Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ giáo viên trước ngày khai giảng năm học mới

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn hoả tốc số 6046/UBND-VX về việc xét nghiệm cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Cụ thể, để bảo đảm an toàn trường học trước ngày khai giảng năm học 2021-2022, UBND TP.Hải Phòng giao Sở Y tế chủ trì, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho tất cả cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động của các nhà trường, cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan, cả công lập và ngoài công lập.

Các đơn vị tiến hành xét nghiệm, hoàn thành trước ngày 5.9 (ngày khai giảng năm học 2021-2022). Chi phí xét nghiệm do TP.Hải Phòng chi trả.

Trước đó, ngày 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022. 

Theo đó, lễ khai giảng năm học 2021-2022 thống nhất trên toàn thành phố tổ chức vào 7h30, ngày 5.9; tổ chức khai giảng tập trung đối với khối lớp 1, lớp 6, lớp 10, các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà.

Đối với bậc học mầm non, các trường chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Chương trình Lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn, không quá 35 phút, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hải Phòng ngày đầu xét nghiệm sàng lọc gần 40.000 đối tượng nguy cơ cao

Mai Dung |

Từ 27.8, TP.Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao gồm người có biểu hiện ho, sốt; bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế; lái xe, phụ xe vận tải hành khách và vận tải hàng hóa; công nhân làm việc tại cảng có liên quan tới các tàu nhập cảnh và tàu về từ vùng dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

106 cán bộ, sinh viên y dược Hải Phòng tiếp tục chi viện Bình Dương

Mai Dung |

Sáng 28.8, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức lễ xuất quân đợt 4 tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Hải Phòng ngày đầu xét nghiệm sàng lọc gần 40.000 đối tượng nguy cơ cao

Mai Dung |

Từ 27.8, TP.Hải Phòng xét nghiệm sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao gồm người có biểu hiện ho, sốt; bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế; lái xe, phụ xe vận tải hành khách và vận tải hàng hóa; công nhân làm việc tại cảng có liên quan tới các tàu nhập cảnh và tàu về từ vùng dịch.