Hải Phòng: Sáp nhập 2 trường THCS ở quận Hồng Bàng trong tháng 6.2022

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản 3897/UBND-KSTTHC đồng ý chủ trương việc sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng theo đề xuất của Sở Nội vụ thành phố.

Cụ thể, việc sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng thực hiện trong tháng 6.2022. UBND thành phố Hải Phòng giao UBND quận Hồng Bàng thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đúng quy định, sau khi sáp nhập giữ nguyên tên gọi là Trường THCS Hồng Bàng.

Năm học 2021 – 2022, Trường THCS Phan Bội Châu (địa chỉ số 92 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) chỉ có 6 lớp với 237 học sinh (khối lớp 6: 1 lớp; khối lớp 7: 1 lớp; khối lớp 8: 2 lớp và khối lớp 9: 2 lớp). Trường THCS Hồng Bàng (địa chỉ số 4 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) có 45 lớp với gần 2.100 học sinh (khối lớp 6: 11 lớp; khối lớp 7: 11 lớp; khối lớp 8: 11 lớp và khối lớp 9: 12 lớp).

Quận Hồng Bàng có 9 đơn vị hành chính phường; trên địa bàn quận hiện có 8 Trường THCS thuộc địa bàn 8 phường, còn 1 phường là Hoàng Văn Thụ không có Trường THCS.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hải Phòng mong muốn sớm có điều chỉnh về Luật BHXH, tuổi nghỉ hưu

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động TP.Hải Phòng đều mong muốn, các chỉ đạo của Thủ tướng, các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung...

Công nhân Hải Phòng mong chờ quyết sách liên quan đến nhà ở cho NLĐ

Mai Dung |

Sáng 12.6, tại điểm cầu TP.Hải Phòng, gần 80 công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham gia chương trình đối thoại trực tuyến Thủ tướng với công nhân lao động.

"Khát" nhà trẻ cho con công nhân, lao động TP.Hải Phòng

M.Dung |

Hải Phòng - Hiện nay, Hải Phòng chỉ có rất ít nơi triển khai xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động. Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người lao động luôn là vấn đề thường trực, cấp thiết, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công nhân Hải Phòng mong muốn sớm có điều chỉnh về Luật BHXH, tuổi nghỉ hưu

Mai Dung |

Hải Phòng - Sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động TP.Hải Phòng đều mong muốn, các chỉ đạo của Thủ tướng, các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động sớm được rà soát, sửa đổi, bổ sung...

Công nhân Hải Phòng mong chờ quyết sách liên quan đến nhà ở cho NLĐ

Mai Dung |

Sáng 12.6, tại điểm cầu TP.Hải Phòng, gần 80 công nhân, lao động, cán bộ công đoàn tham gia chương trình đối thoại trực tuyến Thủ tướng với công nhân lao động.

"Khát" nhà trẻ cho con công nhân, lao động TP.Hải Phòng

M.Dung |

Hải Phòng - Hiện nay, Hải Phòng chỉ có rất ít nơi triển khai xây dựng nhà trẻ cho con công nhân, lao động. Trong khi đó, nhu cầu gửi trẻ của người lao động luôn là vấn đề thường trực, cấp thiết, giúp họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, thành phố.