Hải Phòng: Nhiều lớp mầm non vắng tanh ngày đầu đi học trở lại

Đặng Luân - Mai Chi |

Hải Phòng - Từ 14.2, các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP.Hải Phòng tổ chức đón học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, ở nhiều trường, nhất là các trường khối mầm non, lượng học sinh đến trường rất thấp, có nơi phải thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Theo ghi nhận của PV, đến gần 10h ngày 14.2, một lớp học ở Trường mầm non B.B (quận Ngô Quyền) chưa đón học sinh nào trở lại trường. Được biết, trước đó, hầu hết phụ huynh nhà trường lựa chọn phương án chưa cho con đến lớp do tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Tương tự, ở trường mầm non Sao Sáng 4 (quận Ngô Quyền), số lượng học sinh đến trường trong ngày 14.2 là thấp. Cụ thể, một lớp 2 tuổi không có học sinh, một lớp 2 tuổi khác chỉ có 2 trẻ. Nhà trường có tổng sĩ số 455 trẻ nhỏ, tuy nhiên, nhà trường chỉ đón được chưa đầy vài chục trẻ nhỏ.

Còn ở trường mầm non tư thục Ban Mai (quận Lê Chân), do dịch bệnh phức tạp, số phụ huynh đăng kí cho con đi học quá ít, không bảo đảm chi trả các chi phí nên nhà trường xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cho học sinh nghỉ học hết tháng 2, bắt đầu đón học sinh trở lại từ 1.3. Thông báo này được nhà trường phát đi trong đêm, tuy vậy được phụ huynh đồng tình. “Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine, việc nhà trường tạm hoãn thời gian đón học sinh đến trường là rất cần thiết” – anh Nguyễn Thanh Tùng, phụ huynh học sinh cho biết.

Cũng từ ngày 14.2, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.Hải Phòng cũng tổ chức dạy học trực tiếp. Tuy nhiên, lượng trẻ đến trường còn thấp, chỉ đạt dưới 30% sĩ số lớp.

Một lớp ở Trường mầm non B.B (quận Ngô Quyền) vắng tanh học sinh trong ngày 14.2. Ảnh: PHCC
Một lớp ở Trường mầm non B.B (quận Ngô Quyền) vắng tanh học sinh trong ngày 14.2. Ảnh: PHCC

Cũng từ ngày 14.2, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.Hải Phòng cũng tổ chức dạy học trực tiếp. Tuy nhiên, lượng trẻ đến trường còn thấp, chỉ đạt dưới 30% sĩ số lớp.

Theo ghi nhận tại Trường tiểu học L.H.P (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), buổi học sáng ngày 14.2 nhà trường có các khối 1, khối 2, khối 5 với 26 lớp học. Tuy nhiên, do nhà trường có tới 14 thầy, cô giáo là F0, F1, không thể đến lớp dạy trực tiếp, nên học sinh các lớp này tiếp tục học trực tuyến, trường chỉ còn 12 thầy, cô giáo giảng dạy trực tiếp trên lớp học.

Trong số các lớp học trực tiếp của trường này cũng chỉ có 101/471 học sinh đến trường, 187 học sinh thuộc diện F0, F1 phải học online; 184 học sinh còn lại của các lớp này được phụ huynh xin phép cho học online tại nhà với lý do đang theo dõi sức khoẻ.

Tương tự, đại diện Trường tiểu học N.V.T (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) thông tin nhanh, buổi đầu trở lại trường, nhà trường ghi nhận khoảng 30% học sinh đến lớp học trực tiếp. Số học sinh còn lại xin học online.

Theo chia sẻ của đa phần phụ huynh có con học tiểu học, mầm non và cả cấp THCS, THPT trên địa bàn Hải Phòng, thì việc đưa trẻ tới trường tại thời điểm mỗi ngày địa phương ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, có hàng nghìn ca nhiễm tại các trường học sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán thực sự chưa an toàn. Bởi lẽ, nhóm trẻ mầm non, tiểu học chưa được tiêm phòng, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh chưa được đầy đủ. Khi mắc COVID-19 sẽ lây cho người lớn vì các cháu cần có người chăm sóc.

Một lớp học chỉ có 1 học sinh trong sáng 14.2. Ảnh: CTV
Một lớp học chỉ có 1 học sinh trong sáng 14.2. Ảnh: MC
 

Nhiều phụ huynh học sinh tiểu học, mầm non để xuất đối với hai cấp học này nên tiếp tục học online đến khi dịch bệnh trên địa bàn có dấu hiệu hạ nhiệt. “Việc học online đối với lứa tuổi này đã kéo dài nhiều tháng nay, nếu có kéo dài thêm thời gian nữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học của con trẻ” – một phụ huynh cho biết.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết: Trong sáng ngày 14.2, sở lập 4 đoàn đồng loạt đi kiểm tra tại nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn để kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo ông Kiệm, tất cả các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng đều mở cửa để đón học sinh đến trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như chỉ đạo của thành phố, quyết tâm mở cửa trường để chia sẻ khó khăn cùng xã hội, trên tinh thần trên tinh thần có 1 học sinh cũng dạy học. Sở cũng đã ghi nhận những phản ánh của các phụ huynh về việc e ngại khi cho trẻ đến trường trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng đã có hướng dẫn cụ thể về việc dạy trực tiếp cũng như dạy online bổ trợ cho các học sinh F1, F0.

Cũng theo ông Kiệm, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù có nhiều giáo viên, học sinh là F0, nhưng chưa có ca nào diễn biến nặng, đa phần đều đang được điều trị và được kiểm soát. “Về số lượng hơn 10.000 giáo viên và học sinh mắc COVID-19 ở Hải Phòng là do test sau đợt nghỉ Tết, hiện tại số lượng ca F0 trong ngành giáo dục đang giảm dần”- ông Kiệm nói.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, trong sáng ngày 14.2, tỉ lệ đi học trở lại khối mầm non đạt 15%, khối tiểu học đạt 28%, khối trung học cơ sở đạt 43%. Tính trung bình, tỉ lệ học sinh các khối có tiết học buổi sáng đi học trở lại đối với ba khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 27%.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Cứu vợ chồng ngư dân bị lật thuyền trên sông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 12.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Thuỷ đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy vừa cứu 2 người bị lật thuyền trong thời tiết giá rét.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Cứu vợ chồng ngư dân bị lật thuyền trên sông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 12.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Thuỷ đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy vừa cứu 2 người bị lật thuyền trong thời tiết giá rét.