Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc vì phải đóng tiền tự nguyện

Phạm Đông |

Chỉ trong 3 tháng học đầu năm học, các học sinh khối 1 trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đã phải nộp gần 10 triệu đồng cho tất cả các khoản đóng góp đầu năm, một số tiền khá lớn khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Mới đây, phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều phụ huynh khối 1 (đề nghị giấu tên) tại Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) bức xúc trước nhiều khoản thu được cho là không hợp lý của nhà trường. Các phụ huynh cho rằng nhà trường đã "vẽ" ra nhiều khoản thu, thu cao hơn so với quy định của nhà nước và nhiều khoản bị ép phải nộp, dù mang danh "tự nguyện".

Cụ thể, mỗi học sinh khối 1 khi nhập học đều phải đóng từ 3-5.000.000 đồng tiền góp tự nguyện đầu năm, 2.480.000 đồng tiền sách giáo khoa + 2 bộ đồng phục + dụng cụ ăn bán trú, 400.000 đồng tiền bảo hiểm toàn diện + kỹ năng vào lớp 1, 150.000 đồng tiền quỹ trường, 245.000 đồng tiền dụng cụ học tập… Tổng số tiền phụ huynh phải nộp từ tháng 8 đến tháng 10 lên đến 9.538.000 đồng.

Theo các phụ huynh, mặc dù dưới danh nghĩa tiền ủng hộ, tự nguyện đóng góp đầu năm nhưng hầu hết học sinh vào lớp 1 phải nộp từ 3-5.000.000 đồng, tiền mua dụng cụ ăn bán trú, dụng cụ học tập cũng quá cao. Nhiều phụ huynh đặt cầu hỏi, ngành giáo dục đã cấm việc thu "trái tuyến", thì nay lại đẻ ra khoản "tự nguyện" này khiến các phụ huynh không thể không nộp.

Bên cạnh đó, cũng theo phản ánh của phụ huynh, khu vực sân trường còn được nhà trường cho các hộ dân bên ngoài thuê làm bãi trông giữ xe ôtô, gây mất an toàn cho các học sinh đang theo học trong trường.

Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.
Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh.

Liên quan đến vấn đề trên, tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động, ông Lưu Công Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - cho biết, một số khoản nhà trường thu dưới hình thức tự nguyện như tiền ủng hộ đầu năm, tiền sách vở, đồng phục, bảo hiểm toàn diện... Không có chuyện nhà trường bắt buộc mỗi học sinh lớp 1 phải đóng từ 3-5 triệu đồng.

Khi được hỏi về mục đích và hướng sử dụng khoản tiền ủng hộ của phụ huynh, ông Lưu Công Huy cho hay: “Tổng số tiền nhà trường thu được từ tiền phụ huynh ủng hộ là gần 700 triệu đồng. Sau đó, nhà trường lập dự toán trình UBND quận duyệt chi sử dụng vào việc xây lại nhà vệ sinh đã xuống cấp. Số tiền nhà trường xây mới nhà vệ sinh hết hơn 800 triệu đồng”.

Theo ông Huy, nhà trường không chỉ đạo thu và cũng không thu tiền dụng cụ học tập và tiền kỹ năng vào lớp 1. Tiền cô chăm như phụ huynh phản ánh được dùng để trả công cho nhiều cô chăm, người dọn dẹp, nấu bếp chứ không chỉ mỗi lớp có 2 cô chăm. Số tiền dụng cụ ăn bán trú nhà trường sử dụng đúng mục đích, mua đầy đủ dụng cụ phục vụ trong 2 năm học cho các em học sinh và có phiếu thu chi đầy đủ. Tiền quỹ trường được nhà trường sử dụng để tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, các dịp lễ, văn nghệ…

Cũng theo vị hiệu trưởng, sở dĩ nhà trường cho người ngoài thuê sân trường đỗ xe là để tạo điều kiện có thêm thu nhập cho nhân viên bảo vệ. Hiện tại đang có khoảng hơn 10 xe của một số hộ dân gần đây và một số giáo viên có nhà gần trường gửi lại. Theo lý giải, do lương bảo vệ hiện tại đang rất thấp, lại có 3 người nên nhà trường đã “linh động” việc gửi xe để giúp đỡ bảo vệ. Tuy nhiên nhà trường cũng có quy định là đến 6h30 hàng ngày, các xe gửi trong trường phải được đưa hết ra bên ngoài.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Đặng Chung |

Diễn biến mới vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh phản đối vì lạm thu, một phụ huynh cho biết chị được mời lên trường "họp riêng" với hiệu trưởng, một số giáo viên và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh: Làm thế nào để ngăn chặn lạm thu núp bóng xã hội hoá?

Nguyễn Hà |

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18.9 được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lạm thu, lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Đặng Chung |

Diễn biến mới vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh phản đối vì lạm thu, một phụ huynh cho biết chị được mời lên trường "họp riêng" với hiệu trưởng, một số giáo viên và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Đại biểu Quốc hội: Hội phụ huynh phải giám sát, chứ không được tiếp tay cho trường lạm thu

Bích Hà (thực hiện) |

Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế quốc dân - nhấn mạnh, xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo 3 yêu cầu: Đúng quy định, công khai, minh bạch. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm giám sát, chứ không phải là tiếp tay cho các trường lạm thu.

Lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh: Làm thế nào để ngăn chặn lạm thu núp bóng xã hội hoá?

Nguyễn Hà |

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 18.9 được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng lạm thu, lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận.