Hải Phòng sẽ có lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022

Thiều Trang |

UBND TP Hải Phòng đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GDĐT TP về việc mở lớp chuyên tiếng Hàn từ năm học 2021-2022. Theo đó, lớp chuyên có số lượng là 35 học sinh tại trường THPT Trần Phú.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 1860/UBND-VX ngày 25.3 về việc mở lớp chuyên tiếng Hàn Quốc từ năm học 2021 - 2022 tại trường THPT chuyên Trần Phú.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng giao Sở GDĐT chịu trách nhiệm về việc phê duyệt đề án mở lớp chuyên tiếng Hàn Quốc tại Trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2021-2022. Đồng thời, Sở GDĐT chỉ đạo Trường THPT chuyên Trần Phú xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện, bảo đảm chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cho việc dạy và học.

Theo đó, mỗi năm Trường THPT chuyên Trần Phú sẽ tuyển sinh 1 lớp tiếng Hàn Quốc, số lượng là 35 học sinh. Học sinh đăng ký tuyển sinh vào các lớp chuyên tiếng Hàn Quốc sẽ tham gia dự thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi điều kiện (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh (điều kiện) + môn chuyên x 2.

Trường THPT chuyên Trần Phú có cơ sở vật chất đồng bộ với 71 phòng học. Năm 2020 nhà trường được xây dựng khu nhà dành cho các đội tuyển và thực hành thí nghiệm, dự kiến sẽ bàn giao trước tháng 8.2021.

Hiện Trường THPT chuyên Trần Phú chưa có giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhà trường đề xuất sẽ tuyển mới giáo viên bộ môn này theo lộ trình 3 năm liên tiếp từ năm 2021 mỗi năm một giáo viên.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tiếng Hàn trở thành môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh, giáo viên nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung môn tiếng Hàn vào các môn thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, từ năm 2021, học sinh có thể lựa chọn 1 trong 7 ngoại ngữ để thi tốt nghiệp gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức. Đây cũng là mong mỏi của nhiều giáo viên và học sinh học chuyên tiếng Hàn ở một số trường.

Bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bộ GDĐT vừa quyết định bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ chính thức được đăng ký ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Những lý do Bộ GDĐT thí điểm đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành môn ngoại ngữ 1

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ thực tế các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn tiếng Đức, tiếng Hàn là ngoại ngữ 1, nên Bộ GDĐT quyết định thí điểm dạy môn học này là ngoại ngữ 1, để học sinh lựa chọn theo nhu cầu.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Tiếng Hàn trở thành môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh, giáo viên nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ sung môn tiếng Hàn vào các môn thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, từ năm 2021, học sinh có thể lựa chọn 1 trong 7 ngoại ngữ để thi tốt nghiệp gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức. Đây cũng là mong mỏi của nhiều giáo viên và học sinh học chuyên tiếng Hàn ở một số trường.

Bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bộ GDĐT vừa quyết định bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ chính thức được đăng ký ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Những lý do Bộ GDĐT thí điểm đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành môn ngoại ngữ 1

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ thực tế các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn tiếng Đức, tiếng Hàn là ngoại ngữ 1, nên Bộ GDĐT quyết định thí điểm dạy môn học này là ngoại ngữ 1, để học sinh lựa chọn theo nhu cầu.