Hải Phòng biểu dương 130 học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020

Mai Dung - Mai Chi |

Năm 2020, Hải Phòng có 62 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại Giỏi trở lên...

Tối 24.10, tại Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, UBND TP.Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020.

Dự lễ biểu dương có đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các bộ, ban, ngành liên quan.

Học sinh, sinh viên dâng hương Tượng đài Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV
Học sinh, sinh viên dâng hương Tượng đài Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh CTV

Năm 2020, TP.Hải Phòng biểu dương và tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có: 62 học sinh Giỏi Quốc gia và quốc tế; 32 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại Giỏi trở lên tại các trường Đại học/Học viện trong cả nước; 36 học sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 đạt từ 28 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn để xét tuyển Đại học) và đỗ vào trường Đại học/Học viện đúng tổ hợp môn được xét. Thành phố trích ngân sách 1,3 tỉ đồng khen thưởng, biểu dương và tôn vinh 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng khen thưởng em Lý Hải Đăng, học sinh Lớp 12 Hóa, THPT Chuyên Trần Phú đoạt Huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học. Ảnh CTV
Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng khen thưởng em Lý Hải Đăng, học sinh Lớp 12 Hóa, THPT Chuyên Trần Phú đoạt Huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học. Ảnh CTV

Phát biểu tại lễ biểu dương, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nhấn mạnh, thành tích của 130 học sinh, sinh viên được biểu dương là kết quả đáng tự hào, khẳng định truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hải Phòng. Đồng thời, chứng tỏ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đang được đầu tư bài bản, đúng hướng, có sức lan tỏa.

TP.Hải Phòng xác định việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu bức thiết, trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài. Để thực hiện điều này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị các ngành, cấp, tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp cùng thành phố có sự đãi ngộ, thu hút và sử dụng người tài, tạo điều kiện để các thầy cô giáo dạy giỏi phát huy khả năng, đào tạo nhiều học sinh, sinh viên giỏi cho thành phố...

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen học sinh giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh CTV
Đại diện lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen học sinh giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh CTV

Đây là năm thứ 16 liên tiếp Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu. Trước đó, 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Cảng dâng hương và báo công tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An), Đền thờ và Tượng đài Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

Các đại biểu cùng 130 học sinh, sinh viên xuất sắc dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh CTV
Các đại biểu cùng 130 học sinh, sinh viên xuất sắc dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh CTV
Lễ biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm 2020 là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Mai Dung - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn tập huấn quy chế dân chủ 2021

Mai Dung |

Sáng 23.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hải Phòng: 120 tỉ đồng và hơn 200 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ 120 tỉ đồng và hơn 200 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

LĐLĐ Hải Phòng: 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Gần 200 cán bộ công đoàn tập huấn quy chế dân chủ 2021

Mai Dung |

Sáng 23.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hải Phòng: 120 tỉ đồng và hơn 200 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung

Mai Dung |

TP.Hải Phòng và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ủng hộ 120 tỉ đồng và hơn 200 tấn gạo hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

LĐLĐ Hải Phòng: 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai.