Hải Phòng biểu dương 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu 2021

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 11.1, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Năm 2021, thành phố Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 66 học sinh giỏi quốc gia các môn Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật và Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50; 35 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường Đại học, Học viện trên cả nước; 56 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 đạt từ 28,5 điểm trở lên (theo tổ hợp xét tuyển đại học của Bộ GDĐT, điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên) và đỗ vào trường Đại học, Học viện đúng tổ hợp môn được xét.

Phát biểu tại lễ biểu dương, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cho biết để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu bức thiết, trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

UBND TP.Hải Phòng trích 1,7 tỉ đồng ngân sách biểu dương, khen thưởng 157 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2021. Ảnh: Mai Dung
UBND TP.Hải Phòng trích 1,7 tỉ đồng ngân sách biểu dương, khen thưởng 157 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2021. Ảnh: Mai Dung

Để thực hiện điều này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị ngành giáo dục - đào tạo thành phố đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng những người tài, tạo môi trường tốt để người tài có điều kiện tốt nhất, cống hiến nhiều nhất cho thành phố và đất nước. Các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện để các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi có điều kiện phát huy khả năng của mình đào tạo được nhiều học sinh, sinh viên giỏi cho thành phố....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dự kiến giảm 2 điểm bắn pháo hoa giao thừa do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Hải Phòng dự kiến chỉ bắn pháo hoa 1 điểm đêm giao thừa Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì 3 điểm như kế hoạch ban đầu.

Táo muối mất mùa, nông dân vùng biển Hải Phòng lo "lỡ hẹn" vụ Tết

Đặng Luân |

Hải Phòng - Táo muối hàng chục năm nay được coi là cây trồng chủ lực của người dân phường Bàng La (quận Đồ Sơn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, năm nay, táo muối mất mùa, "lỡ hẹn" với thực khách gần xa.

Bến xe ở Hải Phòng đóng cửa giáp Tết, nhiều người loay hoay đường về quê

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Phòng dự kiến giảm 2 điểm bắn pháo hoa giao thừa do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Hải Phòng dự kiến chỉ bắn pháo hoa 1 điểm đêm giao thừa Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì 3 điểm như kế hoạch ban đầu.

Táo muối mất mùa, nông dân vùng biển Hải Phòng lo "lỡ hẹn" vụ Tết

Đặng Luân |

Hải Phòng - Táo muối hàng chục năm nay được coi là cây trồng chủ lực của người dân phường Bàng La (quận Đồ Sơn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, năm nay, táo muối mất mùa, "lỡ hẹn" với thực khách gần xa.

Bến xe ở Hải Phòng đóng cửa giáp Tết, nhiều người loay hoay đường về quê

Đặng Luân |

Hải Phòng - Bước sang ngày thứ 2 tạm dừng hoạt động theo quyết định của Sở GTVT TP.Hải Phòng, Bến xe Vĩnh Niệm - bến xe có quy mô lớn nhất Hải Phòng im lìm, nhiều hành khách do không rõ quy định mới nên phải ngậm ngùi quay về, lo lắng tìm phương tiện về quê dịp Tết.