Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 31.7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng vừa có Văn bản gửi UBND các quận, huyện đề nghị chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiện toàn, củng cố và vận hành hệ thống phòng chống dịch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hiệu trưởng, chủ nhóm lớp mầm non độc lập tư thục chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh của đơn vị.

Các cơ sở tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non và các công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh khắc phục khó khăn, bảo đảm thông tin hai chiều với các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chăm sóc, vệ sinh phòng chống dịch cho trẻ tại gia đình. Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 thực hiện theo hướng dẫn chung của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu căn cứ vào “Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trường học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng các tiêu chí cụ thể gắn với hình hình thực tiễn của địa phương làm cơ sở đánh giá mức độ an toàn của nhà trường khi cho học sinh nghỉ học.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Nhiều người dân "bỏ" khẩu trang bất chấp chỉ đạo

Đặng Luân |

Bất chấp chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng ngày 12.5, nhiều người dân vô tư bỏ khẩu trang khi xuất hiện ở những nơi công cộng.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Nhiều người dân "bỏ" khẩu trang bất chấp chỉ đạo

Đặng Luân |

Bất chấp chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng ngày 12.5, nhiều người dân vô tư bỏ khẩu trang khi xuất hiện ở những nơi công cộng.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.