Hai trường đại học ở Hà Nội công bố điểm xét tuyển thẳng năm 2019

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm xét tuyển thẳng vào trường năm 2019.

Với Đại học Sư phạm Hà Nội, đối tượng xét tuyển thẳng là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2019, có thời gian học tập cả 3 năm tại các trường THPT chuyên của cả nước và các trường THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TPHCM.

Điểm xét tuyển thẳng cụ thể như sau: 

 

Bên cạnh đó, trường cũng công bố điểm xét tuyển thẳng dành cho đối tượng XTT3 - thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 tại các trường THPT của cả nước.

 

Ở cả hai đối tượng xét tuyển thẳng 2 và 3, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 của môn hay tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ, thí sinh muốn trúng tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Toán phải có Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn Toán lớp 10 + lớp 11 + lớp 12 >= 26,6.

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Đại học Sư phạm Hà Nội từ ngày 11 đến hết 15.7. Sau thời hạn trên, nếu không nộp đủ giấy tờ theo quy định, nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Với Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 2019, trường xét tuyển thẳng với các đối tượng sau:

- Thí sinh đạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Học sinh trường chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

- Thí sinh đạt giải chính thức (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Học sinh trường chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Các đối tượng trên đều phải thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia và đạt hạnh kiểm tốt trong ba năm học THPT.

Học sinh trường THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các lớp chuyên thuộc trường chuyên trong danh mục được phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng vào Đại học Ngoại ngữ năm 2019, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong cả ba năm THPT và có tổng điểm bốn bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28, trong đó không điểm bài thi/môn thi nào dưới 5 cũng được tuyển thẳng.

-  Thí sinh có chứng chỉ quốc tế hợp lệ của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK), có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

Thí sinh có thể lên website của trường để tra cứu danh sách trúng tuyến năm 2019 theo diện tuyển thẳng.

Thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) từ 8h đến 17h ngày 22.7.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện bài thi THPT quốc gia 'bất thường' ở Thanh Hoá

Theo NGHIÊM HUÊ/Tiền Phong |

Phụ trách chấm thi trắc nghiệm của Thanh Hóa là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với khoảng 102.000 bài thi. Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, khu vực chấm thi được đặt 5 máy phá sóng, an ninh thắt chặt.

Lần đầu tiên có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đội ngũ giáo viên

Minh Thu |

Chiều 5.7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp nghiệm thu cơ sở dữ liệu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là lần đầu tiên một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đội ngũ giáo viên được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2019, đến hiện tại, phổ điểm môn Ngữ văn không cao, chỉ ở mức 5-6 điểm. Ngoài việc khan hiếm điểm 9, có địa phương đã xuất hiện thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuất hiện bài thi THPT quốc gia 'bất thường' ở Thanh Hoá

Theo NGHIÊM HUÊ/Tiền Phong |

Phụ trách chấm thi trắc nghiệm của Thanh Hóa là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với khoảng 102.000 bài thi. Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, khu vực chấm thi được đặt 5 máy phá sóng, an ninh thắt chặt.

Lần đầu tiên có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đội ngũ giáo viên

Minh Thu |

Chiều 5.7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp nghiệm thu cơ sở dữ liệu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là lần đầu tiên một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về đội ngũ giáo viên được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Chấm thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2019, đến hiện tại, phổ điểm môn Ngữ văn không cao, chỉ ở mức 5-6 điểm. Ngoài việc khan hiếm điểm 9, có địa phương đã xuất hiện thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.