Hải Phòng: Biểu dương 120 học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Mai Chi |

Tối ngày 1.9, tại Khu di tích Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng), Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

Theo đó, đối tượng được Thành phố Hải Phòng biểu dương năm nay gồm các học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi Quốc tế; giải nhất, nhì và ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2018 – 2019; Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2018 - 2019 các trường đại học; Học sinh Hải Phòng tham dự kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2018 - 2019 đạt tổng điểm 3 môn thi đạt từ 27,00 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện (đúng tổ hợp đạt điểm cao) trong toàn quốc.

Các học sinh, sinh viên xuất sắc đạt huy chương vàng, giải nhất, nhì được biểu dương năm 2019 - ảnh HA
Các học sinh, sinh viên xuất sắc đạt huy chương vàng, giải nhất, nhì được biểu dương năm 2019. Ảnh HA

Năm nay, thành phố Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 64 học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; 24 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học; 32 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt từ 27 điểm trở lên và đỗ vào trường đại học/học viện đúng tổ hợp môn được xét.

Ngoài việc tặng bằng khen, thành phố Hải Phòng cũng trích ngân sách 1,2 tỉ đồng để khen thưởng 120 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng bằng khen biểu dương em Nguyễn Thuận Hưng - học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Năng khiếu Trần Phú đạt huy chương vàng kỳ thi Olimpic Toán học Quốc tế 2019 - ảnh HA
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng bằng khen biểu dương em Nguyễn Thuận Hưng - học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Năng khiếu Trần Phú đạt huy chương vàng kỳ thi Olimpic Toán học Quốc tế 2019. Ảnh HA

Trước khi diễn ra lễ vinh danh, các học sinh, sinh viên tiêu biểu đã dâng hương và báo công tại các điểm di tích lịch sử Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và  Đền thờ Danh nhân Văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây là năm thứ 15 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng được giao là cơ quan thường trực phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Lễ Biểu dương.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

TIẾN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu về hoạt động khai thác đá âm “trái phép” của Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), nhóm PV Báo Lao Động đã gặp không ít khó khăn, áp lực, bởi sự “lảng tránh” của các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, thậm chí một số lãnh đạo sở, ngành của TP này sau khi phát ngôn còn xin được giấu tên của mình…

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

TIẾN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu về hoạt động khai thác đá âm “trái phép” của Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), nhóm PV Báo Lao Động đã gặp không ít khó khăn, áp lực, bởi sự “lảng tránh” của các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, thậm chí một số lãnh đạo sở, ngành của TP này sau khi phát ngôn còn xin được giấu tên của mình…

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.