền về phòng, chống bão số 4. Các trường phối hợp cùng chính quyền địa phương sắp xếp phòng, lớp học cho người dân vào tránh trú bão; không để học sinh, giáo viên, nhân viên ra ngoài khi bão đổ bộ…

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu Sở GDĐT chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt thông tin để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và dành thời gian để giáo viên tham gia tổ chức phòng, chống bão, mưa lũ tại trường học.

Noru là cơn bão thứ tư vào Biển Đông trong năm nay. Hồi 10h ngày 26.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 10h ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.  


Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Hơn 2.000 phương tiện vào bờ trú bão Noru

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tính đến trưa 26.9, toàn bộ 2.062 phương tiện và 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản trên biển của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào bờ an toàn để trú bão Noru.

Quân và dân tỉnh Quảng Trị chạy đua chống bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ vùng ven biển đến huyện đảo ở tỉnh Quảng Trị, chính quyền, lực lượng quân đội và người dân cùng triển khai các biện pháp phòng tránh bão Noru để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các tỉnh lên phương án sơ tán 868.230 dân để ứng phó với siêu bão Noru

Vân Trang |

Siêu bão Noru di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên. Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thừa Thiên Huế: Hơn 2.000 phương tiện vào bờ trú bão Noru

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tính đến trưa 26.9, toàn bộ 2.062 phương tiện và 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản trên biển của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào bờ an toàn để trú bão Noru.

Quân và dân tỉnh Quảng Trị chạy đua chống bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ vùng ven biển đến huyện đảo ở tỉnh Quảng Trị, chính quyền, lực lượng quân đội và người dân cùng triển khai các biện pháp phòng tránh bão Noru để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các tỉnh lên phương án sơ tán 868.230 dân để ứng phó với siêu bão Noru

Vân Trang |

Siêu bão Noru di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên. Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người