Hải Phòng: Cháu bé 14 tháng tuổi mặt bị bầm tím ngay buổi đầu tiên đến lớp

ANH THƯ |

Buổi đầu tiên đến lớp tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng), phụ huynh thấy mặt con gái xuất hiện nhiều vết xước, bầm tím.

Trao đổi với phóng viên sáng 24.10, chị Nguyễn Thị Phương Chi (sinh năm 1990, tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng) cho biết, gia đình rất bức xúc khi chứng kiến con gái Đ.C.L.Đ (14 tháng tuổi) bị rất nhiều vết bầm tím trên mặt sau ngày đầu tiên đến lớp.

Chị Chi kể lại, khoảng 7h30 sáng 23.10, chị đã đi làm hồ sơ nhập học cho con tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen. Sau khi làm xong thủ tục, gia đình đưa cháu vào nhận lớp. Cháu Đ vốn là đứa trẻ hoạt bát.

Cháu Đ. mặt bầm tím sau ngày đầu tiên đến lớp.
Cháu Đ mặt bầm tím sau ngày đầu tiên đến lớp.

Ngay buổi học đầu tiên, cháu không khóc và đã ùa vào chơi đồ chơi ngay. Trước khi đến lớp, trên cơ thể cháu hoàn toàn bình thường, không có vết bầm nào.

Chị Chi cho biết, trước khi rời đi đã để lại số điện thoại di động để khi cần cô giáo liên lạ với gia đình.

Trong suốt buổi chiều, gia đình không nhận được cuộc gọi nào từ phía lớp mẫu giáo. Khoảng 17h15 cùng ngày, khi đến lớp đón con, cô giáo gọi phụ huynh vào làm việc. Tại đây, cô giáo có xin lỗi gia đình vì để cháu bị các bạn cắn.

Mắt đỏ hoe, chị Chị chia sẻ: “Khi trực tiếp gặp con, tôi quá hoảng khi nhìn mặt cháu với nhiều vết bầm tím, sưng lên. Một hai vết còn chấp nhận được, đằng này là tổn thương quá nhiều”.

Theo mẹ cháu Đ, khi gia đình hỏi cô giáo nguyên nhân do đâu khiến cháu bị nặng như trên, cô giáo trao đổi lại là tưởng các cháu thơm nhau nên không để ý.

Do vết thương trên mặt cháu quá nhiều, gia đình không chấp nhận lời xin lỗi từ phía cô giáo. Ngay hôm đó, gia đình đã đến Công an huyện An Dương trình báo.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình yêu cầu phía lớp mẫu giáo cung cấp camera ghi lại hình ảnh buổi học hôm đó. Tuy nhiên, nhà trường hẹn hôm nay (24.10) ra lấy, song cũng chưa được tiếp cận vì công an đã niêm phong camera.

Gia đình đưa cháu Đ đi khám, bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương phần mềm và cần uống thuốc chống viêm. Gia đình tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ, tinh thần của cháu Đ.

Chị Chi cho biết: “Đêm qua, cháu có quấy khóc và bị giật mình khi đi ngủ”.

 
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (tổ dân phố số 1, thị trấn An Dương, Hải Phòng). Ảnh Anh Thư.

Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân do gì tác động vào mà cháu nhiều vết bầm tím, cào xước như vậy.

Được biết, một lớp học tại đây có 10-11 học sinh và 3 cô giáo trông coi. Hôm xảy ra sự việc, 1 cô xin nghỉ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, đã nắm bắt được vụ việc và giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương xác minh, làm rõ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lấy ý kiến về việc miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn

A.T |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố xem xét thông qua về việc miễn học phí các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Thêm một vụ tai nạn thương tâm khi băng qua đường sắt

Đặng Luân |

Trong vòng một tuần, TP Hải Phòng xảy ra 2 vụ tai nạn khi người dân băng qua đường ngang tàu hỏa, khiến 2 người tử vong.

Cầu hơn 2.000 tỉ đẹp nhất ở Hải Phòng bị vẽ bậy sau khi thông xe kỹ thuật

AT |

Sau khi UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển" chưa lâu, xuất hiện một số người xịt sơn, vẽ bậy lên cầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng lấy ý kiến về việc miễn học phí cho các cấp học trên địa bàn

A.T |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố xem xét thông qua về việc miễn học phí các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Thêm một vụ tai nạn thương tâm khi băng qua đường sắt

Đặng Luân |

Trong vòng một tuần, TP Hải Phòng xảy ra 2 vụ tai nạn khi người dân băng qua đường ngang tàu hỏa, khiến 2 người tử vong.

Cầu hơn 2.000 tỉ đẹp nhất ở Hải Phòng bị vẽ bậy sau khi thông xe kỹ thuật

AT |

Sau khi UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển" chưa lâu, xuất hiện một số người xịt sơn, vẽ bậy lên cầu.